Reuters đưa tin, các ca nhiễm mới hàng ngày ở thủ đô Tokyo đã vượt quá con số 200 trong suốt bốn trên sáu ngày vừa qua, chạm mốc cao nhất từ trước đến nay là 243 ca vào ngày 10.7. Kết quả xét nghiệm ở khu phố đèn đỏ trong thành phố cho thấy có tình trạng lây nhiễm giữa những người trẻ trong độ tuổi khoảng 20 đến 30.
Theo tờ Asahi, mức cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo 4 nấc về đại dịch đồng nghĩa với việc ''lây nhiễm COVID-19 có khả năng lan rộng''.
Tờ Mainichi dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố Tokyo cho biết, tính tới ngày 13.7, ở thủ đô có tổng số 651 người mắc COVID-19 vẫn đang điều trị trong bệnh viện, 80 người đang phục hồi tại các khách sạn được chỉ định làm nơi cách ly, 258 người bình phục tại nhà và thêm 396 người khác đang chờ được bố trí nhập viện hoặc các biện pháp khác.
Nhóm 396 người được liệt kê nêu trên gồm những người mới phát hiện kết quả dương tính, đang ở trong các cơ sở cách ly chờ được bố trí điều trị. Nhưng đáng lo ngại ở chỗ, nhóm này cũng bao gồm những người đã phát hiện dương tính nhưng không thể liên lạc được, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết.
Tuy nhiên, hiện chính phủ trung ương không biết chính xác số lượng cá nhân không thể liên lạc được. Giải thích vấn đề này, ông Suga cho biết: "Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xác nhận nơi ở của các cá nhân này. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đang yêu cầu chính quyền Tokyo kiểm tra và xác nhận tình hình''.