Cụ ông 90 tuổi mang hồ sơ đi hàng trăm km đến Thượng Hải xin việc

Thanh Hà |

Cả gia đình cụ ông 90 tuổi ở Tô Châu, Trung Quốc đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, để ông lại một mình.

Theo Shanghai.ist, một cụ ông 90 tuổi mới đây đã tới Thượng Hải để tìm một công việc. Cụ ông tóc bạc họ Zhu nói với nhà tuyển dụng tại hội chợ việc làm rằng ông từng làm nhà nghiên cứu trước khi nghỉ hưu. Ông cũng đề nghị họ xem qua lý lịch của mình để ông có thể trở lại làm việc.

Ông Zhu sống ở ngoại ô thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Ông vội vã tới Thượng Hải sau khi đọc tin tức trên internet về hội chợ việc làm.  Được biết, Thượng Hải và Tô Châu cách xa hàng trăm km.

Qua tìm hiểu thì ông Zhu cho biết, tất cả các thành viên trong gia đình ông đã ra nước ngoài định cư.

Cảnh sát đã trao đổi với cụ ông 90 tuổi này và sắp xếp để có người chăm sóc, đưa ông trở về nhà.

Thị trường việc làm Trung Quốc là thị trường cạnh tranh lớn. Tháng 6 năm nay, hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn nghiên cứu từ một bên thứ ba - hãng MyCOS cho hay, với sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2018, tỉ lệ không tìm được việc làm đã tăng lên và tỉ lệ có việc làm là 91,5%. Có 8,34 triệu người dự kiến tốt nghiệp từ các trường đại học của Trung Quốc trong năm nay, trong khi năm ngoái số tốt nghiệp là 8,2 triệu.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho hay, sinh viên tốt nghiệp năm 2019 sẽ đối mặt với những thách thức lớn trong tìm việc làm hoặc khởi nghiệp, đặc biệt là khi các yếu tố bất ổn đang tăng lên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Gia đình gián" trong tai người đàn ông Trung Quốc

Hải Anh |

Bác sĩ phát hiện một "gia đình gián" trong tai phải của một người đàn ông Trung Quốc sau khi ông này cho biết trải qua những cơn đau nhói. 

Trường mẫu giáo Trung Quốc bị tấn công hóa chất, 51 trẻ bị thương

Hải Anh |

51 trẻ nhỏ và 3 giáo viên bị thương trong một cuộc tấn công trường mẫu giáo ở phía Tây Nam Trung Quốc bằng hóa chất ăn da.

Tỉ phú Trung Quốc ngày càng giàu lên, Jack Ma vẫn giữ vị trí dẫn đầu

Thuỳ Hương |

Bất chấp những ảnh hưởng của thương chiến Mỹ - Trung và dấu hiệu giảm tốc của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, tài sản của giới tỉ phú Trung Quốc vẫn tăng trưởng trong thời gian qua.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

"Gia đình gián" trong tai người đàn ông Trung Quốc

Hải Anh |

Bác sĩ phát hiện một "gia đình gián" trong tai phải của một người đàn ông Trung Quốc sau khi ông này cho biết trải qua những cơn đau nhói. 

Trường mẫu giáo Trung Quốc bị tấn công hóa chất, 51 trẻ bị thương

Hải Anh |

51 trẻ nhỏ và 3 giáo viên bị thương trong một cuộc tấn công trường mẫu giáo ở phía Tây Nam Trung Quốc bằng hóa chất ăn da.

Tỉ phú Trung Quốc ngày càng giàu lên, Jack Ma vẫn giữ vị trí dẫn đầu

Thuỳ Hương |

Bất chấp những ảnh hưởng của thương chiến Mỹ - Trung và dấu hiệu giảm tốc của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, tài sản của giới tỉ phú Trung Quốc vẫn tăng trưởng trong thời gian qua.