COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, 210 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận tổng cộng 2.708.590 ca mắc COVID-19, trong đó 190.303 người tử vong, tăng lần lượt 84.011 và 7.400 trường hợp so với một ngày trước.

Mỹ vẫn đang là quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm virus, với tổng số là 878.497 và 49.729 người tử vong.

Hơn 26 triệu người Mỹ thất nghiệp kể từ giữa tháng 3 đến nay

Reuters cho hay, kể từ ngày 21.3, 26.453 triệu người Mỹ đang tìm kiếm trợ cấp thất nghiệp, chiếm 16,2% lực lượng lao động của quốc gia này khi mà đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến nền kinh tế.

Các nhà kinh tế dự đoán sẽ có khoảng 30 triệu người mất việc làm trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và tỉ lệ thất nghiệp sẽ ở mức chưa từng thấy kể từ cuộc đại suy thoái.

“Báo cáo cho thấy thị trường lao động gần như đang sang một trang khác khiến tỉ lệ thất nghiệp tăng lên đến 10% của cuộc suy thoái lớn và lấy đi nhiều việc làm mà chúng ta đã đạt được trong sự phục hồi” - Reuters dẫn lời ông ông Daniel Zhao, chuyên gia kinh tế cao cấp tại công ty tuyển dụng Glassdoor.

Các nhà kinh tế ước tính có tới 25 triệu việc làm đã bị xóa sổ trong tháng 4 sau khi nền kinh tế làm mất 701.000 việc làm trong tháng 3, mức giảm lớn nhất trong 11 năm qua. Họ cho rằng tỉ lệ thất nghiệp sẽ phá vỡ kỷ lục 10,8% sau Thế chiến thứ II vào tháng 11.1982. Tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng 0,9%, mức thay đổi lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 1.1975, lên đến 4,4% vào tháng 3.

Với tình hình như vậy, Nhà Trắng đã phê duyệt gói cứu trợ 484 tỉ USD cho các khoản vay dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Một nửa số ca tử vong vì COVID-19 ở Châu Âu là thành viên trong các cơ sở chăm sóc dài hạn

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, có một nửa số ca tử vong ở Châu Âu là thành viên trong các cơ sở chăm sóc dài hạn.

“Đây là một thảm kịch không thể tưởng tượng được”, ông Hans Kluge, Giám đốc WHO của vực Châu Âu bày tỏ trong cuộc họp vào hôm 23.4. Ông miêu tả bức tranh về COVID-19 tại các cơ sở chăm sóc dài hạn là “mối quan tâm sâu rộng” và là vấn đề toàn cầu.

“Đại dịch đã soi chiếu vào những ngóc ngách thường bị đánh giá thấp hoặc bị bỏ quên trong xã hội của chúng ta. Trên khắp các khu vực ở Châu Âu, cơ sở chăm sóc dài hạn thường bị lãng quên, nhưng nó không nên là như vậy” - CNN dẫn lời ông Kluge và ông gọi những nhân viên chăm sóc trong các cơ sở đó là “những anh hùng thầm lặng của đại dịch”.

Theo ông Kluge, điều cấp bách hiện nay là cần phải suy tính và điều chỉnh lại cách thức hoạt động của các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Indonesia sẽ cấm bay nội địa và di chuyển đường biển cho đến đầu tháng 6

Jakarta Post cho biết, bắt đầu từ ngày 24.4, Bộ Giao thông vận tải Indonesia áp lệnh cấm bay nội và di chuyển đường biển cho đến đầu tháng 6. Cụ thể như sau:

Lệnh cấm không áp dụng đối với việc vận chuyển hàng hóa và di chuyển với mục đích đặc biệt như cứu hỏa và cứu thương.

Lệnh cấm áp dụng cho tất cả các loại phương tiện giao thông công cộng và tư nhân đối với đường hàng không, đường biển, đường bộ và đường sắt, ngoại trừ các phương tiện chở lãnh đạo nhà nước, cảnh sát, xe quân sự, xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe tăng và các xe vận chuyển vật tư hậu cần, hàng hóa chủ lực và các loại thuốc.

