Cuba bổ nhiệm thủ tướng mới sau 43 năm

Song Minh |

Cuba có Thủ tướng mới là ông Manuel Marrero Cruz sau 43 năm kể từ khi chức danh này bị bãi bỏ.

Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz, 56 tuổi, được Quốc hội Cuba bầu làm Thủ tướng hôm 21.12 - theo hãng thông tấn Press Latina.

Thủ tướng Marrero sẽ phục vụ một nhiệm kỳ 5 năm, theo hiến pháp Cuba sửa đổi mới được phê duyệt vào tháng Tư năm nay.

Người gần nhất từng nắm giữ cương vị Thủ tướng tại Cuba là lãnh tụ Fidel Castro Ruz, từ năm 1959 tới năm 1976, khi ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng theo quy định của Hiến pháp 1976.

Thủ tướng Cuba sẽ nắm quyền điều hành Hội đồng Bộ trưởng, cơ quan hành pháp tối cao trong hệ thống Nhà nước Cuba, và Ủy ban thường vụ của hội đồng này, đồng thời phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Chủ tịch nước về công tác của mình.

Trước đó, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết đã đề cử ông Marrero vào vị trí thủ tướng vì ông Marrero là người chăm chỉ và trung thực, hoàn thành có hiệu quả công việc trong suốt 16 năm làm Bộ trưởng Du lịch.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng Chủ tịch Nước Cuba

Thanh Hà |

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz Canel.

Việt Nam - Cuba đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 3

SONG MINH |

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3 diễn ra sáng 17.9, tại Hà Nội, với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Álvaro López Miera, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Hải Anh |

Sáng 20.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi điện mừng Chủ tịch Nước Cuba

Thanh Hà |

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz Canel.

Việt Nam - Cuba đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 3

SONG MINH |

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Cuba lần thứ 3 diễn ra sáng 17.9, tại Hà Nội, với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Álvaro López Miera, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Hải Anh |

Sáng 20.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez.