COVID-19 vào New York từ khu vực khác, không phải Trung Quốc

Thanh Hà |

Thống đốc bang New York, Mỹ cho hay, nghiên cứu chỉ ra, các chủng virus SARS-CoV-2 vào tiểu bang này từ Châu Âu chứ không phải Trung Quốc.

Thống đốc New York Andrew Cuomo dẫn nghiên cứu từ Đại học Northeastern ước tính hơn 10.000 cư dân New York có thể đã mắc COVID-19 vào thời điểm tiểu bang này xác nhân ca đầu tiên hôm 1.3. Ông Cuomo cũng tin rằng, Italia cũng là một nguồn có khả năng, Reuters đưa tin.

Thống đốc Andrew Cuomo lưu ý, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cấm đi lại với Trung Quốc vào ngày 2.2, hơn một tháng sau khi có thông tin về dịch bệnh ở Vũ Hán, Trung Quốc và quyết định hạn chế đi lại với Châu Âu vào tháng sau. Vào thời điểm đó, virus đã lan rộng ở Mỹ, ông nói.

Theo ông, có khoảng 2,2 triệu người đã đáp các chuyến bay từ Châu Âu tới các sân bay ở New York và New Jersey, Mỹ trong 2 tháng đó, và nhiều người trong số họ có khả năng cao đã nhiễm virus gây dịch bệnh COVID-19.

"Chúng ta đã hành động 2 tháng sau khi dịch bùng phát ở Trung Quốc. Khi nhìn lại, có ai nghĩ là virus vẫn ở Trung Quốc đợi chúng ta hành động vào 2 tháng sau. Ngựa đã ra khỏi chuồng vào thời điểm chúng ta hành động" - ông nói.

Cũng theo thống đốc New York, còn quá sớm để bang New York mở cửa trở lại. Các biện pháp đóng cửa của bang này có hiệu lực tới ít nhất ngày 15.5.

Theo thống kê của Worldometers tới 10h sáng 25.4, giờ Hà Nội, Mỹ có tổng số 925.038 ca COVID-19 với 52.185 ca tử vong. Riêng tại bang New York có 277.445 ca mắc COVID-19 và 21.291 ca tử vong. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

Iran tuyên bố huỷ diệt chiến hạm Mỹ, đáp trả đe doạ của ông Trump

Ngọc Vân |

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ huỷ diệt chiến hạm Mỹ nếu họ đe dọa tàu Iran.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

Iran tuyên bố huỷ diệt chiến hạm Mỹ, đáp trả đe doạ của ông Trump

Ngọc Vân |

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ huỷ diệt chiến hạm Mỹ nếu họ đe dọa tàu Iran.