COVID-19 thế giới ngày 23.5: Tâm dịch toàn cầu đã dịch chuyển sang Nam Mỹ

Thanh Hà |

Nam Mỹ hiện trở thành tâm dịch COVID-19 mới của toàn cầu, với Brazil là khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các ca mắc cũng tăng ở nhiều quốc gia Châu Phi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay.

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 5.297.049 với 339.364 người chết và 2.149.736 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, dữ liệu cập nhật về COVID-19 toàn cầu của Worldometers tới 6h sáng 23.5 chỉ ra.

Tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ vẫn đứng đầu với 1.644.162 ca mắc COVID-19 và 97.610 ca tử vong. Brazil tiếp sau Mỹ với 330.890 ca mắc và 21.048 ca tử vong. Nga xếp thứ ba với 326.448 ca mắc COVID-19 và 3.249 người chết.

Nam Mỹ hiện là tâm đại dịch toàn cầu

"Nam Mỹ đã trở thành một tâm chấn mới của dịch bệnh này" - Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của WHO  -nêu trong cuộc họp báo, trong đó nhấn mạnh Brazil "rõ ràng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất".

Tiến sĩ Ryan lưu ý, giới chức Brazil đã chấp thuận sử dụng rộng rãi thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19. Ông nhắc lại rằng bằng chứng lâm sàng hiện tại không ủng hộ sử dụng rộng rãi những loại thuốc chưa được chứng minh cho căn bệnh mới vì những rủi ro mà nó mang lại.

Khoảng 80 triệu trẻ sơ sinh lỡ đợt tiêm chủng vì COVID-19

Khoảng 80 triệu trẻ sơ sinh có thể đã bỏ lỡ vaccine cho các bệnh bạch hầu, sởi và bại liệt do sự gián đoạn của các dịch vụ y tế trong bối cảnh đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.

Theo dữ liệu do WHO và các đối tác, việc tiêm chủng thông thường cho trẻ em bị ảnh hưởng tại ít nhất 68 quốc gia, gây ra sự gián đoạn chưa từng thấy với chương trình tiêm chủng từ khi bắt đầu vào những năm 1970.

Hơn một nửa trong số 129 quốc gia có dữ liệu báo cáo về sự gián đoạn từ trung bình đến nghiêm trọng, thậm chí là ngừng hoàn toàn dịch vụ tiêm chủng trong giai đoạn từ tháng 3-4.2020, theo WHO.

Cảnh báo của WHO được công bố trước hội nghị thượng đỉnh vaccine toàn cầu dự kiến diễn ra vào ngày 4.6 tại London, Anh.

Châu Phi có 100.000 ca mắc COVID-19

Có hơn 100.000 trường hợp mắc COVID-19 trên khắp Châu Phi và virus gây đại dịch này đã lan tới mọi quốc gia ở Châu Phi, WHO thông tin. Cho tới nay, có 3.100 người ở Châu Phi đã chết vì COVID-19 .

Tiến sĩ Matshidiso Moeti - Giám đốc khu vực Châu Phi của WHO cho biết, lục địa này đã tránh được số lượng người chết cao như xảy ra ở các khu vực khác trên thế giới.

Không giống như các khu vực khác, đặc biệt là Châu Âu, COVID-19 lây lan chậm ở Châu Phi. Sau khi ca đầu tiên được ghi nhận hồi giữa tháng 2 ở Ai Cập, nhiều quốc gia đã ứng phó nhanh bằng cách đóng cửa nghiêm ngặt. Các số liệu cho thấy, gánh nặng của đại dịch chủ yếu được cảm nhận rõ ở phía bắc Châu Phi, tiếp theo là các quốc gia phía tây rồi phía nam. Đông và Trung Phi có ít trường hợp hơn.

Chuyên gia WHO Mike Ryan cho hay, có 9 quốc gia Châu Phi có số ca mắc COVID-19 tăng 50% trong tuần qua trong khi các quốc gia khác giảm hoặc trong tình trạng ổn định. Tỉ lệ tử vong thấp có thể là do một nửa dân số ở lục địa này từ 18 tuổi trở xuống.

Tuy nhiên, ông vẫn lo lắng dịch bệnh COVID-19 sẽ lan rộng ở Châu Phi trong bối cảnh hệ thống y tế ở đây có "những khoảng trống đáng kể" về dịch vụ điều trị tích cực, oxy và máy thở.

Madrid và Barcelona  (Tây Ban Nha) nới phong tỏa từ 25.5

Khu vực Madrid và đô thị Barcelona sẽ có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc nới lỏng phong tỏa từ thứ Hai (25.5), chính phủ Tây Ban Nha cho biết. Đây là 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 27.940 người và lây nhiễm cho 233.037 người khắp Tây Ban Nha.

Việc nới lỏng các hạn chế trong cả hai khu vực này có nghĩa là tất cả các khu vực ở Tây Ban Nha hiện đều chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch nới lỏng phong tỏa từng bước.

Từ 25.5 tới, người dân ở những khu vực này có thể gặp nhau theo nhóm tối đa 10 người, các nhà hàng, quán càphê có thể mở lại với 50% công suất. Cơ sở tôn giáo hoạt động với 30% công suất.

Ấn Độ ghi nhận kỷ lục 6.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Ấn Độ ghi nhận hơn 6.000 ca mắc COVD-19 mới trong 24 giờ, đánh đấu kỷ lục mới được ghi nhận ở nước này.

Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ công bố ngày 22.5 rằng có 6.088 bệnh nhân mới đưa tổng số ca COVID-19 của nước này, nâng số ca của cả nước lên 118.447. Số người chết là 3.583. Trong tổng số các ca COVID-19, hơn 48.500 bệnh nhân đã hồi phục.

Hơn 2,7 triệu xét nghiệm đã được tiến hành trên toàn quốc, theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kết quả ban đầu về tỉ lệ miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Thụy Điển

Thanh Hà |

Thụy Điển tiết lộ dù áp dụng biện pháp ứng phó COVID-19 khác biệt nhưng tính tới cuối tháng 4 chỉ 7,3% dân số ở thủ đô Stockholm phát triển được những kháng thể cần thiết để chống lại dịch bệnh toàn cầu.

COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

Cảnh báo đáng lo của nhà khoa học Mỹ khi số ca COVID-19 cán mốc 5 triệu

Hải Anh |

Một nhà khoa học Mỹ đứng sau nghiên cứu đột phá về ung thư và HIV/AIDS cảnh báo rằng, vaccine COVID-19 có thể sẽ không bao giờ được tìm ra.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả ban đầu về tỉ lệ miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Thụy Điển

Thanh Hà |

Thụy Điển tiết lộ dù áp dụng biện pháp ứng phó COVID-19 khác biệt nhưng tính tới cuối tháng 4 chỉ 7,3% dân số ở thủ đô Stockholm phát triển được những kháng thể cần thiết để chống lại dịch bệnh toàn cầu.

COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

Cảnh báo đáng lo của nhà khoa học Mỹ khi số ca COVID-19 cán mốc 5 triệu

Hải Anh |

Một nhà khoa học Mỹ đứng sau nghiên cứu đột phá về ung thư và HIV/AIDS cảnh báo rằng, vaccine COVID-19 có thể sẽ không bao giờ được tìm ra.