COVID-19 ở Đức: Số ca mắc tăng vọt gần 3.000 sau một đêm

Hải Anh |

Số ca mắc COVID-19 ở Đức đã tăng gần 3.000 chỉ sau một đêm lên 13.957 ca, Sky News ngày 20.3 dẫn thông tin từ Viện Robert Koch, một cơ quan chính phủ Đức.

Ngoài ra Đức cũng có thêm 11 trường hợp tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 31.

Viện Robert Koch, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Đức khuyến nghị người dân giữ khoảng cách để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức tăng trong bối cảnh ở quốc gia láng giềng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, nước này mới chỉ bắt đầu cuộc khủng hoảng COVID-19.

Sky News cho hay, Pháp đang chứng kiến số ca mắc và ca tử vong tăng gần 40% mỗi ngày.  Cho tới nay, số liệu chính thức cho thấy khoảng 11.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 372 người tử vong. Do đó, Pháp đã triển khai các biện pháp phong tỏa với 67 triệu công dân nước này.

Trong khi đó, ở Áo, Thủ tướng Sebastian Kurz tuyên bố sẽ gia hạn hạn chế áp dụng đối với dịch COVID-19 tới ngày 13.4. Áo đã áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển từ ngày 16.3 để đối phó với dịch bệnh. Tới nay, nước cộng hòa vùng Alps ghi nhận hơn 2.200 ca mắc COVID-19 và 6 ca tử vong.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đức phản ứng gì về đề nghị Mỹ chi 1 tỉ USD mua độc quyền vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Đức phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ đề nghị cấp 1 tỉ USD cho công ty Đức để giữ độc quyền vaccine COVID-19.

Nghiên cứu của Đức báo động thời điểm virus SARS-CoV-2 lây mạnh nhất

Thanh Hà |

"Phóng thích virus" - quá trình các tế bào virus nhân lên và lan rộng - xảy ra nhiều hơn trong những ngày đầu bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đức trở thành vùng dịch COVID-19 mới nhất ở Châu Âu

Khánh Minh |

Số người nhiễm COVID-19 ở Đức đã tăng gần gấp đôi trong ngày 1.3 khiến Đức trở thành vùng dịch mới nhất ở Châu Âu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đức phản ứng gì về đề nghị Mỹ chi 1 tỉ USD mua độc quyền vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Đức phản ứng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ đề nghị cấp 1 tỉ USD cho công ty Đức để giữ độc quyền vaccine COVID-19.

Nghiên cứu của Đức báo động thời điểm virus SARS-CoV-2 lây mạnh nhất

Thanh Hà |

"Phóng thích virus" - quá trình các tế bào virus nhân lên và lan rộng - xảy ra nhiều hơn trong những ngày đầu bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đức trở thành vùng dịch COVID-19 mới nhất ở Châu Âu

Khánh Minh |

Số người nhiễm COVID-19 ở Đức đã tăng gần gấp đôi trong ngày 1.3 khiến Đức trở thành vùng dịch mới nhất ở Châu Âu.