Crưm đòi loại nữ đối thủ của ông Putin khỏi bầu cử Tổng thống Nga

Vân Anh |

Các nhà lập pháp của một hội đồng quận ở Sevastopol đề nghị Ủy ban Bầu cử trung ương Nga loại nữ ứng viên Ksenia Sobchak ra khỏi cuộc bầu cử sắp tới vì phát ngôn "Crưm là của Ukraina".

RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu hội đồng quận Nakhimovsky, Mikhail Britsyn, nói rằng đề nghị đã được thông qua sau cuộc bỏ phiếu đồng thuận và đã được chuyển đến Ủy ban Bầu cử trung ương.

Nữ MC truyền hình Ksenia Sobchak đưa ra tuyên bố gây tranh cãi vào tháng 10 năm ngoái, và ngay sau đó bà này đã công khai kế hoạch tranh cử Tổng thống Nga 2018.

"Từ quan điểm của luật pháp quốc tế, Crưm là của Ukraina" - RIA dẫn lời Sobchak phát biểu tại họp báo. Tuy nhiên, bà thừa nhận đại đa số người dân Crưm ủng hộ sáp nhập với Nga vào năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hồi tháng 11 năm ngoái, Sobchak nhắc lại quan điểm của mình, nói rằng bà cho là Nga phải chịu trách nhiệm về tình trạng tồi tệ trong quan hệ quốc tế, và gọi việc sáp nhập Crưm là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước khi bước chân vào con đường chính trị, Sobchak đã bày tỏ những quan điểm chính trị rất khác nhau. Tháng 3.2015, bà nói với tờ Newsweek là cuộc tranh luận về Crưm đã kết thúc, và khi Crưm trở thành một phần của Nga thì không nên bàn luận thêm về việc có nên sáp nhập bán đảo này hay không vì điều đó không có nghĩa lý gì.

Bà Sobchak cũng đề nghị Tòa án Tối cao Nga hủy đăng ký ứng viên của ông Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018. Sobchak cáo buộc ông Putin và đồng minh lâu năm là Thủ tướng Dmitry Medvedev "âm mưu giữ ghế tổng thống cho nhóm của họ trong một thời gian dài hoặc vô thời hạn". Hồi giữa tháng Hai năm nay, Tòa án Tối cao đã bác bỏ đề nghị của Sobchak.

Sobchak tham gia tranh cử với tư cách là ứng viên của đảng chính trị nhỏ Sáng kiến Dân sự. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến tổ chức vào ngày 18.3 tới.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.