Cụ già cao tuổi nhất Trung Quốc qua đời ở tuổi 135

Bảo Châu |

Người cao tuổi nhất ở Trung Quốc, cụ bà Alimihan Seyiti, đã qua đời ngày 16.12, thọ 135 tuổi.

The Straits Times đưa tin, căn cứ theo dữ liệu cư dân của chính quyền địa phương, cụ bà Alimihan Seyiti sinh ngày 25.6.1886, sống tại thị trấn Komuxerik của huyện Sơ Lặc, địa khu Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc.

Năm 2013, cụ Alimihan Seyiti đứng đầu danh sách những người sống lâu nhất Trung Quốc do Hiệp hội Lão khoa và Người Cao tuổi Trung Quốc, trước đây là Hiệp hội Lão khoa Trung Quốc, ban hành, theo tin từ hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trong danh sách năm 2013, cụ Seyiti được mô tả có tuổi thọ 128 tuổi, vẫn ngân nga các bài hát yêu thích trong gần 100 năm; và mặc dù sống qua 3 thế kỷ, ở độ tuổi ''xưa nay hiếm'', giọng nói của cụ vẫn rõ ràng, dễ nghe.

Chân dung cụ Alimihan Seyiti, người đứng đầu danh sách người sống lâu nhất ở Trung Quốc năm 2013. Ảnh: English.people.cn
Chân dung cụ Alimihan Seyiti, người đứng đầu danh sách người sống lâu nhất ở Trung Quốc năm 2013. Ảnh: English.people.cn

Khi còn sống, cụ Seyiti luôn duy trì một lối sống đơn giản và điều độ cho đến khi qua đời. Hàng ngày, cụ luôn dùng bữa đúng giờ và thích phơi nắng trong sân nhà. Đôi khi, cụ còn giúp trông nom các cháu, chắt của mình.

Thị trấn Komuxerik ở Trung Quốc được biết đến là một "thị trấn trường thọ", với nhiều người già trên 90 tuổi.

Sự cải thiện các dịch vụ y tế đóng góp phần một phần vào tuổi thọ đáng nể của họ. Chính quyền địa phương nơi đây cung cấp các dịch vụ y tế, khám sức khỏe hàng năm miễn phí và trợ cấp hàng tháng cho những người trên 60 tuổi.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hai tập đoàn Trung Quốc ký hợp đồng xây 1.000 trường học ở Iraq

Song Minh |

Hai tập đoàn Trung Quốc, trong đó có tập đoàn đã từng xây đập Tam Hiệp, ký hợp đồng xây 1.000 trường học trên khắp Iraq.

Chân dung cụ ông sống thọ nhất thế giới được Kỷ lục Guinness công nhận

Bảo Châu |

Kỷ lục Guinness đã xác nhận một nông dân trồng mía ở Puerto Rico là người đàn ông sống thọ nhất thế giới ở tuổi 113.

Cụ bà Trung Quốc phá kỷ lục thế giới về rubik

Hà Huyền |

Zhao Wenying, một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gần đây đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới vượt qua bài kiểm tra rubik chuyên nghiệp hạng B.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hai tập đoàn Trung Quốc ký hợp đồng xây 1.000 trường học ở Iraq

Song Minh |

Hai tập đoàn Trung Quốc, trong đó có tập đoàn đã từng xây đập Tam Hiệp, ký hợp đồng xây 1.000 trường học trên khắp Iraq.

Chân dung cụ ông sống thọ nhất thế giới được Kỷ lục Guinness công nhận

Bảo Châu |

Kỷ lục Guinness đã xác nhận một nông dân trồng mía ở Puerto Rico là người đàn ông sống thọ nhất thế giới ở tuổi 113.

Cụ bà Trung Quốc phá kỷ lục thế giới về rubik

Hà Huyền |

Zhao Wenying, một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gần đây đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới vượt qua bài kiểm tra rubik chuyên nghiệp hạng B.