COVID-19 thế giới ngày 24.5: Tử vong hàng ngày ở Mỹ thấp nhất trong 1 tháng

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.391.485 với 343.498 người chết và 2.235.994 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, theo dữ liệu cập nhật mới nhất về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 24.5.

Tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ vẫn đứng đầu với 1.665.012 ca mắc COVID-19 và 98.656 ca tử vong. Brazil tiếp sau Mỹ với 342.410 ca mắc và 21.934 ca tử vong. Nga xếp thứ ba với 335.882 ca mắc COVID-19 và 3.388 người chết.

Tử vong do COVID-19 ở New York, Mỹ giảm xuống dưới 100

Thống đốc Andrew Cuomo hôm 23.5 cho biết, tiểu bang này chỉ báo cáo 84 trường hợp tử vong mới, đánh dấu số người chết hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 24.3. Theo ông Cuomo, đây là dấu hiệu một bước tiến thực sự.

Trong vòng 24h qua, tiểu bang New York đã ghi nhận 1.772 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở đây lên 359.926 ca.

Các quan chức Nga cho biết, khoảng 12,5% cư dân Mátxcơva có khả năng có kháng thể Covid-19

Khoảng 12,5% cư dân Mátxcơva - hoặc khoảng 1,5 triệu người - ước tính có kháng thể kháng COVID-19, cơ quan y tế thành phố cho biết hôm 23.5, sau khi tiến hành sàng lọc liên quan đến hơn 50.000 cư dân trong suốt hai tuần qua.

Thủ đô Nga vào ngày 15.5 chính thức khởi động một chương trình sàng lọc virus miễn phí khổng lồ, chọn ngẫu nhiên cư dân Mátxcơva đến thăm một trong 30 phòng khám thành phố để xét nghiệm kháng thể miễn phí. Thành phố cũng đã sàng lọc nhân viên y tế và bệnh nhân để tìm kháng thể.

Các nhà chức trách ở Mátxcơva cho hay chương trình sàng lọc được thiết kế để thông báo tốt hơn các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh. Tuyên bố từ các quan chức y tế của thành phố cho biết kết quả này "tương đương với các thành phố nằm trong số những nơi đầu tiên bị virus tấn công", so sánh kết quả của Mátxcơva với của Madrid, Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha sẽ khôi phục hoạt động du lịch và giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha

Ngày 23.5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố trong cuộc họp báo cho biết sẽ kích hoạt du lịch Tây Ban Nha cho người nước ngoài trong điều kiện an toàn vào tháng 7. Từ cuối tháng 6, các địa điểm du lịch nước này sẽ bắt đầu chào đón du khách trong nước.

Thủ tướng cho biết rằng: "Giải La Liga sẽ trở lại vào tuần thứ 2 của tháng 6, từ 8.6... trong điều kiện đảm bảo tối đa an toàn sức khỏe cho những người tham gia trận đấu". Ngoài ra, Tây Ban Nha đồng thời sẽ mở cửa trở lại bảo tàng, rạp chiến phim, rạp hát và một số hoạt động thể thao khác.

Anh ghi nhận xu hướng giảm các ca tử vong và nhiễm mới COVID-19

Trong vòng 24h, Anh ghi nhận 282 ca tử vong mới, tiếp tục duy trì xu hướng ổn định trong nhiều tuần qua. Tổng số 36.675 người đã tử vong kể từ khi bắt đầu dịch bệnh ở Anh, Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps cho biết trong cuộc họp báo hôm 23.5. Nước này đồng thời ghi nhận 2.959 ca mắc mới, tương đương tỉ lệ tăng 1,2% trong tổng số 257.154 ca COVID-19. Cũng theo Bộ trưởng: "Rất đáng khích lệ, mặc dù các xét nghiệm tăng lên nhưng chúng tôi vẫn duy trì xu hướng giảm các ca nhiễm mới".

Số ca COVID-19 ở Peru tăng lên 115.754, với 3.373 ca tử vong

Peru là thành phố có số ca COVID-19 cao thứ 2 ở Mỹ Latinh sau Brazil. Bộ y tế Peru cho biết, trong 24h qua, nước này ghi nhận 4.056 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 115.754 ca. Cùng với 129 ca tử vong vì COVID-19, tăng số tử vong ở đây lên 3.373 ca.

Iran mở cửa trở lại các doanh nghiệp, địa điểm văn hóa và tôn giáo

Tổng thống Hassan Rouhani cho biết, Iran chuẩn bị giảm bớt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19. Các bảo tàng và di tích lịch sử sẽ mở cửa trở lại vào 24.5, trùng với lễ kỷ niệm Eid el-Fitr kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Các đền thờ sẽ mở cửa trở lại vào 25.5.

Ca tử vong đầu tiên của người Palestine ở Dải Gaza

Ca tử vong đầu tiên ở Dải Gaza là một phụ nữ 77 tuổi đã đi qua biên giới Ai Cập kể từ 19.5 và bị cách ly từ lúc đó, cơ quan Y tế Gaza cho biết.

Hamas - điều hành Dải Gaza từ năm 2007, đã đóng cửa biên giới với Ai Cập và Israel trừ giao thông thiết yếu, tuy nhiên lại không tiến hành phong tỏa hoàn toàn, hiện nơi này đã ghi nhận tổng số 55 trường hợp mắc COVID-19 trên số dân 2 triệu người.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 23.5: Tâm dịch toàn cầu đã dịch chuyển sang Nam Mỹ

Thanh Hà |

Nam Mỹ hiện trở thành tâm dịch COVID-19 mới của toàn cầu, với Brazil là khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các ca mắc cũng tăng ở nhiều quốc gia Châu Phi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay.

COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

COVID-19 thế giới 21.5: Số ca mắc mới hàng ngày kỷ lục từ đầu dịch

Song Minh |

WHO ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày lớn nhất hôm 20.5 kể từ đầu đại dịch, sau khi các quốc gia nới phong toả.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

COVID-19 thế giới ngày 23.5: Tâm dịch toàn cầu đã dịch chuyển sang Nam Mỹ

Thanh Hà |

Nam Mỹ hiện trở thành tâm dịch COVID-19 mới của toàn cầu, với Brazil là khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các ca mắc cũng tăng ở nhiều quốc gia Châu Phi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay.

COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

COVID-19 thế giới 21.5: Số ca mắc mới hàng ngày kỷ lục từ đầu dịch

Song Minh |

WHO ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày lớn nhất hôm 20.5 kể từ đầu đại dịch, sau khi các quốc gia nới phong toả.