COVID-19 thế giới ngày 10.8: Số ca nhiễm toàn cầu cán mốc 20 triệu

Hải Anh |

Số ca COVID-19 thế giới tính tới sáng 10.8 đã cán mốc 20 triệu, trong đó số người chết lên tới hơn 700.000. Riêng Mỹ, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh và số người chết đã ghi nhận kỷ lục 5 triệu ca COVID-19 từ ngày 9.8.

Theo cập nhật COVID-19 mới nhất của Worldometers, tính tới 6h30 sáng 10.8, giờ Hà Nội, số ca COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 20 triệu, với 20.005.732 bệnh nhân COVID-19, trong đó số người chết lên tới 733.285.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 5.197.098 bệnh nhân COVID-19 và 165.565 người chết. Tiếp sau Mỹ là Brazil với 3.035.582 ca COVID-19 và 101.136 người chết. Trong khi đó, ở vị trí số 3, Ấn Độ ghi nhận 2.214.137 bệnh nhân COVID-19 và 44.466 người chết.

Trước đó, Mỹ đã lập kỷ lục 5 triệu ca COVID-19 kể từ sáng 9.8, giờ địa phương, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ tính tới cùng thời điểm đó là trên 162.000 ca, gần 1/4 số ca tử vong của toàn thế giới.

Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số ca COVID-19 trong vài tháng qua và theo phân tích của Reuters, cứ 66 cư dân Mỹ thì có 1 ca bị nhiễm bệnh.

CNN lưu ý, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, trong 5 ngày qua, Mỹ ghi nhận mỗi ngày hơn 1.000 ca tử vong vì COVID-19. Kể từ ngày 21.7, chỉ có 4 ngày Mỹ không ghi nhận tới hơn 1.000 người chết.

Dấu mốc nghiệt ngã về COVID-19 ở Mỹ được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh nhằm hỗ trợ kinh tế cho những người Mỹ bị tác động bởi đại dịch. Động thái này diễn ra sau khi Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận với Quốc hội.

Hôm 6.8, Bộ Lao động Mỹ cho biết, tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại đáng kể trong tháng 7 cho thấy nhu cầu cấp thiết về viện trợ bổ sung của chính phủ.

Tuần trước, Tiến sĩ Anthony Fauci - nhà khoa học hàng đầu Mỹ nói rằng, có thể có ít nhất một loại vaccine COVID-19 có hiệu quả và an toàn vào cuối năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nói, có khả năng có vaccine COVID-19 vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ngày 3.11.

Trong khi đó, Brazil có gần 572 người chết do COVID-19 trong vòng 24h qua, theo số liệu công bố ngày 9.8, chỉ 1 ngày sau khi số ca tử vong tích lũy ở nước này vượt mốc 100.000. Bộ Y tế Brazil cho biết, tổng số người chết vì COVID-19 của nước này tới 9.8 là 101.049 người. Riêng ngày 9.8, có 23.010 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm ở cả nước lên 3.035.422 ca. Brazil tiếp tục chỉ xếp sau Mỹ về số ca mắc COVID-19 và số người chết vì đại dịch toàn cầu này.

Dữ liệu của Bộ Y tế Công cho biết, Lebanon ghi nhận gần 294 ca nhiễm COVID-19 mới và 2 ca tử vong hôm 9.8 trong bối cảnh các bệnh viện hoạt động gần kết công suất do khủng hoảng kép.

Lebanon hiện có tổng số 6.517 ca COVID-19 và 76 người chết. Trong khi đó, số người chết trong vụ nổ chấn động ở cảng Beirut hồi tuần trước lên tới 158 và hàng nghìn người khác bị thương.

Hôm 7.8, Tiến sĩ Friass Abiad - người đứng đầu Bệnh viện Đại học Rafik Hariri của Beirut, bệnh viện trọng điểm ứng phó với COVID-19 ở Lebanon cho hay, các bệnh viện đang hoạt động hết công suất.

Tiến sĩ Abiad ca ngợi ngành y tế của Lebanon về cách xử lý cuộc khủng hoảng kép - COVID-19 và thương vong do hậu quả của vụ nổ rung chuyển thủ đô Beirut hôm 4.8.

"Năng lực của ngành y tế vượt lên vào thời điểm vụ nổ xảy ra, đón hàng nghìn người thương vong là rất ấn tượng. Nhưng hiện tại, các bệnh viện đều chật kín, nguồn cung gần như cạn kiệt và khả năng điều động nhân sự của các bệnh viện cũng đã hết. Họ có thể làm gì hơn?" - ông Abiad chia sẻ. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 9.8: Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong COVID-19 toàn cầu, với hơn 165.000 ca và hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Dịch COVID-19 ngày 8.8: Số ca tử vong tại Mỹ Latinh cao nhất thế giới

Lê Thanh Hà |

Người Mỹ đang di chuyển nhiều như trước khi bùng dịch, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ Latinh cao nhất thế giới, Pfizer ký thỏa thuận sản xuất Remdesivir cho Gilead,... là những tin đáng chú ý về dịch COVID-19 thế giới sáng 8.8.

COVID-19 thế giới 7.8: Sau 1 tháng yên bình, Tây Ban Nha tăng vọt ca mắc

HỒNG HẠNH |

Sau 1 tháng yên bình, Tây Ban Nha tăng vọt số ca mắc COVID-19 khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

COVID-19 thế giới ngày 9.8: Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong COVID-19 toàn cầu, với hơn 165.000 ca và hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Dịch COVID-19 ngày 8.8: Số ca tử vong tại Mỹ Latinh cao nhất thế giới

Lê Thanh Hà |

Người Mỹ đang di chuyển nhiều như trước khi bùng dịch, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ Latinh cao nhất thế giới, Pfizer ký thỏa thuận sản xuất Remdesivir cho Gilead,... là những tin đáng chú ý về dịch COVID-19 thế giới sáng 8.8.

COVID-19 thế giới 7.8: Sau 1 tháng yên bình, Tây Ban Nha tăng vọt ca mắc

HỒNG HẠNH |

Sau 1 tháng yên bình, Tây Ban Nha tăng vọt số ca mắc COVID-19 khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa.