COVID-19 toàn cầu vượt 25 triệu, số ca mắc mới ở Ấn Độ cao nhất thế giới

Phương Linh |

Ấn Độ lập kỉ lục ca mắc COVID-19 mới cao nhất thế giới với 78.761 ca trong ngày 30.8, đưa tổng số ca COVID-19 toàn cầu vượt trên 25 triệu.

CNA đưa tin, dữ liệu mới nhất cho thấy, các ca COVID-19 toàn cầu vẫn đang gia tăng nhưng tâm chấn đại dịch đã thay đổi khi Ấn Độ chiếm vị trí trung tâm so với Mỹ và Mỹ Latinh.

Ngày 30.8, Ấn Độ ghi nhận thêm 78.761 ca mắc mới COVID-19, đây là mức tăng đột biến, xác lập kỉ lục thế giới về số ca mắc mới cao nhất ở một quốc gia kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Con số này đã phá vỡ kỉ lục 77.638 ca mắc COVID-19 ghi nhận ở Mỹ trong ngày 17.7, theo số liệu thống kê của hãng tin AFP.

Sự gia tăng chóng mặt các ca mắc mới trong ngày 30.8 ở Ấn Độ đã đưa tổng số ca COVID-19 trên toàn cầu lên 25.074.751 ca.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca COVID-19 toàn cầu hiện nay gấp ít nhất 5 lần số ca bệnh cúm nặng được ghi nhận hàng năm.

Ấn Độ, nơi sinh sống của 1,3 tỷ người, đã trở thành quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm đại dịch cao thứ ba thế giới với tổng số hơn 3,5 triệu ca, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Các nhà chức trách Ấn Độ hôm 29.8 đã nới lỏng hơn nữa các hạn chế ngăn chặn COVID-19 ngay cả khi các ca mắc và ca tử vong vẫn đang gia tăng trên khắp nước này.

Chính phủ Ấn Độ phải đối mặt với áp lực giải phóng nền kinh tế vì hàng triệu người đã mất việc làm kể từ khi các hạn chế đại dịch trên toàn quốc được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3.

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết sẽ cho phép các cuộc tụ tập lên đến 100 người với điều kiện đeo khẩu trang và giãn cách xã hội tại các sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao và chính trị từ tháng tới.

Các dịch vụ tàu điện ngầm cũng sẽ được phép hoạt động trở lại "một cách có chọn lọc" ở các thành phố lớn.

Đại dịch COVID-19 đã tấn công khiến các thành phố lớn ở Ấn Độ như Mumbai và New Delhi chịu ảnh hưởng nặng nề, nhưng hiện lại đang gia tăng ở các thành phố nhỏ hơn và các khu vực nông thôn.

Các hướng dẫn mới của Chính phủ đã ra lệnh cho các trường học và cao đẳng đóng cửa nhưng vẫn cho phép học sinh đến gặp giáo viên trên cơ sở tự nguyện nếu cần thiết. Các nhà chức trách cũng đang lên kế hoạch thực hiện các biện pháp đặc biệt cho kì thi sắp tới để đảm bảo an toàn cho các học sinh, sinh viên.

Một số bang ở Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp chống dịch cứng rắn hơn trong những tuần gần đây do sự gia tăng các ca lây nhiễm.

Đảng Quốc Đại đối lập đã kêu gọi Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đề ra một kế hoạch vững chắc để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 ở nước này.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thêm gần 5.500 ca mắc mới, đại dịch COVID-19 gia tăng đáng lo ngại ở Pháp

Phương Linh |

Pháp tiếp tục báo cáo 5.453 ca mắc mới trong ngày 29.8, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gia tăng ''đáng lo ngại'' ở nước này.

Lo ngại dịch COVID-19, nhiều người dân Ấn Độ tìm đến các nhà chiêm tinh

HỒNG HẠNH |

Nhiều người dân Ấn Độ đổ xô đến các nhà chiêm tinh do lo ngại dịch COVID-19 khi số ca mắc tăng lên 3,3 triệu - cao thứ 3 thế giới.

Thêm 70.000 ca nhiễm mới, Ấn Độ vượt mốc 3 triệu ca COVID-19

Phương Linh |

Sau khi thêm gần 70.000 ca COVID-19 mới vào ngày 23.8, tổng số ca COVID-19 được xác nhận ở Ấn Độ đã vượt mốc 3 triệu ca.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm gần 5.500 ca mắc mới, đại dịch COVID-19 gia tăng đáng lo ngại ở Pháp

Phương Linh |

Pháp tiếp tục báo cáo 5.453 ca mắc mới trong ngày 29.8, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gia tăng ''đáng lo ngại'' ở nước này.

Lo ngại dịch COVID-19, nhiều người dân Ấn Độ tìm đến các nhà chiêm tinh

HỒNG HẠNH |

Nhiều người dân Ấn Độ đổ xô đến các nhà chiêm tinh do lo ngại dịch COVID-19 khi số ca mắc tăng lên 3,3 triệu - cao thứ 3 thế giới.

Thêm 70.000 ca nhiễm mới, Ấn Độ vượt mốc 3 triệu ca COVID-19

Phương Linh |

Sau khi thêm gần 70.000 ca COVID-19 mới vào ngày 23.8, tổng số ca COVID-19 được xác nhận ở Ấn Độ đã vượt mốc 3 triệu ca.