COVID-19 thế giới ngày 25.5: Mỹ ngừng nhập cảnh du khách từng tới Brazil

Hải Anh |

Nhà Trắng tuyên bố cấm người nước ngoài đến Mỹ nếu họ từng di chuyển tới Brazil trong hai tuần qua. Động thái này diễn ra hai ngày sau khi quốc gia Nam Mỹ trở thành điểm nóng số 2 thế giới về các ca COVID-19. 

Cập nhật COVID-19 của Worldometers tính tới 6h sáng 25.5 cho thấy, số ca COVID-19 toàn cầu lên tới gần 5,5 triệu với 346.352 người chết vì COVID-19 và 2.299.177 bệnh nhân đã hồi phục. 

Về diễn biến dịch COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ dẫn đầu với 1.684.956 ca, thêm mới 18.128 ca. Mỹ ghi nhận 99.278 người chết vì COVID-19 và có 451.582 bệnh nhân đã hồi phục. 

Trong khi đó, Brazil ở vị trí thứ 2 với 363.211 ca COVID-19 và 22.666 người tử vong. Nga ghi nhận 344.481 người mắc COVID-19 và 3.541 người chết.

Nhà Trắng công bố hạn chế di chuyển mới với Brazil

Ngày 24.5, Tổng thống Donald Trump đã ban hành tuyên bố đình chỉ nhập cảnh vào Mỹ cho bất kỳ cá nhân nào đã ở Brazil trong vòng 14 ngày trước khi tới Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, những hạn chế mới sẽ giúp đảm bảo công dân nước ngoài không mang thêm dịch bệnh cho Mỹ nhưng sẽ không áp dụng đối với dòng chảy thương mại giữa các quốc gia. 

Brazil ghi nhận hơn 347.000 ca COVID-19, trong khi Mỹ có hơn 1,6 triệu. Quyết định này được công bố sau bình luận của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien trên đài CBS. "Chúng tôi hy vọng rằng, việc đó sẽ là tạm thời, nhưng vì tình hình ở Brazil, chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ" - ông nói.

Đại dịch COVID-19 vẫn chưa đến đỉnh tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất và bị nhiễm bệnh nặng nhất ở Brazil, nhưng hệ thống y tế tại đây đã bị phá vỡ. Trong khi cuộc khủng hoảng ngày càng sâu rộng và số người chết tiếp tục tăng, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang kêu gọi các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Ông phản đối việc nhiều thống đốc đang đẩy mạnh giãn xã hội để làm chậm sự lây lan.

Đáng lưu ý, những thổ dân Brazil đang chết vì COVID-19 với tốc độ đáng báo động. Số người chết gấp đôi so với phần còn lại của dân số Brazil, theo nhóm vận động bảo vệ thổ dân Brazil.

Trung Quốc đề nghị Mỹ ngừng lãng phí thời gian trong cuộc chiến COVID-19

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị ngày 24.5 nói rằng, bất cứ mục tiêu nào buộc Bắc Kinh phải bồi thường cho COVID-19 là "mộng tưởng hão huyền". Thay vào đó, ông kêu gọi hai nước hợp tác với nhau. 

"Một số chính trị gia đã phớt lờ những sự thật cơ bản nhất và đưa ra quá nhiều lời nói dối về Trung Quốc và mưu tính quá nhiều âm mưu. Điều tôi muốn nói ở đây là: Đừng lãng phí thời gian quý báu nữa và đừng phớt lờ các sinh mạng" - ông Vương Nghị nêu trong quốc họp báo tại Quốc hội Trung Quốc. 

Ông cũng nhấn mạnh việc theo đuổi chỉ trích Trung Quốc "tôi e đây là mộng tưởng hão huyền" và sẽ chỉ tổn hại tới hình ảnh của Mỹ.

"Những gì Trung Quốc và Mỹ cần làm nhất là trước tiên hãy học hỏi lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong việc chống dịch bệnh, và giúp mỗi quốc gia chiến đấu với nó" - ngoại trưởng Trung Quốc nói. 

Kế hoạch kinh tế nhà nước Trung Quốc lạc quan về cải thiện tiêu thụ,. Theo Reuters, nhà hoạch định kinh tế nhà nước Trung Quốc Ning Jizhe cho biết, mức tiêu thụ cho tháng 5 sẽ cải thiện. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia  Ning Jizhe, dữ liệu tháng 4 cho thấy triển vọng tăng trưởng trong tiêu dùng đang ổn định. 

Nam Phi mở lại phần lớn nền kinh tế 

Nam Phi sẽ mở lại phần lớn nền kinh tế bắt đầu từ ngày 1.6, Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố trong phát biểu trên truyền hình tối 24.5. 

Hầu hết các lĩnh vực sẽ mở theo quy định cấp ba mới, đi kèm tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội và an toàn y tế.

Biên giới quốc gia sẽ vẫn đóng và các chuyến bay sẽ tiếp tục chưa hoạt động trở lại, ngoại trừ các chuyến bay vận chuyển hàng hóa. Các trường học tại Brazil sẽ bắt đầu mở lại theo giai đoạn, với các lớp 7 và 12 bắt đầu trở lại từ 1.6. Tất cả các trường đại học công lập dự kiến bắt đầu giảng dạy từ xa.

