COVID-19 thế giới ngày 29.4: Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng 29.4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 217.203 ca tử vong và hơn 951.305 người hồi phục.

Tăng mạnh nhất số người mắc COVID-19 trong 24 giờ qua vẫn là Mỹ với hơn 21.219 ca, tiếp đó là Nga với 6.411 ca và Brazil với 6.398 ca. Tăng mạnh nhất số ca tử vong trong 24 giờ qua là Mỹ với 1.922 ca, Anh 586 ca và Brazil 520 ca.

Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 1 triệu

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số ca mắc COVID-19 được xác nhận tại nước này đã lên tới 1.031.575 ca. Chỉ trong vòng ba tháng qua, COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống ở Mỹ, tàn phá các thành phố và doanh nghiệp và đặt gánh nặng không nhỏ lên các bệnh viện khi nước này được đánh giá là chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.

Hơn 58.700 ca tử vong vì COVID-19 đã được ghi nhận tại Mỹ, hơn 26 triệu người mất việc và các cuộc biểu tình đã nổ ra nhằm kêu gọi chấm dứt các biện pháp hạn chế chống dịch dù các chuyên gia cảnh báo điều này có thể còn khiến tình hình dịch bệnh diễn tiến tồi tệ hơn.

Từ 1 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đơn lẻ ở tiểu bang Washington, dịch bệnh bắt đầu lan rộng và bùng phát mạnh với các trường hợp nhiễm mới tăng theo cấp số nhân nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Mỹ đang là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới vì dịch bệnh.

Đức kêu gọi người dân ở nhà khi tỉ lệ lây nhiễm có dấu hiệu tăng sau nới lỏng phong tỏa

The Guardian dẫn tin cho hay người dân Đức đã được khuyến cáo nên ở nhà càng nhiều càng tốt và tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội khi số liệu chỉ ra sự lây lan của dịch COVID-19 đang gia tăng, sau khi nước này nới lỏng phong tỏa chưa lâu.

Theo báo cáo của Viện Dịch tễ Robert Koch (RKI) ngày 28.4, tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên mức 1, tức là trung bình một người nhiễm virus sẽ lây cho một người khác. Trước đó, tỉ lệ này duy trì ở mức 0,7 vào giữa tháng 4. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo rằng nếu tỉ lệ này lớn hơn 1 thì hệ thống y tế của đất nước sẽ chịu áp lực vô cùng lớn.

Chủ tịch RKI Lothar Wieler đã lên tiếng kêu gọi người Đức nên tiếp tục ở nhà càng nhiều càng tốt, tiếp tục tuân thủ các hạn chế và duy trì giãn cách xã hội trong cộng đồng. Tính đến sáng 29.4, Đức đã ghi nhận 159.735 ca mắc COVID-19 và 6.280 người tử vong vì đại dịch.

Pháp công bố kế hoạch nới lỏng phong tỏa từ 11.5

Theo thông báo của Thủ tướng Pháp Édouard Philippe, nước này sẽ bắt đầu nới lỏng phong tỏa từ 11.5. Trong kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa, vấn đề tổ chức các trường học là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn nhất.

“Các trường mẫu giáo và tiểu học sẽ mở cửa trở lại từ 11.5, sau đó, chúng ta có thể xem xét mở lại các trường cao đẳng, trường trung học bắt đầu từ lớp 6 và lớp 7 (11-12 tuổi). Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào đầu tháng 6 đối với các trường trung học”, Thủ tướng nói.

Sau khi bước đầu thực hiện nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào ngày 11.5, Pháp sẽ trải qua giai đoạn giám sát thứ hai từ ngày 11.5 đến ngày 2.6. Quyết định về việc mở quán bar, quán cafe và nhà hàng sẽ được đưa ra vào cuối tháng 5.

Nga sẽ phải “đối mặt với một giai đoạn mới mệt mỏi hơn của đại dịch”

CNN dẫn tin từ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên sóng truyền hình hôm 28.4 cho hay nước này sẽ phải "đối mặt với một giai đoạn mới mệt mỏi hơn của đại dịch".

“Sự gia tăng hàng ngày các ca nhiễm mới đã tương đối ổn định nhưng không hề khiến chúng ta yên tâm, tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Nga chưa đạt đỉnh dịch và sẽ phải đối mặt với một giai đoạn mới mệt mỏi hơn của đại dịch. Mối đe dọa chết người của virus vẫn hiển hiện trước mắt chúng ta”, Tổng thống Putin nói và cho hay nước này sẽ kéo dài các quy định cách ly tới 11.5. Việc nới lỏng một số hạn chế có thể được cân nhắc sau thời điểm này.

6.411 ca nhiễm mới trong 24h qua đã nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga lên 93.558 và 867 người tử vong. Nga đã vượt qua Trung Quốc, Iran và trở thành vùng dịch lớn thứ 8 trên thế giới

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Brazil vượt Trung Quốc

Theo số liệu của Bộ Y tế Brazil, 520 người chết trong 24h qua đã nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên tới 5.063 - nhiều hơn cả Trung Quốc, nơi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát và cho đến nay đã ghi nhận 4.633 trường hợp tử vong.

Brazil hiện là vùng dịch lớn nhất Châu Mỹ La tinh với 72.899 trường hợp được xác nhận.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng dịch bệnh thứ 2 sau nghỉ lễ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ hai có thể diễn ra khi người dân nước này sắp bước vào những ngày nghỉ lễ.

Anh, Đức kêu gọi "phục hồi xanh" sau đại dịch

Bảo Châu |

Cả Đức và Anh đều cho biết những nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19 phải đảm bảo "phục hồi xanh" giúp thế giới giải quyết biến đổi khí hậu.

Pháp thử nghiệm nicotine trong điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các nhà nghiên cứu của Pháp đang thử nghiệm nicotine trong điều trị COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàn Quốc cảnh báo về làn sóng dịch bệnh thứ 2 sau nghỉ lễ

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ hai có thể diễn ra khi người dân nước này sắp bước vào những ngày nghỉ lễ.

Anh, Đức kêu gọi "phục hồi xanh" sau đại dịch

Bảo Châu |

Cả Đức và Anh đều cho biết những nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19 phải đảm bảo "phục hồi xanh" giúp thế giới giải quyết biến đổi khí hậu.

Pháp thử nghiệm nicotine trong điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các nhà nghiên cứu của Pháp đang thử nghiệm nicotine trong điều trị COVID-19.