Lệnh cấm áp dụng cho các phương tiện vào và ra trong các khu vực đã áp đặt lệnh giới nghiêm xã hội trên quy mô lớn và những khu vực được tuyên bố là điểm nóng COVID-19.

Tổng giám đốc vận tải hàng không, Novie Riyanto, cho biết tất cả các chuyến bay thương mại và thuê bao đến các điểm đến trong và ngoài nước sẽ bị đình chỉ bắt đầu từ ngày 24.4 cho đến ngày 1.6.

Lệnh cấm không áp dụng cho các chuyến bay chở lãnh đạo nhà nước hoặc đặc phái viên nước ngoài; các chuyến bay hồi hương đối với công dân Indonesia hoặc người nước ngoài.

Tổng giám đốc vận tải đường bộ, Budi Setiyadi cho biết, phí đường bộ quốc gia và tỉnh sẽ vẫn áp dụng. Tuy nhiên, các trạm kiểm soát sẽ được thiết lập tại một số địa điểm, sẽ có cảnh sát và quân nhân cũng như các quan chức của Bộ giám sát.

Hạn chế về giao thông đường bộ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31.5.

Ông Zulfikri, tổng giám đốc ngành đường sắt, cho biết tất cả các dịch vụ tàu sẽ bị hủy cho đến ngày 15.6 và sẽ hoàn tiền đầy đủ cho các hành khách đã mua vé.

Vận chuyển hành khách bằng đường thủy sẽ bị cấm đến ngày 8.6. Tuy nhiên, vận chuyển hàng hóa vẫn được phép hoạt động.

Người phát ngôn Bộ Giao thông vận tải, ông Adita, cho biết bất cứ ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị yêu cầu quay trở lại điểm khởi hành.

Số ca mắc COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ vượt mốc 100.000

Vào sáng ngày 24.4, tổng số ca nhiễm virus ở Thổ Nhĩ Kỳ là 101.790, với 3.116 ca nhiễm mới trong 24h qua.

Chính phủ quốc gia này áp lệnh phong tỏa trong 4 ngày, từ ngày 23-26.4, ở 31 tỉnh thành nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, theo AFP.

Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một loạt các biện pháp như đóng cửa trường học và trường đại học, cấm các cuộc tụ họp đông người và dừng hoạt động đối với các địa điểm công cộng.

Giải vô địch điền kinh Châu Âu bị hủy bỏ

Giải vô địch điền kinh Châu Âu năm 2020, được tổ chức tại Paris, Pháp vào cuối tháng 8, đã bị hủy vì đại dịch COVID-19.

“Quyết định hủy bỏ được đưa ra vì dịch COVID-19 hoành hành và để lại những rủi ro, vốn chưa được kiểm soát cũng như phải tuân thủ lệnh cấm tập trung đông người ở Pháp” – Guardian trích dẫn tuyên bố của ban tổ chức giải.

Sự kiện thường diễn ra từ ngày 25-30.8 hàng năm.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

Cáo buộc Việt Nam hỗ trợ tấn công mạng là không có cơ sở

Thanh Hà |

Việt Nam khẳng định, thông tin cho rằng Việt Nam hỗ trợ nhóm tin tặc APT32 tấn công mạng nhằm vào nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp quốc tế là những thông tin không có cơ sở.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn nhất Singapore, dựng trong 3 ngày

HỒNG HẠNH |

Trung tâm hội nghị Singapore Expo được tái thiết trở thành bệnh viện dã chiến lớn nhất Singapore chỉ trong 3 ngày.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Động thái của Trung Quốc trước việc Mỹ dừng tài trợ cho WHO

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp đỡ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, theo AFP.

Cáo buộc Việt Nam hỗ trợ tấn công mạng là không có cơ sở

Thanh Hà |

Việt Nam khẳng định, thông tin cho rằng Việt Nam hỗ trợ nhóm tin tặc APT32 tấn công mạng nhằm vào nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp quốc tế là những thông tin không có cơ sở.

Bên trong bệnh viện dã chiến lớn nhất Singapore, dựng trong 3 ngày

HỒNG HẠNH |

Trung tâm hội nghị Singapore Expo được tái thiết trở thành bệnh viện dã chiến lớn nhất Singapore chỉ trong 3 ngày.