Lệnh cấm rượu liên quan đến  đại dịch COVID-19 của nước này cũng sẽ được dỡ bỏ, cho phép sử dụng tại nhà nhưng lệnh cấm thuốc lá vẫn tiếp tục ở cấp độ 3. 

Nam Phi đã tiến hành gần 600.000 xét nghiệm COVID-19 và hơn 12 triệu lượt sàng lọc nhờ lực lượng khoảng 60.000 nhân viên y tế công được triển khai khi bắt đầu dịch bệnh bùng phát.

Ấn Độ nối lại các chuyến bay nội địa dù số ca COVID-19 mới tăng đột biến

Các chuyến bay nội địa sẽ nối lại khắp Ấn Độ từ 25.5, bộ trưởng hàng không dân dụng liên bang cho biết. Thông báo được đưa ra dù ngày 24.5, Ấn Độ công bố số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong 24 giờ. Theo đó, có 6.767 trường hợp COVID-19 mới đưa tổng số ca mắc đại dịch toàn cầu ở Ấn Độ lên tới hơn 131.000.

Các chuyến bay sẽ khởi động theo sự nới lỏng các hạn chế. Theo đó, các hãng hàng không sẽ nối lại khoảng 1/3 hoạt động bay nội địa từ 25.5. Các quan chức chính quyền tiểu bang cho biết, bang Maharashtra ở phía tây, Tamil Nadu ở phía nam và Tây Bengal ở phía đông - nơi trụ sở của các sân bay đông đúc nhất Ấn Độ đồng thời là nơi đặt các trung tâm thương mại - cho biết chưa chuẩn bị mở lại các chuyến bay khi số ca COVID-19 đang tăng. 

Bang Tây Bengal kêu gọi chính quyền liên bang hoãn nối lại các chuyến bay chở khách tới Kolkata trong bối cảnh bang đang tập trung vào công tác cứu hộ sau bão Amphan tấn công thành phố.

Các hoạt động hàng không hạn chế ở Tây Bengal sẽ bắt đầu từ 28.5. 

Cấu trúc liên bang Ấn Độ giúp 28 bang linh hoạt trong thiết lập các quy định riêng. Theo Guardian, điều này sẽ tác động đáng kể tới nỗ lực của chính phủ liên bang trong khởi động nền kinh tế. 

Tổng thống Áo xin lỗi vì vi phạm lệnh giới nghiêm

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã xin lỗi sau khi tiếp tục ở lại một sau thời gian đóng cửa lúc 23h đêm theo chính sách chống COVID-19 của chính phủ. 

"Lần đầu tiên tôi đi ra ngoài kể từ khi phong tỏa với hai người bạn và vợ tôi. Sau đó, chúng tôi quên mất thời gian khi trò chuyện. Tôi chân thành xin lỗi. Đó là một sai lầm" - Tổng thống Van der Bellen viết trên Twitter hôm 24.5. 

Ông đăng tải lời xin lỗi cùng một bài viết trên tờ Kurier cho biết cảnh sát tuần tra phát hiện tổng thống và phu nhân trên sân thượng một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Vienna vào nửa đêm 23.5. 

Tại Áo, nhà hàng và quán cà phê được phép mở lại vào tuần trước với yêu cầu tuân thủ một số quy định, trong đó có đóng cửa 23h đêm. Chủ nhà hàng chia sẻ với tờ báo Krone rằng đã tuân thủ quy định khi ngừng phục vụ lúc 23h và tin rằng khách được phép ở lại sân thượng trong thời gian đó. 

Nhà hàng mà Tổng thống Áo Van der Bellen đã ở lại sau 23h có khả năng bị phạt vì vi phạm các hạn chế mới. Ông Van der Bellen nói rằng sẽ chịu trách nhiệm nếu chủ nhà hàng chịu bất kỳ tổn thất nào do sự cố trên. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phòng thí nghiệm Vũ Hán công bố tin bất ngờ về COVID-19

Khánh Minh |

Phòng thí nghiệm Vũ Hán có 3 chủng virus Corona dơi, nhưng không có loại nào phù hợp COVID-19.

Báo động tỉ lệ tử vong cao do COVID-19 trong cộng đồng dân bản địa Brazil

Bảo Châu |

Người dân bản địa ở Brazil tử vong vì COVID-19 với tốc độ đáng báo động vì lí do xa bệnh viện và thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản.

COVID-19 thế giới ngày 24.5: Tử vong hàng ngày ở Mỹ thấp nhất trong 1 tháng

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.391.485 với 343.498 người chết và 2.235.994 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 24.5.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Phòng thí nghiệm Vũ Hán công bố tin bất ngờ về COVID-19

Khánh Minh |

Phòng thí nghiệm Vũ Hán có 3 chủng virus Corona dơi, nhưng không có loại nào phù hợp COVID-19.

Báo động tỉ lệ tử vong cao do COVID-19 trong cộng đồng dân bản địa Brazil

Bảo Châu |

Người dân bản địa ở Brazil tử vong vì COVID-19 với tốc độ đáng báo động vì lí do xa bệnh viện và thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản.

COVID-19 thế giới ngày 24.5: Tử vong hàng ngày ở Mỹ thấp nhất trong 1 tháng

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.391.485 với 343.498 người chết và 2.235.994 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 24.5.