COVID-19 tăng vọt, bang ở Australia ban bố tình trạng thảm hoạ

Ngọc Vân |

Bang Victoria ở Australia ban bố tình trạng thảm hoạ COVID-19 và áp đặt lệnh giới nghiêm trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh.

Tình trạng thảm họa đã được ban bố tại bang Victoria, bang đông dân thứ 2 của Australia, vào ngày 2.8, trong khi lệnh giới nghiêm ban đêm được chính quyền địa phương thực hiện như một phần của các biện pháp hạn chế đi lại khắc nghiệt nhất cho đến nay để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrew, nói rằng, các hạn chế mới - sẽ được áp dụng trong 6 tuần cho đến giữa tháng 9 - sẽ chỉ cho phép một người trong mỗi hộ gia đình đi mua sắm một lần một ngày. Người dân thành phố Melbourne, thủ phủ bang Victoria, sẽ không thể đi ra khỏi nhà quá 5km.

Chính phủ Australia bày tỏ ủng hộ đối với các biện pháp  giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất của tiểu bang Victoria trong nỗ lực ngăn chặn COVID-19.

Bộ trưởng Giáo dục Dan Tehan nói với Sky News rằng, chính phủ liên bang sẽ "hoàn toàn" hỗ trợ Victoria trong việc tăng cường các biện pháp của mình.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhiều nhất có thể. Đây là những thời điểm rất khó khăn ở Victoria" - ông Tehan nói.

Tiểu bang Victoria báo cáo hơn 650 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 2.8, tăng từ 397 ca trong ngày 1.2 - ABC News đưa tin.

Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, đã tái áp đặt lệnh ở nhà trong vòng 6 tuần, nhưng vẫn phải vật lộn để kiềm chế COVID-19. Số lượng ca nhiễm mới kỷ lục được báo cáo vào tuần trước khiến thành phố dự kiến có những hạn chế hơn nữa.

Australia được coi là ngăn chặn COVID-19 tốt hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác. Tính đến ngày 2.8, Australia ghi nhận 17.895 ca nhiễm, trong đó có 208 ca tử vong. Tuy nhiên, sự gia tăng các ca nhiễm gần đây ở bang Victoria cho thấy đại dịch khó rất khó kiểm soát.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Brazil: Đến một ngày rồi ai cũng sẽ mắc COVID-19

Song Minh |

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người vừa khỏi COVID-19, nói rằng, đến một ngày nào đó ai cũng sẽ nhiễm virus này.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài

Phương Linh |

Ngày 1.8, WHO cảnh báo, đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ còn "kéo dài".

Đại dịch thế giới 2.8: COVID-19 tăng mạnh nhất ở Châu Á trong 24h

Phương Linh |

Số ca COVID-19 vẫn đang tăng mạnh ở các khu vực trên thế giới, dẫn đầu là Châu Á với hơn 79.000 ca nhiễm mới trong tổng số gần 240.000 ca trên phạm vi toàn cầu trong vòng 24h qua, theo Worldometers.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Brazil: Đến một ngày rồi ai cũng sẽ mắc COVID-19

Song Minh |

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người vừa khỏi COVID-19, nói rằng, đến một ngày nào đó ai cũng sẽ nhiễm virus này.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài

Phương Linh |

Ngày 1.8, WHO cảnh báo, đại dịch COVID-19 có khả năng sẽ còn "kéo dài".

Đại dịch thế giới 2.8: COVID-19 tăng mạnh nhất ở Châu Á trong 24h

Phương Linh |

Số ca COVID-19 vẫn đang tăng mạnh ở các khu vực trên thế giới, dẫn đầu là Châu Á với hơn 79.000 ca nhiễm mới trong tổng số gần 240.000 ca trên phạm vi toàn cầu trong vòng 24h qua, theo Worldometers.