Cuba nghi ngờ Mỹ chuẩn bị hành động quân sự ở Venezuela

K.M |

Cuba cho biết Mỹ đang di chuyển các lực lượng đặc biệt đến gần Venezuela như một phần của kế hoạch bí mật nhằm can thiệp quân sự vào Venezuela.

Trong “Tuyên bố của chính phủ Cách mạng” hôm 14.2, Cuba nói rằng những sự kiện gần đây ở Venezuela, nơi lãnh đạo đối lập Juan Guaido được Mỹ hậu thuẫn đang thách thức sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro, được xem là nỗ lực đảo chính thất bại.

Cuba cho hay, Mỹ đã và đang mở rộng sự hiện diện lực lượng tại các nước láng giềng.

“Từ ngày 6 đến 10.2, máy bay vận tải quân sự đã tới sân bay Rafael Miranda ở Puerto Rico, căn cứ không quân San Isidro ở Cộng hoà Dominica và đến những hòn đảo có vị trí chiến lược khác ở Caribe, có thể không được sự đồng thuận của chính phủ các quốc gia này” - Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết.

“Về vấn đề này, chính phủ Cuba lên án hành động của Mỹ “chuẩn bị một cuộc phiêu lưu quân sự dưới chiêu bài can thiệp nhân đạo” vào Cộng hoà Bolivar Venezuela” - tuyên bố có đoạn viết.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn bất kỳ hoạt động can thiệp quân sự nào vào vấn đề nội bộ của Venezuela.

"Cuba kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác, bất kể sự khác biệt về chính trị hay ý thức hệ, ngăn chặn việc can thiệp quân sự vào khu vực Mỹ Latinh” - Ngoại trưởng Bruno Rodriguez viết trên trang Twitter của mình.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Maduro cảnh báo Anh cướp vàng của Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Nicolas Maduro hy vọng Venezuela “không bị cướp số vàng thuộc về Ngân hàng trung ương Venezuela một cách hợp pháp”, và luật pháp quốc tế sẽ được tôn trọng và thắng thế.

Trung Quốc bác tin đàm phán với đối lập Venezuela

K.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin trên tờ Wall Street Journal rằng Bắc Kinh đàm phán với phe đối lập Venezuela.

Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Ngọc Vân |

Chính phủ Nga mô tả đề nghị “viện trợ nhân đạo” của Mỹ là nỗ lực can thiệp quân sự vào Venezuela.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Maduro cảnh báo Anh cướp vàng của Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Nicolas Maduro hy vọng Venezuela “không bị cướp số vàng thuộc về Ngân hàng trung ương Venezuela một cách hợp pháp”, và luật pháp quốc tế sẽ được tôn trọng và thắng thế.

Trung Quốc bác tin đàm phán với đối lập Venezuela

K.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin trên tờ Wall Street Journal rằng Bắc Kinh đàm phán với phe đối lập Venezuela.

Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Ngọc Vân |

Chính phủ Nga mô tả đề nghị “viện trợ nhân đạo” của Mỹ là nỗ lực can thiệp quân sự vào Venezuela.