Số liệu COVID-19 thế giới
Mỹ vẫn đang dẫn đầu thế giới về tổng số ca mắc với hơn 1,4 triệu và 86.873 ca tử vong. Theo sau lần lượt là các nước Châu Âu: Tây Ban Nha ghi nhận 272.646 ca mắc và 27.321 ca tử vong; Nga với 252.245 ca mắc và 2.305 ca tử vong; Anh với 233.151 ca mắc và 33.614 ca tử vong; Italia với 223.096 ca mắc và 33.614 ca tử vong; Brazil với 202.918 ca mắc và 13.993 ca tử vong. Singapore vẫn đứng đầu Đông Nam Á với 26.098 ca mắc và 21 ca tử vong.
Mátxcơva triển khai chương trình xét nghiệm kháng thể hàng loạt miễn phí
Thủ đô của Nga triển khai một chương trình sàng lọc SARS-CoV-2 lớn bắt đầu từ ngày 15.5.
Thị trưởng thành phố, ông Serge Sobyanin, cho biết Mátxcơva sẽ thực hiện 40.000 xét nghiệm mỗi ngày.
“Chính quyền thành phố đã cài đặt máy phân tích máu tự động và đến cuối tháng 5, tổng công suất của hệ thống xét nghiệm sẽ vượt 200.000 xét nghiệm mỗi ngày”- CNN dẫn lời thị trưởng. “Điều này cho phép chúng tôi triển khai chương trình sàng lọc hàng loạt và miễn phí bắt đầu vào ngày 15.5”.
Bằng cách gửi lời mời hoặc tin nhắn ngẫu nhiên tới 70.000 người dân thủ đô, họ sẽ được đến 1 trong 30 phòng khám trên khắp thành phố để được xét nghiệm kháng thể.
Xét nghiệm sẽ được thực hiện bằng phương pháp xét nghiệm miễn dịch enzyme, phát hiện kháng thể IgM, dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2 và dấu hiệu miễn dịch đối với nhiễm virus - IgG.
Theo ông Sobyanin, dữ liệu hàng tuần sẽ được công bố trực tuyến và được sử dụng để đưa ra quyết định nên nới lỏng hay thắt chặt các biện pháp cách ly khi mà việc này đã thực hiện ở thủ đô được 2 tháng.
Mátxcơva là thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở Nga hiện nay với 130.000 ca mắc, dù thực tế con số này có khả năng cao hơn.
Hầu hết các địa phương ở Nhật Bản được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp
Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 39 trong số 47 địa phương vào tối ngày 14.5. Tokyo, Osaka và 6 địa phương khác sẽ vẫn trong tình trạng khẩn cấp và chính phủ sẽ đánh giá tình trạng của các khu vực này vào ngày 21.5.
Thủ tướng chia sẻ, ông có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp trước ngày 31.5 đối với hầu hết mọi nơi ở Nhật bởi ông tin tưởng vào các nỗ lực ngăn chặn dịch của đất nước. Ngoài ra, ông sẽ lập thêm một khoản ngân sách để tăng cường hỗ trợ tài chính cho người lao động và chủ các doanh nghiệp.
Ngày 7.4, Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ngày 16.4, tình trạng này được mở rộng trên toàn quốc. Ngày 30.4, chính phủ quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 31.5.
Thủ tướng yêu cầu công chúng vẫn phải cảnh giác và áp dụng “lối sống mới” - thực hành giãn cách xã hội, làm việc tại nhà và tránh các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm virus cao.
WHO cảnh báo Châu Âu nên thận trọng hơn vì nguy cơ tái bùng phát rất cao
Chiều 14.5, ông Hans Kluge - Giám đốc Văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - cho biết, tính đến hiện tại, Châu Âu có 1,78 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 160.000 ca tử vong, chiếm 43% số ca mắc và 56% số ca tử vong trên toàn thế giới.
Theo ông Kluge, tốc độ lây lan virus ở Châu Âu đang chậm dần nhưng nguy cơ tái bùng phát đối với khu vực này vẫn đang rất cao, đặc biệt là một số nước Đông Âu như Nga. Do đó, Châu Âu cần phải thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng để hệ thống y thể có thể đối phó kịp thời với đợt bùng phát tiếp theo.
Hiện tại, hầu hết các quốc gia ở Châu Âu đã nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp phong toả để đưa cuộc sống dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, các nước đều chưa có các chiến lược chắc chắn để tránh nguy cơ dịch tái bùng phát, ngoại trừ các chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách nơi công cộng và đeo khẩu trang.
Một số quốc gia bắt đầu tiến hành các chiến dịch xét nghiệm truy tìm kháng thể để đánh giá chính xác mức độ nhiễm bệnh trong dân chúng.
Người dân Qatar bắt buộc phải đeo khẩu trang ra ngoài đường từ ngày 17.5
Bộ Nội vụ Qatar tuyên bố, việc đeo khẩu trang ra ngoài là điều bắt buộc kể từ ngày 17.5 ở quốc gia này
Những người không tuân thủ sẽ bị phạt tới 45.000 bảng Anh hoặc có thể lãnh án 3 năm tù, ngoại trừ trường hợp nếu người đó đang một mình lái xe.