Cụ bà 113 tuổi "chiến thắng" COVID-19

NGỌC MAI |

Người cao tuổi (người già) là đối tượng có tỉ lệ nhiễm COVID-19 và tử vong cao nhất hiện nay.

Theo China Daily, cụ bà Maria Branyas, 113 tuổi - người phụ nữ già nhất ở Tây Ban Nha - vừa chữa khỏi bệnh COVID-19, dịch bệnh mà người già có tỉ lệ nhiễm và tử vong cao nhất.

Tháng 3.2020 bà bị chẩn đoán mắc COVID-19, khi đó Tây Ban Nha vừa bắt đầu cách ly toàn xã hội. Sau vài tuần cách ly và chữa trị bà đã dần hồi phục sức khỏe.

Điều này đồng nghĩa với việc bà đã vượt qua hai đại dịch lớn nhất thế giới là đại dịch cúm năm 1918 và COVID - 19. Bà Maria chia sẻ: sức khỏe chính là bí quyết trường thọ, và điều quan trọng là bản thân bà không hề hút thuốc.

NGỌC MAI
TIN LIÊN QUAN

Bằng chứng đầu tiên giữa COVID-19 và chứng rối loạn viêm nghiêm trọng ở trẻ

HỒNG HẠNH |

Các bác sĩ ở Italia đã báo cáo bằng chứng rõ ràng đầu tiên về mối liên hệ giữa COVID-19 và một chứng rối loạn viêm nghiêm trọng ở trẻ.

Hướng dẫn cách tự làm khẩu trang từ áo phông cũ

NGỌC MAI |

Dịch COVID-19 kéo dài, khẩu trang trở thành một trong những “phương tiện” chống dịch quan trọng. Thay thế cho khẩu trang y tế là khẩu trang vải.

Nguy cơ trẻ mắc hội chứng viêm tổng hợp liên quan COVID-19

NGỌC MAI |

Bang New York (Mỹ) vừa ghi nhận 3 trường hợp tử vong ở trẻ em do “hội chứng viêm tổng hợp” liên quan đến COVID-19 trong tổng 85 trường hợp.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Bằng chứng đầu tiên giữa COVID-19 và chứng rối loạn viêm nghiêm trọng ở trẻ

HỒNG HẠNH |

Các bác sĩ ở Italia đã báo cáo bằng chứng rõ ràng đầu tiên về mối liên hệ giữa COVID-19 và một chứng rối loạn viêm nghiêm trọng ở trẻ.

Hướng dẫn cách tự làm khẩu trang từ áo phông cũ

NGỌC MAI |

Dịch COVID-19 kéo dài, khẩu trang trở thành một trong những “phương tiện” chống dịch quan trọng. Thay thế cho khẩu trang y tế là khẩu trang vải.

Nguy cơ trẻ mắc hội chứng viêm tổng hợp liên quan COVID-19

NGỌC MAI |

Bang New York (Mỹ) vừa ghi nhận 3 trường hợp tử vong ở trẻ em do “hội chứng viêm tổng hợp” liên quan đến COVID-19 trong tổng 85 trường hợp.