COVID-19: "Bong bóng đi lại" không cách ly đầu tiên trên thế giới bị hoãn

Thanh Hà |

Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore đã hoãn khởi động "bong bóng đi lại" trong 2 tuần do số ca COVID-19 mới tăng đột biến ở Hong Kong.

Hong Kong và Singapore hoãn "bong bóng đi lại" không cách ly đầu tiên trên thế giới trong 2 tuần sau khi số ca lây nhiễm COVID-19 tăng ở Hong Kong. Động thái này được xem là trở ngại cho các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch của hai bên đang tìm cách khởi động lại hồi phục hậu COVID-19, Bloomberg đưa tin.

Chính quyền Hong Kong và Singapore đã hoãn các chuyến bay khởi động "bong bóng đi lại" dự kiến xuất phát hôm 22.11 do các ca lây nhiễm địa phương tăng đột biến ở Hong Kong, quan chức phụ trách thương mại và phát triển kinh tế của Hong Kong Edward Yau thông tin ngày 21.11.

Bộ trưởng Giao thông Singapore Ong Ye Kung thông tin trên mạng xã hội Facebook cùng ngày rằng, ông đã trao đổi với ông Edward Yau trong ngày và quyết định hoãn kế hoạch.

“Tôi hoàn toàn có thể hiểu được sự thất vọng của những du khách đã lên kế hoạch cho chuyến đi của họ" - ông nói và lưu ý rằng các hãng hàng không sẽ liên hệ với các du khách.

Theo ông, đây là lời nhắc nhở với du khách rằng virus gây đại dịch COVID-19 vẫn quanh quẩn và quá trình chiến đấu để giành lại cuộc sống bình thường sẽ là "hành trình đầy thăng trầm".

Theo thỏa thuận hiện tại giữa Hong Kong và Singapore, thỏa thuận "bong bóng đi lại" sẽ bị đình lại trong 2 tuần nếu trung bình 7 ngày của số ca COVID-19 không rõ nguồn gốc ở mỗi thành phố tăng trên 5 ca/ngày.

Theo ông Yau, chi tiết về việc chính thức khởi động lại kế hoạch sẽ được công bố vào đầu tháng sau.

Hong Kong có 43 ca COVID-19 mới vào ngày 21.11, nhiều nhất trong ba tháng qua. Trong số này có 13 ca lây nhiễm địa phương mà chưa thể lần ra được nguồn lây cho thấy khả năng có các cá nhân siêu lây nhiễm trong thành phố.

Thỏa thuận "bong bóng đi lại" giữa hai trung tâm tài chính Châu Á được công bố vào ngày 11.11 không yêu cầu bất kỳ sự cách ly nào đối với hành khách. Thỏa thuận ban đầu dự kiến bắt đầu ngày 22.11 với một chuyến bay duy nhất hàng ngày đến mỗi thành phố, giới hạn tối đa 200 hành khách/chuyến bay. Số lượng chuyến bay sẽ chỉ tăng lên nếu sự lây lan của COVID-19 ở cả hai thành phố vẫn được kiểm soát.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Con trai ông Trump mắc COVID-19

Thanh Hà |

Donald Trump Jr, con trai lớn nhất của Tổng thống Donald Trump, dương tính với virus SARS-CoV-2 từ đầu tuần này và đang cách ly.

Ấn Độ vượt cột mốc nghiệt ngã 9 triệu ca mắc COVID-19

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 9 triệu ca hôm 20.11.

Vaccine COVID-19 hoàn tất thử nghiệm với công hiệu tới 95%

Thanh Hà |

Hãng dược Pfizer công bố ngày 18.11 về kết quả cuối cùng của thử nghiệm giai đoạn cuối vaccine COVID-19 của hãng cho thấy vaccine có công hiệu tới 95%.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Con trai ông Trump mắc COVID-19

Thanh Hà |

Donald Trump Jr, con trai lớn nhất của Tổng thống Donald Trump, dương tính với virus SARS-CoV-2 từ đầu tuần này và đang cách ly.

Ấn Độ vượt cột mốc nghiệt ngã 9 triệu ca mắc COVID-19

Phương Linh |

Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 9 triệu ca hôm 20.11.

Vaccine COVID-19 hoàn tất thử nghiệm với công hiệu tới 95%

Thanh Hà |

Hãng dược Pfizer công bố ngày 18.11 về kết quả cuối cùng của thử nghiệm giai đoạn cuối vaccine COVID-19 của hãng cho thấy vaccine có công hiệu tới 95%.