Tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ là quốc gia có số ca lớn nhất, với 558.632 ca, với 25.753 ca tăng mới. Mỹ cũng ghi nhận 1.425 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 22.002 ca. Nước này đồng thời ghi nhận tới 31.986 ca đã bình phục.
Tiếp sau Mỹ, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.804 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 166.831. Tây Ban Nha có 17.209 ca tử vong và 62.391 ca hồi phục.
Trong khi đó, Italia hiện có 156.363 ca COVID-19, với 19.899 ca tử vong và 34.211 ca hồi phục.
Châu Âu
Pháp ghi nhận mức tăng ca tử vong hàng ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 4, với 561 ca hôm 12.4, theo Bộ Y tế nước này, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 14.393. Có 6.845 bệnh nhân được chăm sóc tích cực, giảm tổng thể 38%.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được xuất viện và sẽ tiếp tục quá trình hồi phục sau khi mắc COVID-19 tại Checkers, văn phòng Thủ tướng Anh thông tin ngày 12.4.
Giáo hoàng Francis kêu gọi toàn cầu đoàn kết chiến đấu với đại dịch và suy thoái kinh tế, hối thúc nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế, xóa nợ cho các quốc gia nghèo và ngừng bắn đối với tất cả các cuộc xung đột, theo Reuters.
Hôm 12.4, số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng trở lại trong bối cảnh một số doanh nghiệp chuẩn bị mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa toàn quốc.
Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha thông tin ngày 12.4, có 619 người chết trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số ca tử vong tính tới thời điểm thông báo là 16.972 ca. Các ca mắc COVID-19 được ghi nhận cũng tăng khoảng 2,6% lên 166.019.
Châu Mỹ
CNN ngày 12.4 dẫn thống kê của Đại học Johns Hopkins, có ít nhất 535.339 ca mắc COVID-19 ởMỹ và ít nhất 21.418 trường hợp tử vong. Thống kê này bao gồm các ca từ tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và các lãnh thổ khác của Mỹ, cũng như tất cả các trường hợp trở về từ nước ngoài. Wyoming là tiểu bang duy nhất chưa ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19.
Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết ngày 12.4, 758 người đã chết vì COVID-19 ở New York trong 24 giờ qua. Tiểu bang ghi nhận hơn 750 người chết mỗi ngày trong vài ngày qua. Số người đang ở trong các khoa điều trị tích cực và được đặt nội khí quản tăng nhẹ và tổng số nhập viện cũng tăng lên 18.700 ca, thống đốc cho biết.
Số người chết vì COVID-19 ở Canada đã tăng hơn 12% lên 674 trong một ngày, dữ liệu chính thức được cơ quan y tế công nước này công bố. Tính tới ngày 12.4, giờ Việt Nam, số ca mắc COVID-19 ở Canada tăng 23.719 ca. Con số tương ứng vào ngày 11.4 là 600 ca tử vong và 22.559 dương tính với virus.
Đáng chú ý, theo CNN, Ontario, một địa phương của Canada đang phát triển một nền tảng dữ liệu y tế mới có tên là Pandemic Threat Response (PANTHR) với kỳ vọng sẽ phát hiện, lên kế hoạch và ứng phó tốt hơn với sự bùng phát của COVID-19.
Nền tảng mới sẽ chứa dữ liệu lâm sàng từ các bộ tổng hợp đăng ký đặc biệt và dữ liệu lâm sàng được trích xuất từ các hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh y tế công, bệnh viện, phòng thí nghiệm và các hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh.
Tổng thống Ecuador Lenín Moreno tuyên bố trên Twitter rằng, ông đang yêu cầu giảm 50% tiền lương của cá nhân và của toàn bộ nội các do đại dịch COVID-19. Trong thông báo, ông Moreno cho biết, việc sắp xếp giảm lương sẽ áp dụng với cá nhân ông, phó tổng thống, các bộ trưởng nội các, các thứ trưởng, thống đốc và thành viên của Quốc hội.
Có 24 thống đốc các tỉnh ở Ecuador và 137 thành viên Quốc hội nước này. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Ecuador có 7.466 ca mắc COVID-19 và 333 trường hợp tử vong.
Châu Á và Thái Bình Dương
Các thành phố của Trung Quốc gần biên giới với Nga tuyên bố sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới và các biện pháp kiểm dịch đối với du khách nhập cảnh sau khi số ca mắc COVID-19 từ bên ngoài vào đạt mức cao kỷ lục.
Indonesia áp đặt các biện pháp kiềm chế giao thông công cộng trước thềm cuộc di chuyển thường niên đánh dấu kết thúc tháng ăn chay của người Hồi giáo, trong nỗ lực làm chậm lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở quốc gia đông dân thứ 4 thế giới.
Ấn Độ cho biết, hệ thống bệnh viện của nước này đã được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với sự lây lan của virus, hơn 100.000 giường bệnh đã sẵn sàng để đáp ứng trong trường hợp số bệnh nhân tăng vọt. Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á khác có khả năng sẽ khi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong 4 thập kỷ do đại dịch COVID-19, Ngân hàng Thế giới (WB) thông tin ngày 12.4.
Pakistan xác nhận hơn 5.000 ca mắc COVID-19 và 88 ca tử vong, Bộ Y tế nước này thông tin hôm 12.4.Thủ tướng Pakistan Imran Khan kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới về một "sáng kiến toàn cầu về giảm nợ" khỏi đại dịch toàn cầu và giảm gánh nặng tài chính từ việc phong tỏa đất nước.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế "tăng cường các biện pháp" để "giúp các nước đang phát triển vượt qua các tác động nặng nề của COVID-19". "Vấn đề nan giải mà chúng tôi phải đối mặt ở Pakistan là vừa cứu người khỏi chết vì virus đồng thời cứu người dân khỏi chết đói do bị phong tỏa" - ông nói.
Triều Tiên kêu gọi các biện pháp đối phó cứng rắn và kỹ lưỡng hơn để giữ an toàn cho công dân khỏi COVID-19 trong cuộc họp do Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì, truyền thông nhà nước này cho biết.
Trung Đông và Châu Phi
Nam Phi cấm bán tất cả rượu và thuốc lá trong bối cảnh việc phong tỏa dẫn tới làn sóng cướp bóc tại các cửa hàng rượu. Nam Phi thông báo hôm 12.4 rằng đã phát hiện được các quan chức cảnh sát tiếp tay cho bán rượu lậu.
Số ca tử vong do COVID-19 của Iran đã tăng thêm 117 ca trong 24h trước đó, nâng tổng số ca lên 4.474, theo phát ngôn viên Bộ Y tế Kianush Jahanpur thông tin ngày 12.4.