COVID-19 thế giới 21.5: Số ca mắc mới hàng ngày kỷ lục từ đầu dịch

Song Minh |

WHO ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày lớn nhất hôm 20.5 kể từ đầu đại dịch, sau khi các quốc gia nới phong toả.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong ngày 20.5 thế giới có khoảng 106.000 ca COVID-19 mới được ghi nhận - mức tăng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã chỉ ra những khó khăn mà các nước đang phát triển đang gặp phải với virus này. “Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi trong đại dịch này. Chúng tôi rất lo ngại về số ca nhiễm bệnh gia tăng ở các nước thu nhập thấp và trung bình” - Reuters dẫn lời ông Tedros nói.

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng giờ Việt Nam ngày 21.5, thế giới đã vượt qua mốc 5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 329.000 ca tử vong, hơn 2 triệu ca hồi phục.

Mỹ dẫn đầu thế giới với hơn 1,59 triệu ca mắc, gần 95.000 ca tử vong. Nga hơn 308.000 ca nhiễm, gần 3.000 ca tử vong. Brazil hơn 291.000 ca mắc, hơn 18.800 ca tử vong.

Brazil trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Brazil trong ngày 20.5 cũng ghi nhận số ca mắc kỷ lục, gần 24.000 ca, nâng tổng số ca lên 291.579 - Bộ Y tế Brazil thông báo. Số ca tử vong trong ngày là 888, nâng tổng số ca tử vong lên 18.859.

Bộ Y tế Brazil khuyến nghị sử dụng thuốc sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine để điều trị ngay cả những trường hợp nhẹ của COVID-19. Tổng thống Jair Bolsonaro thúc đẩy sử dụng thuốc này mặc dù thiếu bằng chứng thuyết phục về hiệu quả của chúng.

Các hướng dẫn mới của liên bang do Bộ đưa ra khuyến nghị các bác sĩ kê toa thuốc sốt rét từ khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19, cùng với kháng sinh azithromycin.

Tất cả các sân bay của Italia được phép mở lại từ ngày 3.6

Tất cả các sân bay ở Italia sẽ có thể mở cửa trở lại từ ngày 3.6 sau khi hầu hết đã đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Bộ trưởng Giao thông Italia nói hôm 20.5.

Chính phủ Italia đã tuyên bố vào ngày 17.5 rằng sẽ mở lại biên giới cho khách du lịch trong Liên minh Châu Âu vào ngày đó và hủy bỏ kiểm dịch bắt buộc đối với du khách nước ngoài đến nước này.

EU ban hành hướng dẫn bay mới, bao gồm đeo khẩu trang và vệ sinh tay

Các cơ quan y tế và hàng không của Liên minh Châu Âu ban hành một bộ hướng dẫn mới về du lịch hàng không, khuyến nghị sử dụng khẩu trang và vệ sinh tay cẩn thận và thường xuyên trên các chuyến bay để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên hàng không.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm 20.5, Cơ quan an toàn hàng không Liên minh Châu Âu (EASA) và Trung tâm phòng chống dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cũng khuyến nghị nên thực hiện giãn cách xã hội bất cứ khi nào có thể.

Cao uỷ EU về giao thông vận tải Adina Valean cho biết, hành khách phải tin tưởng rằng việc lên máy bay trong một không gian hạn chế với những người khác gây ra rủi ro tối thiểu cho sức khỏe của họ. Hướng dẫn bay mới sẽ trấn an hành khách rằng họ có thể bay an toàn và do đó giúp ngành công nghiệp phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch.

Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 5

Tình trạng khẩn cấp của Tây Ban Nha được gia hạn lần thứ 5 trong cuộc bỏ phiếu sít sao tại quốc hội. Theo đó, tình trạng khẩn cấp của Tây Ban Nha sẽ kéo dài trong hai tuần nữa, đến ngày 7.6.

Tây Ban Nha hiện đang trong tuần thứ 10 của tình trạng khẩn cấp kể từ ngày 14.3.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đáng ngại ở vùng dịch COVID hơn 100 triệu dân của Trung Quốc

Hải Anh |

Các bác sĩ Trung Quốc thấy virus SARS-CoV-2 đang gây biểu hiện khác nhau giữa các bệnh nhân COVID-19 ở ổ dịch mới tại vùng đông bắc nước này so với ổ dịch ban đầu tại Vũ Hán.

Phớt lờ Mỹ, Trung Quốc hỗ trợ 2 tỉ USD ủng hộ điều tra độc lập COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc ủng hộ điều tra độc lập đại dịch COVID-19 của WHO, đồng thời cam kết cấp 2 tỉ USD giúp các nước ứng phó đại dịch.

Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 30 ngày để thực hiện "những cải cách lớn", nếu không Mỹ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện đáng ngại ở vùng dịch COVID hơn 100 triệu dân của Trung Quốc

Hải Anh |

Các bác sĩ Trung Quốc thấy virus SARS-CoV-2 đang gây biểu hiện khác nhau giữa các bệnh nhân COVID-19 ở ổ dịch mới tại vùng đông bắc nước này so với ổ dịch ban đầu tại Vũ Hán.

Phớt lờ Mỹ, Trung Quốc hỗ trợ 2 tỉ USD ủng hộ điều tra độc lập COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc ủng hộ điều tra độc lập đại dịch COVID-19 của WHO, đồng thời cam kết cấp 2 tỉ USD giúp các nước ứng phó đại dịch.

Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 30 ngày để thực hiện "những cải cách lớn", nếu không Mỹ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn.