COVID-19 thế giới ngày 16.4: Hơn 2 triệu ca mắc, WHO phản ứng Mỹ cắt tài trợ

Khánh Minh |

Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt 2 triệu. Thế giới chỉ trích Mỹ dừng tài trợ WHO. Gần 700 thuỷ thủ tàu sân bay Pháp nhiễm virus... là những tin đáng chú ý trong sáng 16.4.

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 2 triệu ca, ở con số 2.077.453, trong đó có 134.355 ca tử vong, theo số liệu của Worldometer tính đến 6h30 ngày 16.4 (giờ Việt Nam)

Mỹ vẫn đang là nước đứng đầu thế giới với hơn 643.000 ca mắc và hơn 28.490 ca tử vong. Tiếp theo là các nước Châu Âu: Tây Ban Nha với hơn 177.000 ca mắc và 18.700 tử vong. Italia hơn 165.000 ca mắc và hơn 21.640 tử vong. Nga ghi nhận số ca mắc kỷ lục 3.388 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm gần 25.500.

Trung Quốc hôm qua không có ca mắc mới và không có ca tử vong.

WHO phản ứng Mỹ dừng tài trợ

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Donald Trump dừng tài trợ cho WHO và kêu gọi thế giới đoàn kết để chống lại đại dịch COVID-19.

“Mỹ là một người bạn lâu năm và hào phóng của WHO và chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục như vậy. WHO đang xem xét tác động của việc Mỹ dừng tài trợ đối với công việc của chúng tôi và sẽ làm việc với các đối tác để lấp đầy mọi khoảng trống, để đảm bảo công việc của chúng tôi tiếp tục không bị gián đoạn. Chúng tôi rất tiếc về quyết định của Tổng thống Mỹ về việc tạm dừng tài trợ cho WHO” - AP dẫn lời Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo ngày 15.4.

Việc Mỹ ngừng tài trợ cho WHO - tổ chức có ngân sách hàng năm khoảng 4,8 tỉ USD - sẽ là một đòn giáng mạnh khi WHO đang tiến hành thử nghiệm vaccine COVID-19, phân phối bộ xét nghiệm và tư vấn cho các chính phủ trên toàn thế giới.

Động thái tạm dừng tài trợ cho WHO của Mỹ cũng làm dấy lên chỉ trích của các nhà lãnh đạo thế giới. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết đây không phải là lúc để giảm bớt nguồn lực cho WHO. “Đây là thời điểm cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để cùng nhau ngăn chặn đại dịch và hậu quả tàn khốc của nó” - Reuters dẫn lời ông Guterres.

Ngay trong chính giới Mỹ và cộng đồng y tế Mỹ cũng không đồng tình với động thái của Tổng thống Donald Trump. Tiến sĩ Patrice Harris, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Mỹ, thúc giục chính quyền phải xem xét lại, gọi “đây là bước đi nguy hiểm và sai hướng, không giúp đánh bại COVID-19 dễ dàng hơn”.

Mỹ: Hơn 2.400 ca tử vong trong ngày

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 15.4, Mỹ có ít nhất hơn 643.000 ca mắc COVID-19 sau khi tăng thêm hơn 29.000 ca mới, và tổng cộng hơn 28.490 ca tử vong, sau khi tăng thêm 2.395 ca tử vong mới.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết cư dân bang sẽ được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi ra ngoài và tiếp xúc gần gũi với người khác. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 17.4.

700 thuỷ thủ mắc COVID-19 trên tàu sân bay Pháp

Gần 700 thủy thủ trên tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, Bộ Lực lượng Vũ trang cho biết hôm 15.4.

Bộ cho biết 1.767 lính thủy đánh bộ, gần như tất cả đều từ tàu Charles de Gaulle, đã được xét nghiệm và kết quả cho thấy ít nhất 668 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tàu sân bay, gần đây nhất tham gia tập trận với hải quân các nước Bắc Âu ở biển Baltic, đã về nhà ở Toulon sớm hơn 2 tuần so với dự kiến sau khi khoảng 40 thành viên thuỷ thủ đoàn có triệu chứng COVID-19.

Các nước rục rịch mở cửa trở lại

Ngày 16.4, Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo hướng dẫn mở cửa trở lại nền kinh tế. Ông Trump dẫn số liệu cho thấy Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch. Trước đó, ông Trump cho biết đã gần hoàn thành kế hoạch chấm dứt việc đóng cửa khiến hàng triệu người mất việc, và có thể khởi động lại nền kinh tế Mỹ ở một số khu vực thậm chí trước cả ngày 1.5.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết ông tin rằng 19 hoặc 20 tiểu bang ít bị tác động trong đại dịch có thể sẵn sàng mở cửa trở lại vào ngày 1.5.

Có một số hạt ở các tiểu bang này chưa từng có bất kỳ ca nhiễm nào mặc dù đã xét nghiệm.

Đức đã đạt được “thành công mong manh trong cuộc chiến chống lại COVID-19” và sẽ thực hiện từng bước mở cửa trở lại một phần các cửa hàng vào tuần tới và các trường học từ ngày 4.5, Thủ tướng Angela Merkel cho biết. Các quy tắc giãn cách xã hội sẽ được duy trì cho đến ngày 3.5.

Các nhà bán lẻ có cửa hàng rộng đến 800 mét vuông sẽ được phép mở vào tuần tới, cùng với các đại lý xe hơi và xe đạp, và các nhà sách, mặc dù họ phải thực hiện các quy tắc giãn cách xã hội và vệ sinh nghiêm ngặt.

G20 đồng ý đóng băng nợ cho các nước nghèo nhất

Trước bối cảnh nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong một thế kỷ, G20 tuyên bố hoãn nợ 1 năm cho các quốc gia nghèo nhất thế giới khi họ phải vật lộn để đối phó với đại dịch COVID-19. G20, nơi tập hợp các nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng nhắc lại cam kết triển khai tất cả các công cụ chính sách có sẵn, để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe do COVID-19 gây ra.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện “giật mình” về đường lây nhiễm dễ dàng của COVID-19

Song Minh |

Nghiên cứu từ 3 gia đình Trung Quốc cho thấy gió điều hoà có thể góp phần lây nhiễm COVID-19.

Phát hiện đáng ngại về COVID-19 ở khởi nguồn Vũ Hán thời kỳ đầu

Khánh Minh |

Dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời đầu lây lan nhanh gấp đôi so với suy nghĩ trước đó, theo nghiên cứu mới.

Tổng thống Donald Trump dừng khoản tài trợ hàng trăm triệu USD cho WHO

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tạm dừng tài trợ cho WHO trong khi Nhà Trắng tiếp tục đánh giá tình hình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện “giật mình” về đường lây nhiễm dễ dàng của COVID-19

Song Minh |

Nghiên cứu từ 3 gia đình Trung Quốc cho thấy gió điều hoà có thể góp phần lây nhiễm COVID-19.

Phát hiện đáng ngại về COVID-19 ở khởi nguồn Vũ Hán thời kỳ đầu

Khánh Minh |

Dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời đầu lây lan nhanh gấp đôi so với suy nghĩ trước đó, theo nghiên cứu mới.

Tổng thống Donald Trump dừng khoản tài trợ hàng trăm triệu USD cho WHO

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tạm dừng tài trợ cho WHO trong khi Nhà Trắng tiếp tục đánh giá tình hình.