COVID-19 thế giới ngày 6.8: Mỹ cam kết chi hơn 9 tỉ USD mua vaccine

Song Minh |

Tính đến nay, Mỹ đã cam kết chi 9,4 tỉ USD cho các thỏa thuận mua vaccine COVID-19 của các hãng dược phẩm lớn.

Ngày 5.8, Mỹ cho biết sẽ trả Johnson & Johnson hơn 1 tỉ USD mua 100 triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng, trong nỗ lực dự trữ vaccine và thuốc để ứng phó đại dịch.

Hợp đồng mới nhất có giá 10 USD mỗi liều. Cộng với 456 triệu USD mà chính phủ Mỹ cam kết cho  Johnson & Johnson hồi tháng 3 để phát triển vaccine, tính ra mỗi liều vaccine của Johnson & Johnson có giá khoảng 14,50 USD.

Để so sánh, Mỹ trả 19,50 USD mỗi liều vaccine mà hãng dược phẩm Pfizer và công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức đang phát triển.

Johnson & Johnson đang nghiên cứu cả hai loại: vaccine 1 liều và vaccine 2 liều. Ứng cử viên của Pfizer và BioNTech sẽ cần 2 liều cho mỗi người. Nhà sản xuất thuốc cho biết hôm 5.8 rằng, họ sẽ giao vaccine cho Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến (BARDA) trên cơ sở phi lợi nhuận để sử dụng sau khi được Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) cấp phép.

Chính phủ Mỹ cũng có thể mua thêm 200 triệu liều theo thỏa thuận tiếp theo, song Johnson & Johnson không tiết lộ giá trị của thỏa thuận đó.

Với thỏa thuận mới nhất, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chi 9,4 tỉ USD cho vaccine COVID-19, với 5 công ty đồng ý cung cấp ít nhất 700 triệu liều - theo một thống kê của AFP.

Các thỏa thuận này được thực hiện theo "Chiến dịch vaccine thần tốc", trong đó vaccine được sản xuất song song với thử nghiệm lâm sàng, và chính phủ chấp nhận rủi ro tài chính từ khu vực tư nhân.

Mỹ cũng đã chi hàng tỉ USD để xây dựng các trang cơ sở sản xuất, các công ty sản xuất ống tiêm, lọ thuốc và phát triển các phương pháp điều trị.

Các nhà sản xuất khác đã ký thỏa thuận bao gồm Sanofi và Regeneron.

Đây là thỏa thuận đầu tiên của Johnson & Johnson để cung cấp vaccine cho một quốc gia. Johnson & Johnson cũng đang tiến hành đàm phán với Liên minh Châu Âu, nhưng chưa có thỏa thuận nào đạt được.

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson hiện đang được thử nghiệm trên các tình nguyện viên khỏe mạnh ở Mỹ và Bỉ trong một nghiên cứu ở giai đoạn đầu.

Mỹ đã mua gần như tất cả các kho dự trữ thuốc kháng virus remdesivir được sản xuất cho đến tháng 9. Remdesivir là thuốc trị COVID-19 đầu tiên đã chứng minh có hiệu quả. Mỹ cũng đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.

Hiện tại chưa có vaccine COVID-19 nào được phê duyệt cho COVID-19. Hơn 20 vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đột phá mới của Mỹ thử nghiệm thuốc đặc biệt điều trị COVID-19

Song Minh |

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.

Tổng thống Trump hé lộ Mỹ sẽ sớm có vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 3.8 rằng, Mỹ có thể có vaccine COVID-19 cho công chúng trước thời hạn mà chính quyền đặt ra là cuối năm nay hoặc đầu năm 2021.

Mỹ bắt đầu thảo luận ai sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trước

Song Minh |

Ai là người được tiêm vaccine COVID-19 trước đang làm nóng các cuộc thảo luận ở Mỹ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Đột phá mới của Mỹ thử nghiệm thuốc đặc biệt điều trị COVID-19

Song Minh |

Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể điều trị COVID-19 - loại thuốc đặc biệt sử dụng huyết tương của bệnh nhân hồi phục.

Tổng thống Trump hé lộ Mỹ sẽ sớm có vaccine COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 3.8 rằng, Mỹ có thể có vaccine COVID-19 cho công chúng trước thời hạn mà chính quyền đặt ra là cuối năm nay hoặc đầu năm 2021.

Mỹ bắt đầu thảo luận ai sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trước

Song Minh |

Ai là người được tiêm vaccine COVID-19 trước đang làm nóng các cuộc thảo luận ở Mỹ.