Vào ngày 9.8, Mỹ lập kỷ lục về số ca mắc COVID-19 khi vượt mốc 5 triệu ca. Cụ thể, số ca nhiễm virus là 5.149.663, số ca tử vong là 165.070, tăng lần lượt 53.139 và 976 ca.
Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã ký các lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sau khi Nhà Trắng không đạt thỏa thuận với Quốc hội.
Vào ngày 7.8, Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng mức tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng 7, cho thấy nhu cầu cấp thiết bổ sung viện trợ từ chính phủ.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố, gói viện trợ sẽ cung cấp 400 USD mỗi tuần cho khoản thanh toán thất nghiệp, ít hơn mức 600 USD trước đó.
“Đó là số tiền mà những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch cần. Điều này tạo động lực để họ quay trở lại làm việc”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.
Đảng Cộng hòa cho rằng các khoản thanh toán cao hơn không khuyến khích những người Mỹ thất nghiệp cố gắng trở lại làm việc, mặc dù các nhà kinh tế, bao gồm cả các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang, phản bác nhận định đó.
Reuters dẫn lời Tiến sĩ Anthony Fauci cho hay, có thể có ít nhất một loại vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lạc quan hơn khi cho biết có khả năng Mỹ sẽ có vaccine vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3.11 tới.
Theo Worldometers, tính đến 8h ngày 9.8, số ca mắc COVID-19 thế giới là 19.794.206, với 728.788 ca tử vong. 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Mỹ.