COVID-19 thế giới ngày 18.9: Số ca mắc vượt mức 30 triệu

HỒNG HẠNH |

Số ca mắc COVID-19 thế giới ở mức 30.333.908 triệu ca tính đến sáng ngày 18.9, theo Worldometers.

Dấu mốc lịch sử ảm đạm diễn ra sau 9 tháng kể từ khi các ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào giữa tháng 12.2019, trước khi tiếp tục lan rộng ra toàn cầu.

Chỉ hơn 3 tháng sau, vào ngày 2.4, thế giới ghi nhận 1 triệu ca mắc. Con số này đạt 10 triệu vào ngày 28.6 và chỉ mất 12 tuần để tăng gấp hơn ba lần con số trên.

Số ca tử vong COVID-19 toàn cầu là 950.139. Mỹ là quốc gia có số mắc và tử vong cao nhất trên toàn thế giới, với 202.195 ca tử vong và 6.874.139 ca mắc.

Theo số liệu Worldometers, Mỹ, Ấn Độ và Brazil chiếm hơn 50% số ca mắc COVID-19 toàn cầu.

Giám đốc CDC của Mỹ nói trước phiên điều trần ngày 16.9 rằng dù Mỹ có vaccine vào tháng 11 hoặc tháng 12 thì nguồn cung cũng sẽ rất hạn chế, chỉ được dành cho nhóm nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương nhất.

WHO cũng đã cảnh báo sẽ không có đủ vaccine để thế giới có thể quay trở về cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch xảy ra cho đến năm 2022. Do đó, người dân trên toàn thế giới vẫn nên chấp hành đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19 như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: WHO dự báo thời điểm thế giới quay lại cuộc sống bình thường

HỒNG HẠNH |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cả thế giới không thể có đủ vaccine COVID-19 để quay trở lại cuộc sống bình thường cho đến năm 2022.

Phát hiện ca nghi mắc chưa rõ nguồn gốc, Trung Quốc phong tỏa 1 khu dân cư

HỒNG HẠNH |

Sau khi phát hiện một ca nghi mắc COVID-19 chưa rõ nguồn gốc vào hôm 12.9, Trung Quốc phong tỏa khu dân cư ở thành phố Thụy Lệ, giáp biên giới với Myanmar.

WHO nói về thời điểm có vaccine COVID-19 đại trà

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hi vọng vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng trên phạm vi quốc tế vào giữa năm 2021.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

COVID-19: WHO dự báo thời điểm thế giới quay lại cuộc sống bình thường

HỒNG HẠNH |

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cả thế giới không thể có đủ vaccine COVID-19 để quay trở lại cuộc sống bình thường cho đến năm 2022.

Phát hiện ca nghi mắc chưa rõ nguồn gốc, Trung Quốc phong tỏa 1 khu dân cư

HỒNG HẠNH |

Sau khi phát hiện một ca nghi mắc COVID-19 chưa rõ nguồn gốc vào hôm 12.9, Trung Quốc phong tỏa khu dân cư ở thành phố Thụy Lệ, giáp biên giới với Myanmar.

WHO nói về thời điểm có vaccine COVID-19 đại trà

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hi vọng vaccine COVID-19 có thể sẵn sàng trên phạm vi quốc tế vào giữa năm 2021.