COVID-19 thế giới ngày 26.5: WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc sốt rét

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.569.658 với 346.924 người chết và 2.353.734 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 26.5.

Tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ vẫn đứng đầu với 1.703.849 ca mắc COVID-19 và 99.751 ca tử vong. Brazil tiếp sau Mỹ với 370.060 ca mắc và 23.102 ca tử vong. Nga xếp thứ ba với 353.427 ca mắc COVID-19 và 3.633 người chết. 

WHO tạm dừng nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19 hydroxychloroquine

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp báo ngày 25.5 cho biết, WHO đã tạm dừng nghiên cứu hydroxychloroquine - phương pháp điều trị COVID-19 tiềm năng - trong “Thử nghiệm Đoàn kết” do lo ngại về an toàn.

Quyết định được đưa ra sau khi một nghiên cứu quan sát được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet vào 22.5, trong đó mô tả các bệnh nhân COVID-19 tình trạng nặng được điều trị bằng thuốc sốt rét hydroxychloroquine và chloroquine có nguy cơ tử vong cao.

Tedros nói rằng một nhóm điều hành độc lập hiện đang xem xét việc sử dụng hydroxychloroquine trong Thử nghiệm Đoàn kết của WHO. Thử nghiệm, bao gồm các bệnh nhân từ hơn 400 bệnh viện ở 35 quốc gia, là một nỗ lực nghiên cứu toàn cầu để tìm ra phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho bệnh dịch COVID-19.

Ông Tedros cũng lưu ý, loại thuốc hydroxychloroquine và chloroquine vẫn được coi là an toàn khi sử dụng để điều trị cho bệnh nhân bệnh tự miễn hoặc sốt rét.

Người Mỹ tập trung tại các địa điểm công cộng dịp lễ Tưởng niệm trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 đang gia tăng ở một số bang

Đám đông dân chúng tập trung đông đúc tại các địa điểm vui chơi công cộng ghi nhận ở Florida, Maryland, Georgia, Virginia và Indiana vào cuối tuần dịp lễ Tưởng niệm - đáng chú ý, nhiều người mạo hiểm không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn, bất chấp các cảnh báo từ chính quyền.

Tại California, liên đoàn công nhân đại diện cho 1.300 nhân viên nhà máy Smithfield’s Farmer John ở phía nam Los Angeles, đang kêu gọi nhà máy này đóng cửa ngay lập tức sau khi dịch COVID-19 bùng phát. 153 công nhân mắc COVID-19 được ghi nhận trong tổng số 1.837 công nhân nhà máy này.

Liên đoàn cho rằng công ty cần phải tăng cường các biện pháp an toàn trước khi mở cửa trở lại.

Hàng nghìn cửa hàng ở Anh sẽ mở cửa trở lại vào giữa tháng 6 khi chính phủ nới lỏng các hạn chế

Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố hôm 25.5, ngành bán lẻ Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ bắt đầu mở cửa trở lại vào giữa tháng 6 như là một phần của giai đoạn thứ hai theo kế hoạch của chính phủ nhằm nới lỏng dần các hạn chế chống dịch.

Theo tuyên bố của chính phủ, các doanh nghiệp bán lẻ sẽ chỉ có thể mở từ những ngày này sau khi họ hoàn thành đánh giá rủi ro và thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo an toàn trước COVID-19, phù hợp với quy định luật pháp về An toàn và Sức khỏe hiện hành.

Những doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp an toàn do chính phủ quy định có thể phải đối mặt với án phạt và thậm chí là án tù lên tới hai năm.

Tây Ban Nha dỡ bỏ các quy tắc kiểm dịch đối với du khách quốc tế bắt đầu từ 1.7

Ngành du lịch và khách sạn của Tây Ban Nha đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, do đó chính phủ chịu áp lực phải hồi sinh lĩnh vực chiếm 12% GDP và 2,6 triệu việc làm này.

