COVID-19 thế giới ngày 17.5: Brazil vượt Italia, xếp thứ 5 toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Tính đến 6h00 (giờ Việt Nam) ngày 17.5, Brazil vượt Italia về tổng số ca mắc COVID-19, lần lượt là 233.142 và 224.760.

Canada thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 lần đầu tiên

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, lần đầu tiên cơ quan y tế Canada phê duyệt thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19.

“Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada sẽ làm việc với các nhà sản xuất để nếu thử nghiệm vaccine thành công, chúng tôi có thể sản xuất và phân phối nó ngay tại đây” - CNN dẫn lời Thủ tướng. “Đây là một điều thật đáng khích lệ”.

Trong khi ông Trudeau đưa ra quyết định nơi cụ thể mà vaccine có thể được phát triển, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia đã tuyên bố rằng họ sẽ hợp tác với CanSino Biologics, một công ty có trụ sở tại Trung Quốc.

Nỗ lực phát triển vaccine của công ty được Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ và tài trợ một phần.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến ngày 15.5, thế giới có 118 loại vaccine ngừa COVID-19 nhưng chỉ mới có 8 loại được thử nghiệm lâm sàng.

WHO: Không nên phun thuốc khử trùng để diệt SARS-CoV-2

WHO khuyến cáo, phun thuốc khử trùng bên ngoài hoặc trong không gian rộng lớn ở trong nhà để cố gắng tiêu diệt SARS-CoV-2 có thể gây hại nhiều hơn lợi. Ngoài ra, ý tưởng phun thuốc vào người thực sự là một nhận thức sai lầm.

WHO trích dẫn các nghiên cứu cho thấy, cố gắng phun thuốc tẩy trùng hoặc các hóa chất khác hoặc ánh sáng cực tím trong một khu vực rộng lớn là không hiệu quả.

“Hơn nữa, phun thuốc khử trùng có thể gây hại cho mắt, hệ hô hấp hoặc kích ứng da” - WHO khuyến cáo. “Không nên phun hoặc phun sương một số hóa chất như formaldehyde, clo hoặc amoni bậc bốn do có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động ở nơi áp dụng biện pháp này”.

WHO nhận định, một số quốc gia đã tiến hành phun khử trùng đường phố và vệ sinh sạch sẽ vỉa hè, nhưng đây có thể là một sự lãng phí.

“Không nên phun hoặc khử trùng không gian ngoài trời như đường phố hoặc chợ để tiêu diệt SARS-CoV-2 hoặc các mầm bệnh khác bởi chất khử trùng bất hoạt bởi bụi bẩn”, WHO nhấn mạnh.

Italia tuyên bố nới lỏng phong tỏa

Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố, Italia sẽ nới lỏng phong tỏa bằng việc các cửa hàng, quán bar, nhà hàng và tiệm làm tóc được mở cửa lại từ ngày 18.5 với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Ngày 25.5, phòng tập thể hình, bể bơi và trung tâm thể thao sẽ có thể hoạt động lại nhưng phải tuân theo chỉ dẫn phòng chống dịch.

Ngày 3.6, người dân được pháp di chuyển từ vùng này sang vùng khác, trừ khi chính phủ thực hiện các biện pháp ngăn chặn dựa trên nguy cơ lây nhiễm của từng vùng; mọi người đến từ các quốc gia trong EU sẽ không còn bắt buộc cách ly.

Trong một bài phát biểu toàn quốc vào tối ngày 16.5, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết những nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 đã mang lại kết quả tích cực. Italia hiện có đủ niềm tin và trách nhiệm để sẵn sàng cho một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết, những quy định cụ thể có thể được đưa ra đối với từng khu vực nếu cần thiết. Những quyết định cần vững vàng hơn trước khi giải bóng đá hàng đầu Italia được diễn ra.

“Chúng tôi đã chấp nhận rủi ro có tính toán để mở cửa lại nền kinh tế và nhận thức được rằng đường cong lây nhiễm có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đợi đến lúc có vaccine được”, Thủ tướng Giuseppe Conte chia sẻ.

Số liệu COVID-19 thế giới

Mỹ vẫn đang dẫn đầu thế giới về tổng số ca mắc với hơn 1,5 triệu và 89.521 ca tử vong. Theo sau lần lượt là các nước Châu Âu: Tây Ban Nha ghi nhận 276.505  ca mắc và 27.563 ca tử vong; Nga với 272.043 ca mắc và 2.537 ca tử vong; Anh với 240.161 ca mắc và 34.466 ca tử vong; Brazil với 233.142 ca mắc và 15.633 ca tử vong; Italia với 224.670 ca mắc và 31.763 ca tử vong. Singapore vẫn đứng đầu Đông Nam Á với 27.356 ca mắc và 22 ca tử vong.

Tình hình COVID-19 thế giới có 4.715.234 ca mắc, 312.315 ca tử vong và 1.809.723 ca chữa khỏi.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.

COVID-19 thế giới ngày 15.5: Hơn 4,5 triệu ca mắc và 300.000 người tử vong

HỒNG HẠNH |

Tính đến 6h30 (giờ Việt Nam) ngày 15.5, COVID-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn 300.000 người và khiến hơn 4,5 triệu người nhiễm virus trên toàn thế giới, theo trang Worldometers.

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

COVID-19 ngày 16.5: WHO cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 16.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 308.021 ca tử vong và 1.749.603 người hồi phục.

COVID-19 thế giới ngày 15.5: Hơn 4,5 triệu ca mắc và 300.000 người tử vong

HỒNG HẠNH |

Tính đến 6h30 (giờ Việt Nam) ngày 15.5, COVID-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn 300.000 người và khiến hơn 4,5 triệu người nhiễm virus trên toàn thế giới, theo trang Worldometers.

Dịch COVID-19 ngày 14.5: WHO nói virus có thể tồn tại mãi như HIV

Song Minh |

WHO cảnh báo virus gây COVID-19 có thể không bao giờ biến mất và trở thành căn bệnh thường thấy như HIV.