COVID-19: Hàn Quốc áp lệnh cách ly 2 tuần với tất cả khách nhập cảnh

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc bắt đầu áp lệnh cách ly 2 tuần đối với mọi công dân trên toàn cầu khi nhập cảnh vào quốc gia này từ đầu tháng 4 nhằm ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Thủ tướng Chung Sye Kyun cho biết, biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.4 và áp dụng đối với tất cả những người nhập cảnh vào Hàn Quốc, bất kể quốc tịch.

Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ về COVID-19, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun nhấn mạnh, hành động này là bắt buộc do số lượng các ca nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh vào quốc gia này ngày càng tăng.

"Để ngăn chặn việc nhập cảnh vào đất nước với các mục đích không quan trọng, chẳng hạn như du lịch, chúng tôi đang mở rộng biện pháp kiểm dịch bắt buộc đối với tất cả người nước ngoài đến trong thời gian ngắn", Kyodo dẫn lời Thủ tướng Chung Sye Kyun.

Du khách không chỗ ở sẽ được yêu cầu cách ly 14 ngày trong các cơ sở do chính phủ chỉ định và phải tự trả chi phí.

Trước đó, quốc gia này đã áp lệnh kiểm dịch đối với du khách từ Châu Âu có thị thực dài hạn và du khách từ Nhật Bản.

Cơ quan y tế báo cáo, ngày 29.3, có 105 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 9.583 ở quốc gia này.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, trong số các ca nhiễm mới, có 41 du khách từ nước ngoài.

Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang - 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của quốc gia - chiếm 25 trong số đó.

Hàn Quốc cũng báo cáo thêm 8 ca tử vong vì COVID-19, nâng số người chết lên 152.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng New Zealand: Ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở đây là "thảm họa"

HỒNG HẠNH |

Tờ New Zealand Herald cho hay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở nước này là "thảm họa".

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000, cao nhất thế giới

Song Minh |

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000 vào ngày 28.3 và chưa có dấu hiệu chậm lại dù cả nước đã phong toả gần 20 ngày.

Trung Quốc: "Tảo mộ online" trong Tết Thanh minh thời COVID-19

HỒNG HẠNH |

"Tảo mộ từ xa" trong ngày Tết Thanh minh bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc khi dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng hơn 3000 người ở quốc gia này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thủ tướng New Zealand: Ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở đây là "thảm họa"

HỒNG HẠNH |

Tờ New Zealand Herald cho hay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở nước này là "thảm họa".

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000, cao nhất thế giới

Song Minh |

Số ca tử vong do COVID-19 ở Italia vượt mốc 10.000 vào ngày 28.3 và chưa có dấu hiệu chậm lại dù cả nước đã phong toả gần 20 ngày.

Trung Quốc: "Tảo mộ online" trong Tết Thanh minh thời COVID-19

HỒNG HẠNH |

"Tảo mộ từ xa" trong ngày Tết Thanh minh bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc khi dịch COVID-19 cướp đi sinh mạng hơn 3000 người ở quốc gia này.