Ủy ban y tế Trung Quốc công bố có 68 ca COVID-19 được ghi nhận trong nước trong công bố ngày 5.11, cùng với 22 ca nhiễm không triệu chứng.
Tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc chiếm hơn 1/3 tổng số ca mới và đang trở thành tâm dịch mới nhất khi một cụm lây nhiễm bí ẩn xuất hiện ở đô thị biên giới Hắc Hà dù đã phong tỏa toàn thành phố.
Làn sóng COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao thúc đẩy hiện lây lan đến 20 tỉnh thành ở đại lục. Đây là đợt bùng phát COVID-19 rộng nhất ở Trung Quốc kể từ lần đầu tiên virus xuất hiện ở Vũ Hán vào năm 2019. Gần 800 người được xác nhận mắc COVID-19 trong 3 tuần qua.
Dù số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc dường như thấp hơn so với phương Tây, nơi có hàng chục nghìn ca nhiễm được ghi nhận hàng ngày, nhưng theo phương pháp tiếp cận chống dịch nhắm tới 0 ca COVID-19 mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang theo đuổi thì số ca mắc tăng lên ở mức độ này là vấn đề đáng lo ngại, Bloomberg lưu ý.
Trung Quốc áp dụng phương pháp xét nghiệm hàng loạt bất cứ khi nào phát hiện ca COVID-19 mới, cách ly tất cả những cá nhân có nguy cơ nhiễm bệnh và hạn chế giao thông tới các địa điểm khác để cắt đứt khả năng lây truyền.
Bắc Kinh không ghi nhận ca COVID-19 mới nào trong 2 ngày qua sau khi siết chặt hơn các biện pháp ngừa COVID-19, trong đó có dừng tàu đến từ 23 địa điểm có ca COVID-19 trong đợt bùng phát mới.
Chính quyền nhiều thành phố ở Trung Quốc khuyến cáo người dân không đi qua các tỉnh thành có ca mắc mới cũng như không rời thành phố khi không cần thiết. Khu thắng cảnh Ô Trấn ở Chiết Giang đã tạm đóng cửa sau khi có 1 du khách dương tính với SARS-CoV-2.