Cử tri hối thúc ông Trump không lùi bước khi cử tri đoàn bỏ phiếu

Song Minh |

Cử tri thúc giục Tổng thống Donald Trump không nên nhượng bộ ngay cả sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden trong ngày hôm nay 14.12.

Khi các thành viên của cử tri đoàn sẵn sàng bỏ phiếu bầu tổng thống, một cuộc thăm dò mới cho thấy những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận ứng cử viên của họ đã thua.

Theo một cuộc thăm dò của CBS News/YouGov công bố hôm 13.12, hơn 8 trong số 10 cử tri ủng hộ ông Donald Trump, hay chính xác là 82%, nói rằng họ không coi ông Joe Biden là người chiến thắng hợp lệ trong cuộc bầu cử tổng thống. Và gần một nửa tổng số cử tri ủng hộ ông Donald Trump tham gia thăm dò nói rằng tổng thống không nên nhượng bộ ngay cả sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Cũng theo kết quả thăm dò, đa số cử tri cho rằng cuộc bầu cử đã xong và mọi người nên chấp nhận kết quả. Cụ thể, 62% cử tri nói rằng cuộc bầu cử đã “kết thúc và an bài”. 64% cử tri cho hay các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội nên “chuyển sang các vấn đề khác”.

Tuy nhiên, các cử tri ủng hộ ông Donald Trump không nhìn nhận theo cách đó, mặc dù cứ bốn người thì có ba người tin rằng phe Cộng hòa trong Quốc hội cần tập trung vào việc cố gắng giúp ông Donald Trump nắm quyền.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy những người ủng hộ ông Donald Trump đang theo sát sự dẫn dắt của tổng thống và tin tưởng những cáo buộc của ông rằng lá phiếu và thiết bị bỏ phiếu đã bị "thao túng" và ứng cử viên của họ nhận được nhiều phiếu hơn so với báo cáo. 85% khẳng định tổng thống có "bằng chứng không thể chối cãi" về gian lận.

Cuộc thăm dò phù hợp với một cuộc thăm dò gần đây của Fox News cho thấy 68% cử tri đảng Cộng hòa tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi ông Donald Trump. Cứ bốn cử tri của ông Donald Trump thì hơn ba người nghĩ rằng tổng thống thực sự đã thắng cử. Và 85% những người nói rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi ông Donald Trump muốn thấy ông tranh cử một lần nữa.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trước thềm họp đại cử tri đoàn, ông Trump tuyên bố thắng lớn

Khánh Minh |

Trước thềm ngày đại cử tri họp hôm 14.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng ở các bang chiến địa và thách thức pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Đại cử tri đoàn họp 14.12: Ngày quyết định số phận của ông Trump

Ngọc Vân |

Ngày 14.12, đại cử tri đoàn sẽ họp để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Người ủng hộ ông Trump biểu tình dữ dội trên khắp nước Mỹ

Song Minh |

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trên khắp nước Mỹ hôm 12.12.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Trước thềm họp đại cử tri đoàn, ông Trump tuyên bố thắng lớn

Khánh Minh |

Trước thềm ngày đại cử tri họp hôm 14.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng ở các bang chiến địa và thách thức pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Đại cử tri đoàn họp 14.12: Ngày quyết định số phận của ông Trump

Ngọc Vân |

Ngày 14.12, đại cử tri đoàn sẽ họp để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Người ủng hộ ông Trump biểu tình dữ dội trên khắp nước Mỹ

Song Minh |

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trên khắp nước Mỹ hôm 12.12.