COVID-19 ngày 20.2: 10/15 thành phố ở Trung Quốc không có ca nhiễm mới

Song Minh |

Ngày 20.2, tâm dịch COVID-19 Hồ Bắc báo cáo 349 ca nhiễm mới, giảm sâu so với hôm qua. Số tử vong vẫn ở mức trên 3 con số.

Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo 108 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trong tỉnh lên 2.029 trong tỉnh. Có 132 trường hợp tử vong được báo cáo hôm 19.2.

Thủ phủ Vũ Hán chiếm 88 ca tử vong trong số này - SCMP dẫn lời cơ quan y tế địa phương cho biết.

Tỉnh Hồ Bắc cũng đã báo cáo sự sụt giảm mạnh trong các trường hợp mới được xác nhận là 349 ca, so với 1.693 ca hôm 19.2. 

10 trong số 15 thành phố trong tỉnh không có ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Những con số mới nhất đã nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trong tỉnh Hồ Bắc lên 62.031.

Tàu du lịch Diamond Princess ở ngoài khơi bờ biển Yokohama, Nhật Bản, vẫn là địa điểm có số ca nhiễm COVID-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, với hơn 620 trường hợp được xác nhận. Con tàu ban đầu có 3.100 hành khách và nhân viên trên tàu.

Theo dữ liệu của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến 7 giờ sáng ngày 20.2, Trung Quốc đại lục có 74.185 ca nhiễm, 2.112 ca tử vong. Toàn thế giới có 75.291 ca nhiễm, 2.120 ca tử vong.

Trong số ca tử vong mới bên ngoài Trung Quốc đại lục có 2 trường hợp ở Iran. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Aliveza Vahabzadeh, cố vấn của Bộ trưởng Y tế Iran cho biết, cả hai nạn nhân tử vong vì nhiễm COVID-19 đều là người cao tuổi, sống ở thành phố Qom, cách thủ đô Tehran khoảng 140km về phía nam.

Iran sẽ đóng cửa các trường học ở Qom để điều tra.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Không có việc virus COVID-19 ở Trung Quốc biến đổi gen

Khánh Minh |

Tin đồn về “biến đổi gen” virus COVID-19 ở các bệnh nhân tại Chiết Giang đang lan truyền ở Trung Quốc.

Phát hiện "nghi phạm" mới khởi nguồn bùng phát virus COVID-19

Khánh Minh |

Một nhà dịch tễ học Hong Kong chỉ ra "nghi phạm" mới khiến dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Xuất hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 nghi ủ bệnh hơn 1 tháng

Song Minh |

Một bệnh nhân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được thông báo  nhiễm COVID-19 nCoV sau 34 ngày ủ bệnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Không có việc virus COVID-19 ở Trung Quốc biến đổi gen

Khánh Minh |

Tin đồn về “biến đổi gen” virus COVID-19 ở các bệnh nhân tại Chiết Giang đang lan truyền ở Trung Quốc.

Phát hiện "nghi phạm" mới khởi nguồn bùng phát virus COVID-19

Khánh Minh |

Một nhà dịch tễ học Hong Kong chỉ ra "nghi phạm" mới khiến dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Xuất hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 nghi ủ bệnh hơn 1 tháng

Song Minh |

Một bệnh nhân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được thông báo  nhiễm COVID-19 nCoV sau 34 ngày ủ bệnh.