COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới

Ngày 22.5, CNN đưa tin cùng với các dữ liệu phân tích cho thấy, khu vực Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới trong 3 ngày liên tiếp ở Brazil, Peru và Mexico tăng vọt.

Khu vực này đã báo cáo ít nhất có 32.854 ca mắc mới mới vào ngày 20.5, với hơn một nửa trong số đó là ở Brazil. Cùng ngày, Mỹ xác nhận có 22.534 ca mắc mới, trong khi đó Châu Âu, bao gồm cả Nga, ghi nhận khoảng 17.900 ca mắc mới, theo WHO.

Mỹ Latinh cũng báo cáo nhiều trường hợp mới hơn Mỹ hoặc Châu Âu vào ngày 19.5: 29.240 ca ở Mỹ Latinh và 22.391 ở Mỹ và khoảng 19.200 ở Châu Âu.

Vào ngày 18.5, Mỹ Latinh xác nhận ít nhất có 23.388 ca nhiễm mới, trong khi đó Mỹ báo cáo 22.813 ca và Châu Âu báo cáo khoảng 20.000.

Số người tử vong ở Italia có thể cao hơn 60% so với thừa nhận

Ngày 21.5, Cơ quan An sinh xã hội cho biết, số ca tử vong COVID-19 ở Italia vào tháng 3 và tháng 4 có thể cao hơn gần 19.000 ca so với con số chính thức là 32.000.

Một nghiên cứu mới cho thấy các số liệu tử vong chính thức không đáng tin cậy. Tổng cộng có 156.42 ca tử vong được ghi nhận ở Italia vào tháng 3 và tháng 4, cao hơn 46.909 ca so với số người tử vong trung bình trong những tháng này từ năm 2015 đến năm 2019.

Tuy nhiên, chỉ có 27.983 ca tử vong COVID-19 được báo cáo trong khoảng thời gian đó bởi Cơ quan Bảo vệ Dân sự, nơi có số liệu thống kê quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc đã có 18.971 ca tử vong vượt quá trong giai đoạn này, trong đó có 18.412 ca tử vong ở vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 của phía bắc.

Sự gia tăng số ca tử vong có thể không chỉ do dịch bệnh COVID-19 mà có thể từ những người mắc các bệnh khác không thể được chăm sóc do các bệnh viện đã quá tải khi điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus.

Mỹ tặng máy thở cho Nga

Một lô hàng gồm 50 máy thở của Mỹ đã hạ cánh tại thủ đô của Nga vào ngày 21.5 nhằm giúp Nga chống lại COVID-19.

Mỹ dành một khoản 5,6 triệu USD để đầu tư vào máy thở, đánh dấu sự hoàn thành lời đề nghị “nhanh chóng” của Tổng thống Donald Trump đối với nước Nga.

“Mỹ chi trả 100% chi phí, giao hàng và tặng 200 máy thở trị giá khoảng 5,6 triệu USD cho Nga” - CNN trích dẫn bản tuyên bố.

Mô hình máy thở do Nga sản xuất, Aventa-M, đã bị đình chỉ sử dụng ở Nga do nó là nguyên nhân chính khiến 2 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 cháy.

Vũ Hán đã tiến hành hơn 3 triệu xét nghiệm kể từ ngày 12.5 đến nay

Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cho biết họ đã tiến hành 887.321 xét nghiệm vào ngày 20.5, tăng nhiều so với 856.128 xét nghiệm được thực hiện vào ngày 19.5.

Vũ Hán từng là tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc, hiện đã tiến hành 3.056.902 xét nghiệm COVID-19 kể từ ngày 12.5 cho đến nay. Vũ Hán bắt đầu mở rộng xét nghiệm trên toàn thành phố vào tuần trước sau khi các quan chức y tế phát hiện một số ca lây truyền tại địa phương.

Ngày 20.5, thành phố 11 triệu dân này đã ban bố lệnh cấm ăn, săn bắn hoặc nhân giống động vật hoang dã.

Vũ Hán cũng ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi động vật hoang dã, theo đó các cá thể được nuôi nhốt không thể bị sử dụng làm thực phẩm. Ngoài ra, chính quyền Vũ Hán cũng trả tiền cho những người làm nghề nuôi động vật hoang dã để chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc từng triển khai các biện pháp nhằm cấm mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã, tuy nhiên, điều này không đạt được hiệu quả như mong muốn và tình trạng mua bán tràn lan vẫn tiếp diễn.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới 21.5: Số ca mắc mới hàng ngày kỷ lục từ đầu dịch

Song Minh |

WHO ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày lớn nhất hôm 20.5 kể từ đầu đại dịch, sau khi các quốc gia nới phong toả.

COVID-19 thế giới ngày 20.5: Hơn 20.000 nhân viên y tế Đức nhiễm virus

Lê Thanh Hà |

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 4.980.950 ca, trong đó hơn 324.446 người đã chết và 1.958.012 bệnh nhân bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 20.5 (giờ Hà Nội).

Dịch COVID-19 thế giới ngày 19.5: Mốc mới trong thử nghiệm vaccine của Mỹ

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.885.738 ca, với số tử vong là 319.819 ca và hơn 1.903.134 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h26 sáng 19.5, giờ Hà Nội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

COVID-19 thế giới 21.5: Số ca mắc mới hàng ngày kỷ lục từ đầu dịch

Song Minh |

WHO ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày lớn nhất hôm 20.5 kể từ đầu đại dịch, sau khi các quốc gia nới phong toả.

COVID-19 thế giới ngày 20.5: Hơn 20.000 nhân viên y tế Đức nhiễm virus

Lê Thanh Hà |

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức hơn 4.980.950 ca, trong đó hơn 324.446 người đã chết và 1.958.012 bệnh nhân bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 20.5 (giờ Hà Nội).

Dịch COVID-19 thế giới ngày 19.5: Mốc mới trong thử nghiệm vaccine của Mỹ

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.885.738 ca, với số tử vong là 319.819 ca và hơn 1.903.134 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h26 sáng 19.5, giờ Hà Nội.