Cử tri: Ông Donald Trump một mình đấu hai trong tranh luận đầu tiên

Song Minh |

Cử tri ở quê hương ông Joe Biden nói rằng ông Donald Trump một mình đấu hai trong cuộc tranh luận đầu tiên.

Khi cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ hôm 29.9 kết thúc, là lúc xuất hiện những ý kiến ​​chia rẽ về cách các ứng viên thể hiện.

"Người chiến thắng là ông Donald Trump. Ý tôi là, ông ấy phải một mình cạnh tranh với cả ông Joe Biden và người dẫn chương trình Chris Wallace" - Lorenzo Febbo, sinh viên 20 tuổi, ở Old Forge, bang Pennsylvania, quê hương ông Joe Biden, nói với AFP. “Ông Joe Biden có xu hướng trả lời như cách ông ấy thường làm, với sự ngắt lời".

Trước đó, một cử tri khác có tên Tom Kenney rời khỏi căn phòng nhỏ, nơi có khoảng hơn chục người ủng hộ Tổng thống Mỹ đang theo dõi cuộc tranh luận của các ứng cử viên. "Tôi phát ngán khi nghe ông Biden" - Kenney nói.

Bên trong tòa nhà, đài Fox News đưa tin về cuộc tranh luận đầu tiên được mong đợi rộng rãi giữa ông Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Cả nhóm lắng nghe trong im lặng khi hai ứng cử viên tranh luận nảy lửa, sau đó phá lên cười khi tổng thống đề cập đến đối thủ của mình một cách kiên quyết, song có chút coi thường.

Doug Miller, 30 tuổi, đội chiếc mũ đỏ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại" nói: "Tôi nghĩ ông Donald Trump đang làm rất tốt, tôi nghĩ ông Joe Biden gặp khó khăn trong việc lập luận và đưa ra những phản bác của mình".

Bên ngoài, Jackie Smith - người ủng hộ nhiệt thành cho tổng thống - nói: “Ông Donald Trump đã làm rất nhiều cho chúng tôi trong bốn năm ông ấy tại vị".

Pennsylvania, cũng giống như Ohio - nơi cuộc tranh luận được tổ chức - là một bang thuộc vùng vành đai công nghiệp đã chứng kiến ​​tình trạng mất việc làm lớn trong những thập kỷ gần đây khi ngành công nghiệp nặng suy giảm. Ông Donald Trump đã giành được cả hai bang này vào năm 2016, nhưng chưa rõ kết quả trong bầu cử tổng thống Mỹ năm nay thế nào.

Khi hai ứng cử viên tranh luận về Tòa án Tối cao, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu - những chủ đề được người dẫn chương trình Chris Wallace lựa chọn và phân bổ thời gian cho từng ứng viên, ông Wallace đã không ngần ngại yêu cầu Tổng thống ngừng ngắt lời đối thủ của mình.

Nhưng nỗ lực của Wallace không được đánh giá cao. “Tôi cảm thấy hầu như cả buổi tối (ông Donald Trump) không chỉ tranh luận với ông Joe Biden mà còn phải tranh luận cả với Chris Wallace, người mà tôi nghĩ là một kẻ ngốc” - Miller nói.

Wallace làm việc cho Fox News - một kênh nghiêng về phe bảo thủ - nhưng có tiếng là tương đối độc lập và thẳng thắn.

Nhưng đối với Nicholas Haas, cũng ở độ tuổi đôi mươi, cả ông Donald Trump lẫn Joe Biden đều không ai vượt lên cả: "Không ai thực sự chiến thắng bởi vì tôi không học được gì từ cả hai bên” - Haas nói với AFP.

Trong khi đó, bà Lynette Villano, 74 tuổi, một người ủng hộ ông Donald Trump, lại công nhận màn trình diễn của ông Joe Biden xuất sắc hơn mong đợi. “Ông ấy nghỉ ngơi vài ngày, vì vậy tôi đoán, ông ấy vẫn ổn” - người phụ nữ đeo khuyên tai và chiếc trâm cài áo in dòng chữ "Trump 2020" nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận bầu cử Mỹ: Ông Trump hay Biden ghi điểm?

Thanh Hà |

Cử tri đã có nhận định sau cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Gu thời trang của gia đình ông Donald Trump - Joe Biden đến dự tranh luận

Song Minh |

Phong cách thời trang vợ con ông Donald Trump và Joe Biden gây thu hút lớn khi đến dự cuộc tranh luận bầu cử tổng thống.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Luận điểm đáng chú ý của ông Donald Trump

Khánh Minh |

Trong cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Donald Trump đã đưa ra những luận điểm đáng chú ý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Ông Trump hay Biden ghi điểm?

Thanh Hà |

Cử tri đã có nhận định sau cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Gu thời trang của gia đình ông Donald Trump - Joe Biden đến dự tranh luận

Song Minh |

Phong cách thời trang vợ con ông Donald Trump và Joe Biden gây thu hút lớn khi đến dự cuộc tranh luận bầu cử tổng thống.

Tranh luận bầu cử Mỹ: Luận điểm đáng chú ý của ông Donald Trump

Khánh Minh |

Trong cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Donald Trump đã đưa ra những luận điểm đáng chú ý.