COVID-19: Báo động tỉ lệ trẻ em tử vong ở các nước đang phát triển

Phương Linh |

Tử vong do bệnh có thể phòng ngừa ở trẻ em dưới 5 tuổi có thể tăng gần 45% trong 6 tháng tới do dịch COVID-19 khiến nguồn lực y tế khan hiếm.

Kết luận trên được tờ CNA dẫn nguồn từ nội dung báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 12.5 cho biết.

Trong khi đó, theo các nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Sức khoẻ Toàn cầu The Lancet, các quốc gia nghèo hơn ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh có thể chứng kiến thêm 1,2 triệu trẻ sơ sinh tử vong trong giai đoạn này.

Khoảng 56.700 ca tử vong ở các bà mẹ cũng có thể xảy ra trong sáu tháng tới, ngoài 144.000 ca tử vong đã xảy ra cùng lúc ở 118 quốc gia, mức tăng khoảng 40%.

Các phát hiện được dựa trên một mô hình máy tính tính toán tác động của việc giảm kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc trước sinh và sau sinh, trong khi sinh, tiêm chủng và các dịch vụ phòng ngừa và chữa bệnh.

"Theo một kịch bản tồi tệ nhất, số trẻ em toàn cầu tử vong trước ngày sinh nhật lần thứ năm có thể tăng lên lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ", theo ông Henrietta Fore - Giám đốc điều hành của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Ông cũng lên tiếng kêu gọi: "Chúng ta không được để các bà mẹ và trẻ em trở thành thiệt hại phát sinh trong cuộc chiến chống virus. Và chúng ta không được để lãng phí hàng thập kỷ tiến bộ trong việc giảm tử vong trẻ em và bà mẹ nếu có thể phòng ngừa được".

Số ca tử vong tăng thêm ở trẻ em nhiều nhất đến từ quá trình nuôi dưỡng và việc giảm điều trị nhiễm trùng huyết sơ sinh và viêm phổi.

Nghiên cứu cho thấy 10 quốc gia có thể tăng số ca tử vong ở trẻ em nhiều nhất là Bangladesh, Brazil, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Ấn Độ, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Uganda và Cộng hòa Thống nhất Tanzania.

UNICEF cho biết vô cùng quan ngại trước những ảnh hưởng gián tiếp mang lại bởi hiệu ứng dây chuyền của đại dịch, bao gồm hàng chục triệu trẻ em bỏ lỡ tiêm phòng sởi, và khoảng 370 triệu trẻ em - thường trông mong vào các bữa ăn ở trường - phải tìm kiếm các nguồn thực phẩm khác.

UNICEF cho biết họ đang phát động một chiến dịch toàn cầu mới có tên "#Reimagine" để ngăn chặn đại dịch không trở thành một cuộc khủng hoảng kéo dài cho trẻ em.

Tổ chức này đang đưa ra một lời kêu gọi khẩn cấp tới các chính phủ, công chúng, các nhà tài trợ và khu vực tư nhân cùng chung tay trong các hành động ứng phó.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ bị béo phì

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu mới nhất được công bố, cứ 5 trẻ em tại Mỹ thì có 1 trẻ bị béo phì.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Bảo Châu |

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lên tiếng cảnh báo tình trạng hàng triệu trẻ em di cư trên khắp thế giới không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, đòi hỏi các hành động quốc tế khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.

WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mỹ: Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ bị béo phì

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu mới nhất được công bố, cứ 5 trẻ em tại Mỹ thì có 1 trẻ bị béo phì.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Bảo Châu |

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lên tiếng cảnh báo tình trạng hàng triệu trẻ em di cư trên khắp thế giới không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, đòi hỏi các hành động quốc tế khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.

WHO lo ngại đại dịch đang đi xa hơn, nguy cơ đe doạ sức khoẻ trẻ em

Phương Linh |

WHO lo ngại đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng gián đoạn tới các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em ở các nước nghèo nhất trên thế giới.