COVID-19 thế giới ngày 3.5: Gần 3,5 triệu ca mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, tính đến sáng ngày 3.5, có gần 3,5 triệu số ca mắc COVID-19 trên thế giới (3.479.521 ca) và hơn 244.000 ca tử vong.

Pháp sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp về COVID-19 trong 2 tháng tới

Chính phủ Pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp về COVID-19 trong 2 tháng tới với một loạt các biện pháp sẽ được đề xuất trước Quốc hội vào ngày 5.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Olivier Véran cho biết hôm 3.5.

Tình trạng khẩn cấp dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24.7.

Bộ trưởng Y tế Véran cho biết, việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sớm hơn sẽ "lãng phí những nỗ lực to lớn của người dân Pháp".

"Những nỗ lực mà chúng ta đã thực hiện… sẽ "đổ xuống sông xuống biển" nếu chúng ta nới lỏng tình trạng khẩn cấp vào đêm ngày 11.5"- CNN dẫn lời Bộ trưởng.

Các biện pháp được đề xuất bao gồm hạn chế đi lại và sẽ tiến hành kiểm dịch đối với những người đến nước Pháp từ “vùng Corsica và các khu vực nước ngoài khác”.

“Mục tiêu của chính phủ là không ngăn cản người dân Pháp đi du lịch mà là ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”, Bộ trưởng Nội vụ, ông Oliverhe Castaner khẳng định. Ngoài ra, ông cho biết thêm sẽ không có giới hạn giữa các quận của Pháp trong đề xuất.

Pháp hiện có 168.396 ca mắc COVID-19, cao thứ 4 về số ca nhiễm ở Châu Âu.

Các trường cấp 1 ở Anh mở cửa trở lại vào 1.6

Tờ Telegraph đưa tin, Chính phủ Anh thông báo, các trường cấp 1 ở Anh và xứ Wales được phép mở cửa trở lại vào ngày 1.6 theo kế hoạch mà Thủ tướng Boris Johnson đang thảo luận. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đang xây dựng kế hoạch nới lỏng phong tỏa.

Theo tờ Sunday Times, chính phủ sẽ điều chỉnh lại một vài quy định phong tỏa như khuyến khích một số tòa nhà mở cửa trở lại, nới lỏng các quy tắc đối với hoạt động ngoài trời và kêu gọi mọi người đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện công cộng.

Thủ tướng dự kiến sẽ trình bày bản kế hoạch để thoát khỏi việc phong tỏa vào tuần tới, hướng tới việc mở cửa lại nền kinh tế mà không gia tăng số ca mắc COVID-19.

Tính đến 6h30 sáng ngày 3.5, Anh có 182.260 ca nhiễm virus, với 28.131 ca tử vong.

Châu Âu cam kết ủng hộ tìm ra vaccine và phương pháp điều trị COVID-19

Các nhà lãnh đạo Châu Âu đã cam kết quyên góp 6,6 tỉ bảng Anh để giúp tìm ra vaccine và phương pháp điều trị COVID-19, chống lại dịch bệnh.

Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Italia và Na Uy và các quan chức cấp cao của EU đã đề cập đến những hậu quả mà dịch bệnh gây ra ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

“Điều này đặt ra một thách thức đối với toàn cầu. Chúng ta bắt buộc phải tạo cho mình cơ hội tốt nhất để đánh bại dịch bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc tập hợp những người giỏi nhất thế giới, tìm ra vaccine ngừa COVID-19 và phương pháp điều trị, đồng thời củng cố hệ thống y tế, đặc biệt là Châu Phi” - tờ Independent dẫn lời các nhà lãnh đạo chia sẻ.

Các chính trị gia đã tuyên bố hỗ trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và ủng hộ chương trình mới có tên gọi "Access to COVID-19 Tools Accelerator" của WHO phối hợp thực hiện với hàng chục quốc gia, tổ chức phi chính phủ và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của Quỹ Bill và Melinda Gates và Wellcome Trust. Quỹ tài trợ sẽ được chuyển đến các tổ chức y tế như CEPI, Gavi, Liên minh vaccine,...

Khoảng 50% nhân viên tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở Mỹ dương tính với SARS-CoV-2

Khoảng một nửa nhân viên tại nhà máy chế biến thịt lợn Tyson ở Logansport, bang Indiana, Mỹ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người phát ngôn nhà máy cho biết, khoảng 1.900 nhân viên nhà máy đã được tiến hành kiểm dịch. Được biết, nhà máy sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới.

“Chúng tôi đã tiến hành thêm các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo nhân viên khi quay lại làm việc được an toàn và tiếp tục hỗ trợ họ trong đại dịch COVID-19” - CNN dẫn lời Phó Chủ tịch cấp cao Todd Neff.

Trước đó, Tổng thống Trump ban sắc lệnh các cơ sở chế biến thịt vẫn được mở cửa hoạt động giữa đại dịch COVID-19.  Tuy nhiên, các nhà máy trên khắp đất nước đang cố gắng cân bằng giữa việc giữ an toàn cho công nhân và việc duy trì hoạt động.

Mỹ hiện vẫn đang là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus, với hơn 1.158.881 ca.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

COVID-19 thế giới ngày 1.5: WHO công bố có 102 loại vaccine tiềm năng

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, toàn cầu có hơn 3,3 triệu ca mắc COVID-19 tính tới sáng 1.5. Anh công bố đã qua đỉnh dịch; WHO công bố có 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng; 3,8 triệu người khác thất nghiệp ở Mỹ... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày 1.5.

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 3,3 triệu ca, ở con số 3.394.342, trong đó có 239.294 ca tử vong, 1.079.283 người đã hồi phục, theo số liệu của Worldometers tính đến 6h ngày 2.5 (giờ Việt Nam).

COVID-19 thế giới ngày 1.5: WHO công bố có 102 loại vaccine tiềm năng

HỒNG HẠNH |

Theo trang worldometers, toàn cầu có hơn 3,3 triệu ca mắc COVID-19 tính tới sáng 1.5. Anh công bố đã qua đỉnh dịch; WHO công bố có 102 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng; 3,8 triệu người khác thất nghiệp ở Mỹ... là những tin đáng chú ý trong sáng ngày 1.5.

COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.