Cụ bà khiến nam thanh niên nhập viện viện vì vô cớ đánh người

Khánh Ly |

Ngày 17.3, một người đàn ông đã tấn công một phụ nữ cao niên Châu Á tại phố Market, San Francisco, Mỹ. Hành động đáp trả của bà khiến người đàn ông này phải nhập viện.

Bà Xiao Zhen Xie (76 tuổi) đã chia sẻ với đài KPIX 5 về vụ tấn công và những vết thương của bà. Bà là nạn nhân mới nhất trong làn sóng tấn công người Châu Á ở khu vực.

Bà nói: “Tôi rất đau và cảm thấy kinh hãi. Mắt trái của tôi vẫn đang chảy máu và không thể nhìn thấy gì”. Bà đã rất hoang mang vì cuộc tấn công là hoàn toàn vô cớ.

Bà đang đứng đợi đèn giao thông thì người đàn ông đã đấm vào mắt trái của bà. Vì thế theo bản năng, bà đã lấy cây gậy gần đó và chống trả tức thì.

Anh Dennis O’Donnell có mặt tại hiện trường lúc đó: “Có một người đàn ông nằm trên cáng và một người phụ nữ giận dữ với cây gậy trên tay”. Bà cụ bị chấn thương một bên mắt, cầm một túi đá chườm vào mặt.

Một số nhân chứng khác cho biết thêm, kẻ tấn công bị còng tay vào cáng với khuôn mặt đầy máu. Trong khi đó, nạn nhân vừa khóc vừa nói: “Tại sao lại đánh tôi?” bằng tiếng Trung Quốc. Cảnh sát cho biết, cả kẻ tấn công và nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát hiện chưa tiết lộ động cơ của vụ tấn công, và liệu chủng tộc của nạn nhân (người Châu Á) có liên quan đến vụ hành hung hay không.

Thị trưởng London Breed nói: “Chúng tôi cần phải điều tra, không chỉ những gì đã xảy ra, mà còn tại sao những vụ việc như vậy xảy ra. Bởi trong một số trường hợp, kẻ tấn công không có mục đích cướp bóc hay trộm cắp”.

Trong năm qua, những người Mỹ gốc Á phải trải qua nạn phân biệt chủng tộc liên quan đến COVID-19. Theo Stop AAPI Hate - liên minh quốc gia giải quyết vấn đề phân biệt đối xử chống người Châu Á trong đại dịch - có gần 4.000 vụ tấn công thù địch chống lại người Châu Á trên khắp nước Mỹ và 1.600 vụ trong số đó là ở California.

Các vụ tấn công đã tạo ra làn sóng biểu tình khắp Vùng Vịnh nhằm lên án bạo lực chống người Châu Á và cư dân Đảo Thái Bình Dương. Nhà nước đã chi 1,4 triệu USD để theo dõi và ngăn chặn các cuộc tấn công.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Chuyến thăm khẳng định các cam kết của Mỹ ở Châu Á -Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong các ngày 15-18.3 nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc củng cố liên minh, đồng thời nhấn mạnh hợp tác để thúc đẩy hòa bình, an ninh, thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Biểu tượng chống phân biệt chủng tộc Nam Phi Andrew Mlangeni qua đời

Thanh Hà |

Andrew Mlangeni - nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, biểu tượng của đấu tranh giành tự do và từng ngồi tù với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, đã qua đời ở tuổi 95.

Thái Lan biểu tình chống phân biệt chủng tộc trực tuyến qua Zoom

Hương Quỳnh |

Trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19, người biểu tình Thái Lan đã tận dụng nền tảng gọi video trực truyến Zoom để ủng hộ phong trào “Black Lives Matter”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyến thăm khẳng định các cam kết của Mỹ ở Châu Á -Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong các ngày 15-18.3 nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc củng cố liên minh, đồng thời nhấn mạnh hợp tác để thúc đẩy hòa bình, an ninh, thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Biểu tượng chống phân biệt chủng tộc Nam Phi Andrew Mlangeni qua đời

Thanh Hà |

Andrew Mlangeni - nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc, biểu tượng của đấu tranh giành tự do và từng ngồi tù với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, đã qua đời ở tuổi 95.

Thái Lan biểu tình chống phân biệt chủng tộc trực tuyến qua Zoom

Hương Quỳnh |

Trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19, người biểu tình Thái Lan đã tận dụng nền tảng gọi video trực truyến Zoom để ủng hộ phong trào “Black Lives Matter”.