Ngày 25.5, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha - Arancha Gonzales Laya - tuyên bố: "Điều tồi tệ nhất đã ở phía sau. Vào tháng 7, chúng tôi sẽ dần dần mở cửa cho khách du lịch quốc tế, dỡ bỏ kiểm dịch, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn sức khỏe. Chúng tôi mong được chào đón các bạn!"..

Italia báo cáo số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ tháng Hai 

Cơ quan Bảo vệ Dân sự quốc gia hôm 25.5 xác nhận, trong vòng 24h, Italia ghi nhận 300 trường hợp mắc COVID-19 -mức tăng thấp nhất các ca mắc mới kể từ ngày 29.2 - nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 230.158 ca.

Theo dữ liệu mới nhất, số ca đang mắc COVID-19 ở nước này là 55.300 ca, trong đó có 541 bệnh nhân đamg được chăm sóc đặc biệt.

Có thêm 92 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người tử vong ở Italia lên 32.877 người.

Pháp tiếp tục giảm bệnh nhân nhập viện do COVID-19

Bộ Y tế Pháp ngày 25.5 xác nhận, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện trên khắp nước Pháp tiếp tục giảm, giảm 387 người trong 24 giờ qua. Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện ở mức 16.798 người.

Pháp cũng tiếp tục chứng kiến số lượng bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt giảm còn 1.609 người.

Tính tới thời điểm hiện tại, Pháp có tổng số 182.942 ca mắc COVID-19 và 28.432 ca tử vong.

Nhật Bản sẽ mở rộng lệnh cấm du lịch sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp quốc gia

Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị mở rộng danh sách cấm du lịch đối với 111 quốc gia, sẽ có hiệu lực vào 27.5, hiện đã bao gồm Mỹ, Ấn Độ và Nam Phi...

Danh sách cấm, sẽ bổ sung thêm 11 quốc gia trong tuần này, cấm các công dân nước ngoài ở các quốc gia này nhập cảnh vào Nhật Bản, để chống lây lan COVID-19.

Công dân Nhật Bản từ nước ngoài vẫn được phép nhập cảnh, nhưng phải trải qua các xét nghiệm y tế và tự cách ly trong 14 ngày.  

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 25.5: Mỹ ngừng nhập cảnh du khách từng tới Brazil

Hải Anh |

Nhà Trắng tuyên bố cấm người nước ngoài đến Mỹ nếu họ từng di chuyển tới Brazil trong hai tuần qua. Động thái này diễn ra hai ngày sau khi quốc gia Nam Mỹ trở thành điểm nóng số 2 thế giới về các ca COVID-19.

COVID-19 thế giới ngày 24.5: Tử vong hàng ngày ở Mỹ thấp nhất trong 1 tháng

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.391.485 với 343.498 người chết và 2.235.994 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 24.5.

COVID-19 thế giới ngày 23.5: Tâm dịch toàn cầu đã dịch chuyển sang Nam Mỹ

Thanh Hà |

Nam Mỹ hiện trở thành tâm dịch COVID-19 mới của toàn cầu, với Brazil là khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các ca mắc cũng tăng ở nhiều quốc gia Châu Phi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

COVID-19 thế giới ngày 25.5: Mỹ ngừng nhập cảnh du khách từng tới Brazil

Hải Anh |

Nhà Trắng tuyên bố cấm người nước ngoài đến Mỹ nếu họ từng di chuyển tới Brazil trong hai tuần qua. Động thái này diễn ra hai ngày sau khi quốc gia Nam Mỹ trở thành điểm nóng số 2 thế giới về các ca COVID-19.

COVID-19 thế giới ngày 24.5: Tử vong hàng ngày ở Mỹ thấp nhất trong 1 tháng

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.391.485 với 343.498 người chết và 2.235.994 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 24.5.

COVID-19 thế giới ngày 23.5: Tâm dịch toàn cầu đã dịch chuyển sang Nam Mỹ

Thanh Hà |

Nam Mỹ hiện trở thành tâm dịch COVID-19 mới của toàn cầu, với Brazil là khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các ca mắc cũng tăng ở nhiều quốc gia Châu Phi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay.