COVID-19 thế giới ngày 3.8: Tình hình nguy cấp ở nhiều nơi

Thanh Hà |

Số ca COVID-19 được ghi nhận trên thế giới đã vượt 18 triệu ca hôm 3.8 trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Australia áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố lớn thứ 2 của nước này để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hơn 18,2 triệu ca COVID-19 đã được ghi nhận trên toàn cầu tính tới sáng 3.8, theo số liệu cập nhật của Worldometers.

Sau 6 tháng kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 690.000 người kể từ khi xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm ngoái.

Các cụm dịch mới được ghi nhận ở nhiều nước từng được đánh giá là kiểm soát tốt đại dịch, buộc chính phủ các nước phải triển khai áp đặt các biện pháp tái phong tỏa bất chấp lo ngại có thể gây tổn thất thêm về kinh tế.

Tiểu bang Victoria của Australia đã áp đặt các hạn chế mới mạnh hơn từ 2.8, trong đó có lệnh giới nghiêm ở Melbourne trong 6 tuần tới, lệnh cấm tập trung đám cưới, đồng thời yêu cầu các trường học và đại học trở lại học trực tuyến trong những ngày tới.

Bất chấp phong tỏa, Melbourne vẫn tiếp tục ghi nhận hàng trăm ca COVID-19 mới hàng ngày trong khi các vùng khác ở Australia không có ca mới nào hoặc ghi nhận các ca mắc ở số lượng nhỏ.

Hơn một nửa số ca COVID-19 thế giới được ghi nhận ở Mỹ và ở Châu Mỹ Latin cũng như vùng Caribbean.

Nhiều nơi trên thế giới cũng đang tiếp tục đối phó với sự bùng phát của đại dịch. Nam Phi đang chứng kiến các ca COVID-19 tăng mạnh sau khi nới lỏng dần các biện pháp hạn chế. Quốc gia Châu Phi này đã ghi nhận số ca COVID-19 vượt quá nửa triệu. Cho đến nay, quốc gia này là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Châu Phi, chiếm hơn một nửa số ca ở châu lục này.

Châu Mỹ Latin và Caribbean cũng ghi nhận một dấu mốc nghiệt ngã khác hôm 2.8 với số ca tử vong trong khu vực vượt quá mốc hơn 200.000, trong đó Brazil và Mexico chiếm gần 3/4.

Ở Iran - nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh ở Trung Đông, ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục trong gần 1 tháng. Iran cảnh báo rằng, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều chứng kiến đại dịch tái bùng phát.

Tại Đông Nam Á, thủ đô Manila của Philippines tái áp đặt các biện pháp hạn chế chặt chẽ với đại dịch COVID-19 khi số ca bệnh của nước này ở vượt quá 100.000 người.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố hôm 2.8 rằng, ông sẽ tái áp đặt các biện pháp hạn chế ở thủ đô Manila. Các hạn chế mới sẽ tái áp đặt với Manila và các tỉnh Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan bắt đầu từ nửa đêm 4.8. Các biện pháp này quy định rằng, những người dưới 21 tuổi, những người trên 60 tuổi và phụ nữ mang thai -  có nguy cơ cao về lây nhiễm - được yêu cầu ở lại nơi cư trú. Ngoại lệ duy nhất cho di chuyển là để người dân mua nhu yếu phẩm và đi làm.

Với số ca COVID-19 mới và số người chết tăng vọt, WHO cho biết, đại dịch COVID-19 có khả năng kéo dài. "WHO tiếp tục đánh giá mức độ rủi ro toàn cầu của COVID-19 là rất cao" - cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết, đồng thời nói thêm rằng, những hệ quả của đại dịch "sẽ còn cảm nhận thấy trong vài thập kỷ tới". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài

Phương Linh |

Ngày 1.8, WHO cảnh báo, đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ còn "kéo dài".

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài

Phương Linh |

Ngày 1.8, WHO cảnh báo, đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ còn "kéo dài".

COVID-19 thế giới 1.8: WHO công bố kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo số ca COVID-19 hàng ngày tăng cao kỷ lục trên toàn cầu.

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.