COVID-19 thế giới ngày 27.4: Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ do dịch dự báo tới 16%

Hải Anh |

Cập nhật dịch COVID-19 của Worldometers tới 6h15 sáng 27.4, giờ Hà Nội cho thấy trên toàn cầu có 2.989.420 ca mắc COVID-19, 206.736 trường hợp tử vong và số bệnh nhân đã phục hồi là 876.494.

Về dịch COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy Mỹ đang có số ca mắc COVID-19 lớn nhất với 985.535 sau khi thêm 24.884 ca mới. Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ tăng thêm 1.109 ca, đưa tổng số lên 55.365.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, số ca mắc COVID-19 là 226.629 với 23.190 ca tử vong. Ở Italia, có 197.675 ca mắc COVID-19 và 26.644 ca tử vong.

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân tuân thủ phong tỏa trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 mới tiếp tục gia tăng đều đặn bất chấp lệnh phong tỏa đã được gia hạn.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã có chính sách cấm các hành vi thiếu văn minh như không che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Đây là quy định mới trong bộ quy định để cải thiện vệ sinh công cộng và đối phó với COVID-19.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ do COVID-19 dự báo tới 16%

Số người chết hàng ngày vì COVID-19 ở bang New York trong công bố ngày 26.4 là 367 ca tử vong, thấp hơn rõ rệt so với 437 ca tử vong công bố ngày 25.4.

Thống đốc Andrew Cuomo cho biết, một số khu vực trong tiểu bang có thể đủ điều kiện mở sớm hơn, với một số biện pháp phòng ngừa nhất định, chẳng hạn như ở ngoại ô New York.

Nhiều tiểu bang ở Mỹ, trong đó có Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana và Tennessee sẽ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp đóng cửa ngăn ngừa COVID-19 trong bối cảnh các nhà kinh tế dự đoán tỉ lệ thất nghiệp là 16% hoặc cao hơn trong tháng 4.

Trước đó, các bang Georgia, Oklahoma, Alaska và South Carolina đã có các động thái để khởi động lại nền kinh tế sau một tháng đóng cửa. Kỷ lục 26,5 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp kể từ giữa tháng 3 tới nay.

Thủ tướng Anh trở lại làm việc

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trở lại Phố Downing tối 26.4, lần đầu tiên kể từ khi ông được đưa nhập viện vì mắc COVID-19 hôm 6.4. Thủ tướng 55 tuổi đã có 3 đêm tại phòng điều trị đặc biệt và được xuất viện vào ngày 12.4.

Sau khi xuất viện, ông dành thời gian tự hồi phục ở Checkers - nơi nghỉ ngơi chính thức của Thủ tướng Anh ở  Buckinghamshire và dự kiến trở lại làm việc vào hôm nay (27.4).

Italia có lộ trình mở cửa trở lại

Số người chết hàng ngày vì COVID-19 ở Italia hôm 26.4 là 260, ít hơn 155 ca so với ngày 25.4 và là mức thấp nhất kể từ 14.3. Cho tới nay, Italia ghi nhận tổng số 197.675 ca COVID-19, trong đó có 26.644 người chết và số người đã hồi phục đã tăng lên 64.928.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hé lộ lộ trình mở cửa trở lại đất nước trong vài tuần tới trong phát biểu hôm 26.4 từ Rome. Theo đó các biện pháp mới sẽ không có hiệu lực cho tới ngày 4.5.

Các biện pháp này bao gồm nới lỏng một số hạn chế đi lại, tăng cường tiếp cận các công viên và vườn, cho phép tổ chức đám tang có tới 15 người tham dự. Các nhà máy và công trường xây dựng sẽ mở lại hoàn toàn trong khi các bar và nhà hàng sẽ chỉ được cung cấp dịch vụ mang đi. Ông cũng yêu cầu người dân tôn trọng các biện pháp giãn cách xã hội.

Thủ tướng Italia nói thêm rằng vào ngày 18.5, các biện pháp hạn chế khác sẽ được dỡ bỏ, trong đó có mở lại thư viện, bảo tàng và cho các đội thể thao tập luyện ngoài trời. Tới 1.6, chính phủ dự kiến mở lại các tiệm làm đẹp, làm tóc, trung tâm massage... Các trường học vẫn sẽ đóng cửa trong giai đoạn này.

Pháp trình kế hoạch mở cửa trước quốc hội

Số người chết do COVID-19 ở Pháp đã tăng thêm 242 lên 22.856, Bộ Y tế thông tin hôm 26.4. Số người chết công bố mới nhất đã giảm nhẹ so với 369 người chết trong công bố ngày 25.4.

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe sẽ công bố chiến lược mở cửa trở lại trước quốc hội ngày 28.4 sau đó sẽ tranh luận và bỏ phiếu. Pháp đã triển khai phong tỏa bắt buộc nghiêm ngặt kể từ giữa tháng 3.

Tây Ban Nha cho trẻ em ra ngoài sau thời gian giãn cách xã hội

Số người chết hàng ngày của Tây Ban Nha công bố ngày 26.4 đã giảm xuống dưới 300, lần đầu tiên sau nhiều tuần. Thông tin diễn ra trong bối cảnh nước này đã giảm bớt các biện pháp phong tỏa.

Từ 26.4, trẻ em dưới 14 tuổi lần đầu tiên được phép có các hoạt động ngoài trời kể từ giữa tháng 3. Thủ tướng Pedro Sánchez cho hay, người lớn cũng có thể được phép có các hoạt động bên ngoài từ cuối tuần tới nếu những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan virus tiếp tục mang lại kết quả tích cực. 

Chile không từ bỏ kế hoạch phát thẻ miễn dịch COVID-19

Chile không từ bỏ kế hoạch phát thành thẻ xuất viện cho bệnh nhân hồi phục COVID-19 dù Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo chưa có bằng chứng xác nhận những người đã hồi phục có miễn dịch để tránh tái nhiễm.

Bộ trưởng Y tế Chile Paula Daza thông tin ngày 26.4 rằng: "Một trong những điều chúng ta biết là một người đã sống sót qua bệnh này ít có khả năng bị bệnh trở lại".

Cho tới nay, Chile đã xác nhận 13.331 ca mắc COVID-19 và 189 trường hợp tử vong kể từ khi ca đầu tiên được ghi nhận vào đầu tháng 3.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới ngày 26.4: Con số tử vong toàn cầu vượt mốc 200.000

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 2.915.178 ca, với số tử vong là 203.015 ca và hơn 834.410 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 26.4, giờ Hà Nội.

COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 26.4: Con số tử vong toàn cầu vượt mốc 200.000

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 2.915.178 ca, với số tử vong là 203.015 ca và hơn 834.410 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 26.4, giờ Hà Nội.

COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.