Cuba sẽ có ban lãnh đạo mới nhiệt huyết

Song Minh |

Phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC), Đại tướng Raul Castro, xác nhận sẽ thôi giữ chức lãnh đạo cấp cao nhất của chính đảng duy nhất ở đảo quốc Caribe sau 10 năm tại nhiệm, đồng thời khẳng định, ban lãnh đạo mới của Cuba sẽ là những người "tràn đầy nhiệt huyết".

Bảo vệ tổ quốc, cách mạng và chủ nghĩa xã hội

Theo Tân Hoa Xã, Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba (PCC) được tổ chức từ ngày 16.4-19.4 tại Trung tâm Hội nghị của Havana, dưới sự chủ trì của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba - Đại tướng Raul Castro - và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.

Trong phát biểu khai mạc, Đại tướng Raul Castro nhấn mạnh, Cuba đã duy trì được những thành tựu xã hội quan trọng về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ đối với hòn đảo này.

Nhà lãnh đạo PCC bày tỏ "mong muốn phát triển một cuộc đối thoại tôn trọng và xây dựng một kiểu quan hệ mới với Mỹ", nói rằng, "Cuba sẽ không từ bỏ các nguyên tắc của cách mạng và chủ nghĩa xã hội".

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh, bản chất gương mẫu và sự thấu hiểu của đồng bào tôi và chỉ cần còn sống, tôi sẽ luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ tổ quốc, cách mạng và chủ nghĩa xã hội” - Đại tướng Raul Castro nói.

Ông cũng kêu gọi cải thiện hiệu quả hoạt động của nền kinh tế địa phương và củng cố quan hệ với các chính phủ và đảng phái từ các quốc gia khác nhau.

"Theo tôi được biết, công việc của tôi với tư cách là Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã kết thúc. Tôi hài lòng khi trao quyền lãnh đạo đất nước cho một nhóm các nhà lãnh đạo đã được chuẩn bị sẵn sàng, có nhiều kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi từ cấp cơ sở cho tới những vị trí cần trách nhiệm cao, những người có cam kết với đạo đức của cuộc cách mạng, lịch sử và văn hóa của dân tộc, những con người đầy nhiệt huyết và biết rõ rằng họ là đại diện cho sự kế tiếp của cuộc cách mạng” - Đại tướng Raul Castro nói.

Cũng trong phát biểu khai mạc, Bí thư Thứ hai Ban Chấp hành Trung ương PCC Jose Ramon Machado Ventura nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Cuba "đảm bảo sự thống nhất quốc gia và đại diện cho lý tưởng về nhân phẩm, công lý và độc lập xã hội" mà các thế hệ yêu nước của Cuba đã chiến đấu.

Sự tiếp nối lịch sử của cách mạng Cuba

Đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội phòng ngừa COVID-19, các đại biểu tham dự Đại hội VIII đã thảo luận về tư tưởng, cập nhật mô hình Cuba, hoạt động nội bộ của PCC cũng như những chuyển đổi kinh tế được thực hiện trong 5 năm qua kể từ Đại hội đảng lần thứ VII.

"Mơ ước và thúc đẩy đất nước tiến lên: Đại hội lần thứ VIII của PCC là đại hội của sự tiếp nối lịch sử. Đây là nơi các ý tưởng bắt nguồn, lịch sử được thừa nhận và tương lai được thảo luận. Chúng tôi là Cuba, chúng tôi là sự liên tục" - Chủ tịch Cuba Diaz-Canel viết trên Twitter.

Nhà bình luận chính trị Cuba Iroel Sanchez nhận định rằng, cách mạng Cuba sẽ không chỉ tiếp tục đứng vững trên đôi chân của mình mà còn thực sự có nhiều điều để cống hiến cho một thế giới cần tấm gương của quốc gia Caribe.

Ông nói: “Chúng tôi còn nhiều thách thức ở phía trước, nhưng người dân Cuba đã cho thấy bằng chứng về sự thông minh và chủ nghĩa nhân văn khổng lồ được chủ nghĩa xã hội thấm nhuần”.

Trên toàn quốc, người dân Cuba theo dõi tin tức về Đại hội VIII trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Trong số đó có bà Sonia Cruz của PCC, một viên chức nhà nước 60 tuổi đến từ quận 10 de Octubre của Havana.

Bà nói: “Đây là một đại hội lịch sử đối với những người Cuba. Chúng tôi được kêu gọi tiếp tục bảo vệ những thành tựu xã hội của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Cuba đảm bảo sự thống nhất và liên tục của cách mạng Cuba”.

Cuba sẽ bầu người kế nhiệm ông Raul Castro làm Bí thư Thứ nhất tại phiên bế mạc Đại hội Đảng ngày 19.4. Theo báo chí Cuba, trong thời gian diễn ra từ ngày 16 đến 19.4, Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cuba đã tập trung thảo luận và phân tích các vấn đề cốt lõi của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước, đánh giá lại kết quả kinh tế-xã hội đạt được kể từ Đại hội lần thứ VII năm 2016; cập nhật các chủ trương, đường lối của kế hoạch phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước đề ra; thảo luận về công tác quần chúng, tư tưởng và chính sách cán bộ của Đảng.

Đảng Cộng sản Cuba đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo những thành tựu và cân bằng trong an sinh xã hội là nhiệm vụ bao trùm và tiên quyết trong thời gian tới, khi mảng nhiệm vụ này chiếm tới 2 trong số 3 chủ đề lớn của Đại hội VIII.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Cuba

Song Minh |

Tối 2.3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã cùng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Marcelino Medina González tiến hành Phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ VI bằng hình thức trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Bí thư Đảng Cộng sản Cuba

Hải Anh |

Ngày 9.2, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Raul Castro đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Cuba luôn đánh giá rất cao về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tin tưởng rằng các văn kiện và nghị quyết được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần củng cố hơn nữa công cuộc xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa phát triển của Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt với Cuba

Song Minh |

Tối 2.3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã cùng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Marcelino Medina González tiến hành Phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ VI bằng hình thức trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Bí thư Đảng Cộng sản Cuba

Hải Anh |

Ngày 9.2, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Raul Castro đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Cuba luôn đánh giá rất cao về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tin tưởng rằng các văn kiện và nghị quyết được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần củng cố hơn nữa công cuộc xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa phát triển của Việt Nam.