Cuba hồi hộp chờ ông Donald Trump công bố chính sách mới

V.A |

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ phác thảo chính sách mới về Cuba trong tuần tới, thông báo các bước đi có thể đảo ngược những thay đổi của người tiền nhiệm Barack Obama.

Chính quyền của ông Donald Trump đã bàn thảo những thay đổi chính sách, bao gồm cấm kinh doanh với quân đội Cuba trong khi vẫn duy trì quan hệ ngoại giao đầy đủ mà ông Obama đã khôi phục.

Nhà Trắng cũng đang tranh luận về những hạn chế mới đối với khách Mỹ du lịch Cuba. Kể từ khi ông Obama tuyên bố bình thường hoá quan hệ với Cuba năm 2014, lượng khách Mỹ đến Cuba đã tăng gấp 3 lần.

Dự kiến, ông Donald Trump sẽ công bố chính sách mới vào ngày 16.6, tại Miami - AP dẫn nguồn tin của một người quen thuộc với kế hoạch này cho hay. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết thời gian công bố vẫn chưa được khẳng định.

Việc ông Obama quyết định bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ với Cuba sau hơn nửa thế kỷ đã mở cửa cho đầu tư của Mỹ vào Cuba tăng mạnh, bao gồm các chuyến bay thương mại hàng ngày, cấp phép cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và nông nghiệp ở Cuba.

Ông Donald Trump đang chịu sức ép từ các nhà lập pháp và lợi ích của các công ty để tiếp tục thực hiện cam kết của Washington với La Habana.

Theo luật Mỹ, du lịch đến Cuba hiện vẫn bị coi là bất hợp pháp, song đã được chấp nhận trong nhiều trường hợp. Ông Obama đã loại bỏ những hạn chế du lịch, mở cửa cho hàng nghìn khách du lịch tự đặt các chuyến đi độc lập tới Cuba, mà không cần phải phụ thuộc vào những mục đích được quy định như trước, chẳng hạn sang Cuba bằng các hoạt động giáo dục hay tôn giáo.

Tổng thống Donald Trump đã tham vấn các thành viên Quốc hội, trong đó có thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Marco Rubio, để thảo luận những thay đổi trong chính sách với Cuba.

Trong một tuyên bố, ông Rubio nói rằng ông tin tưởng Tổng thống Donald Trump sẽ giữ cam kết đối với chính sách về Cuba, nhằm mục tiêu thúc đẩy các nguyện vọng của nhân dân Cuba về tự do kinh tế và chính trị.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.