COVID-19 thế giới ngày 27.5: Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong do dịch

Lê Thanh Hà |

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 5.675.170 ca, trong đó 351.540 người đã chết và hơn 2.425.300 bệnh nhân bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h sáng 27.5 (giờ Hà Nội).

Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh, với hơn 1.724.500 ca mắc và hơn 100.500 người tử vong.

Tiếp theo là Brazil với hơn 391.220 ca mắc và 24.512 người tử vong, Nga với hơn 362.340 ca mắc và 3.807 tử vong.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc kỷ lục 5.843 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 150.793 và đang là 1 trong 10 vùng dịch lớn nhất thế giới.

Nga tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch

AFP dẫn tin từ phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết theo nhận định từ các chuyên gia, Nga đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19. Sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 5 với hơn 11.000 trường hợp mới mỗi ngày, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày ở Nga đã giảm xuống dưới 9.000.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận số người chết hàng ngày cao nhất ở mức 174, nâng tổng số người chết tại quốc gia này lên 3.807 - một con số vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm tương tự. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil.

Mátxcơva vẫn là nơi có số ca nhiễm cao nhất tại Nga, điều này phản ánh đúng thực tế đây là cửa ngõ đi lại quốc tế, có hạ tầng y tế và năng lực xét nghiệm tốt hơn nhiều các khu vực khác.

Tây Ban Nha bắt đầu 10 ngày quốc tang

The Guardian đưa tin cho hay 10 ngày quốc tang tại Tây Ban Nha sẽ bắt đầu vào hôm nay để tưởng niệm cho hơn 27.000 người đã chết vì COVID-19 tại nước này. Đây là thời gian quốc tang chính thức dài nhất trong hơn 4 thập kỉ qua tại Tây Ban Nha.

Chính phủ sẽ chủ trì một buổi lễ tưởng niệm long trọng, cờ rủ sẽ được treo tại hơn 14.000 tòa nhà công cộng trên cả nước và trên các tàu hải quân Tây Ban Nha cho đến ngày 5.6, hãng thông tấn AP đưa tin.

Với các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng sau hơn 2,5 tháng phong tỏa, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cảnh báo dịch bệnh chưa qua đi và nước này vẫn trong tình trạng y tế khẩn cấp. Các ca nhiễm mới có thể sẽ tăng đột biến nếu không có các hành động thận trọng trong thời gian tới.

Đức gia hạn giãn cách xã hội tới 29.6

Chính phủ Đức và mười sáu bang nước này đã thống nhất gia hạn giãn cách xã hội đến ngày 29.6, CNN đưa tin. Theo đó, giới hạn 10 người hoặc 2 hộ gia đình sẽ được phép gặp mặt tại những nơi công cộng.

Tuyên bố chung cho biết: “Quyết định này được đưa ra sau khi đánh giá tình hình về ca nhiễm mới ở Đức đang ở mức thấp, một tháng sau khi bắt đầu nới lỏng các biện pháp chống dịch”. Kết quả khả quan này của Đức chủ yếu dựa trên việc người dân tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Hiện Đức và nhiều nước Châu Âu đang dần nới lỏng hạn chế phòng dịch, cũng như nối lại các hoạt động kinh tế thương mại trong bối cảnh tình hình dịch ở những nước này đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo số liệu của Viện Robert Koch RKI công bố, 499 ca nhiễm mới trong 24h qua đã nâng tổng số người mắc COVID-19 tại Đức lên 181.228, trong đó, 8.498 người đã chết.

Hai quan chức chính phủ Chile xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2

CNN đưa tin cho hay hai quan chức chính phủ Chile vừa được xác định mắc COVID-19 là Bộ trưởng Năng lượng Juan Carlos Jobet và Bộ trưởng Công trình Công cộng Alfredo Moreno. Cả hai bộ trưởng đã được cách ly từ cuối tuần trước sau khi biểu hiện các triệu chứng nhiễm virus ở mức độ nhẹ.

Trước tình hình trên, văn phòng của cả 2 bộ đều cho hay, 2 bộ trưởng gần đây đã không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với Tổng thống Chile Sebastian Piñera hoặc với các thành viên khác trong nội các.

Chile là một trong số các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm cao nhất ở Mỹ Latinh, sau Brazil và Peru. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Chile, 3.964 ca nhiễm mới trong 24h qua đã nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 77.961, trong đó 806 người đã chết và 30.915 bệnh nhân được chữa khỏi.

Đan Mạch dỡ bỏ 1 số hạn chế ở biên giới giúp người dân đoàn tụ

Công dân Đan Mạch sẽ có thể đoàn tụ với những người thân thiết sau khi Đan Mạch tiến hành dỡ bỏ một số hạn chế chống dịch ở khu vực biên giới trong tuần này, CNN dẫn tin từ thông báo của Bộ Tư pháp Đan Mạch cho hay.

Tuy nhiên, các biện pháp nới lỏng chỉ áp dụng cho cư dân thường trú của các nước láng giềng với Đan Mạch gồm Đức, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan. Hiện tại, các quy tắc yêu cầu những người đã đính hôn hoặc đang trong một mối quan hệ phải chứng minh cho cảnh sát rằng mối quan hệ này đã kéo dài trong ít nhất 6 tháng. Bằng chứng có thể là thư tình, ảnh hay những thứ tương tự.

Các biện pháp kiểm soát biên giới được nới lỏng cũng sẽ cho phép người dân đến thăm ông bà hoặc nhà nghỉ của họ ở Đan Mạch - được coi là những mục đích hợp lệ. Tất cả các du khách khác không có mục đích hợp lệ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Đan Mạch.

Nới lỏng biên giới là bước mới nhất trong kế hoạch của Đan Mạch về việc "mở cửa trở lại có kiểm soát" sau khi áp dụng các hạn chế chống dịch.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán cảnh báo sốc về COVID-19

Ngọc Vân |

Chuyên gia hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán cảnh báo, các loại virus mới được phát hiện của COVID-19 là "chỉ là phần nổi của tảng băng".

Thế giới có thêm 1 loại vaccine ngừa COVID-19 được thử nghiệm trên người

HỒNG HẠNH |

Công ty công nghệ sinh học Novavax có trụ sở tại Maryland, Mỹ đã công bố thử nghiệm một loại vaccine ngừa COVID-19 trên 130 người.

COVID-19 thế giới ngày 26.5: WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc sốt rét

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.569.658 với 346.924 người chết và 2.353.734 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 26.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán cảnh báo sốc về COVID-19

Ngọc Vân |

Chuyên gia hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán cảnh báo, các loại virus mới được phát hiện của COVID-19 là "chỉ là phần nổi của tảng băng".

Thế giới có thêm 1 loại vaccine ngừa COVID-19 được thử nghiệm trên người

HỒNG HẠNH |

Công ty công nghệ sinh học Novavax có trụ sở tại Maryland, Mỹ đã công bố thử nghiệm một loại vaccine ngừa COVID-19 trên 130 người.

COVID-19 thế giới ngày 26.5: WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc sốt rét

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.569.658 với 346.924 người chết và 2.353.734 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 26.5.