COVID-19 có thể "tàn phá" kinh tế toàn cầu tới 8,8 nghìn tỉ USD

Lê Thanh Hà |

Đại dịch COVID-19 có thể khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại tới 8,8 nghìn tỉ USD, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đưa ra dự báo hôm 15.5.

Theo AFP, trong báo cáo mới nhất, ADB đã ước tính dịch COVID-19 có thể khiến kinh tế toàn cầu suy giảm tới 9,7% với thiệt hại ước tính tới 8,8 nghìn tỉ USD.

Ngoài ra, ADB cho hay có khoảng 242 triệu người mất việc vì dịch bệnh - cao hơn 7 lần so với mức được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Thiệt hại về thu nhập của người lao động có thể lên tới 1,8 nghìn tỉ USD.

"Rất khó để có thể phục hồi được những con số thiệt hại này", báo cáo của ADB cho biết và nhấn mạnh sẽ không thể giảm khả năng dẫn đến khủng hoảng tài chính nếu đại dịch không được ngăn chặn kịp thời, tránh vỡ nợ hay phá sản.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 303.700 người trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo người dân thế giới sẽ phải học cách "sống chung" với virus trong thời gian dài.

Hơn 4,5 triệu trường hợp mắc COVID-19 đã được ghi nhận tại hơn 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Mỹ đang là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 86.900 người chết.

Đánh giá việc tung ra một loạt các gói kích thích xoa dịu nền kinh tế của các quốc gia, ADB nhận định biện pháp này đã phát huy hiệu quả trong việc chống lại một số tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trong số các ngành công nghiệp, du lịch và hàng không vẫn là 2 lĩnh vực tổn thất nhiều nhất. Chỉ riêng việc hạn chế đi lại sẽ cắt giảm thương mại toàn cầu tới 2,6 nghìn tỉ USD.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 15.5: Hơn 4,5 triệu ca mắc và 300.000 người tử vong

HỒNG HẠNH |

Tính đến 6h30 (giờ Việt Nam) ngày 15.5, COVID-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn 300.000 người và khiến hơn 4,5 triệu người nhiễm virus trên toàn thế giới, theo trang Worldometers.

Dịch COVID-19 ngày 13.5: Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến sáng ngày 13.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 292.366 ca tử vong và 1.594.094 người hồi phục.

WHO: Thế giới buộc phải thay đổi lối sống cho đến khi có vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới có thể phải đối mặt với "những thay đổi đáng kể" cho đến khi có vaccine COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

COVID-19 thế giới ngày 15.5: Hơn 4,5 triệu ca mắc và 300.000 người tử vong

HỒNG HẠNH |

Tính đến 6h30 (giờ Việt Nam) ngày 15.5, COVID-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn 300.000 người và khiến hơn 4,5 triệu người nhiễm virus trên toàn thế giới, theo trang Worldometers.

Dịch COVID-19 ngày 13.5: Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến sáng ngày 13.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 4,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 292.366 ca tử vong và 1.594.094 người hồi phục.

WHO: Thế giới buộc phải thay đổi lối sống cho đến khi có vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới có thể phải đối mặt với "những thay đổi đáng kể" cho đến khi có vaccine COVID-19.