COVID-19 toàn cầu vượt mốc 2 triệu ca nhiễm

Khánh Minh |

2 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là con số nghiệt ngã mà đại dịch đã ghi nhận hôm 14.4.

Theo số liệu của Đại học Mỹ Johns Hopkins, tính đến 8 giờ sáng 14.4 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới có 2.019.320 ca mắc COVID-19, trong đó 119.588 ca tử vong.

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 được phát hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái đã biến thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, đe dọa các hệ thống y tế và các nền kinh tế.

Mất khoảng 4 tháng để COVID-19 lây nhiễm cho 1 triệu người vào ngày 3.4, và chỉ hơn 1 tuần để con số đó tăng gấp đôi. Tổng số ca mắc tính đến ngày 14.4 thậm chí có thể cao hơn 2 triệu, khi các quốc gia bao gồm cả Mỹ và các nước đang phát triển chỉ xét nghiệm một phần nhỏ dân số.

Virus gây bệnh COVID-19 trong một số trường hợp có thể lây lan dễ dàng và lặng lẽ. Mọi người có thể lây virus cho người khác trước khi biết rằng họ bị bệnh. Có những trường hợp mắc nhưng không bị ho hay sốt - các dấu hiệu thường gặp ở COVID-19.

Nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn sự lây lan của virus chết người đã làm đình trệ nhiều nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng cuộc sống của hàng trăm triệu người và dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế trên khắp thế giới.

Tâm chấn của COVID-19 đã chuyển từ Trung Quốc sang Châu Âu và bây giờ là Mỹ.

Tại Mỹ, các mô hình của Nhà Trắng dự báo COVID-19 có thể giết chết khoảng 60.000 người. Đại đa số người dân Mỹ đã được lệnh ở nhà và hạn chế tiếp xúc xã hội, nhưng một số bang hiện đang có kế hoạch mở cửa trở lại.

Các điểm nóng ở Châu Âu như Italia và Tây Ban Nha tiếp tục chiến đấu COVID-19. Trong khi đó Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai, chủ yếu là từ các trường hợp “nhập khẩu”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO: COVID-19 nguy hiểm chết người gấp 10 lần cúm A H1N1

Khánh Minh |

Virus gây COVID-19 nguy hiểm gấp 10 lần H1N1 gây đại dịch toàn cầu năm 2009 - WHO cho biết hôm 13.4.

COVID-19 thế giới ngày 14.4: Mỹ có dấu hiệu đạt đỉnh dịch

Phương Linh |

Ngày 14.4, số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở con số 1.922.145 ca, với số tử vong là 119.559 ca và hơn 443.174 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers.

Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Khánh Minh |

2/3 bệnh nhân nặng đã tiến triển tích cực sau khi dùng thuốc COVID-19 thử nghiệm Remdesivir.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

WHO: COVID-19 nguy hiểm chết người gấp 10 lần cúm A H1N1

Khánh Minh |

Virus gây COVID-19 nguy hiểm gấp 10 lần H1N1 gây đại dịch toàn cầu năm 2009 - WHO cho biết hôm 13.4.

COVID-19 thế giới ngày 14.4: Mỹ có dấu hiệu đạt đỉnh dịch

Phương Linh |

Ngày 14.4, số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở con số 1.922.145 ca, với số tử vong là 119.559 ca và hơn 443.174 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers.

Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Khánh Minh |

2/3 bệnh nhân nặng đã tiến triển tích cực sau khi dùng thuốc COVID-19 thử nghiệm Remdesivir.