COVID-19: Australia nâng cảnh báo lên mức 4, điều chưa xảy ra trong lịch sử

HỒNG HẠNH |

Ngày 18.3, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nâng cảnh báo lên mức 4 - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Australia - khuyến nghị công dân không đi ra nước ngoài để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Thủ tướng cho biết công dân Australia nên từ bỏ tất cả các chuyến đi nước ngoài và cấm các cuộc tụ họp trong nhà không cần thiết với quy mô hơn 100 người để ngăn ngừa sự lây lan của virus.

Ông Morrison đã nâng cảnh báo lên mức 4: "Không đi" bất cứ nơi nào ngoài Australia.

"Lời khuyên cho mọi công dân Australia ngay lúc này là "Không đi du lịch nước ngoài. Không đi ra nước ngoài"", Reuters dẫn lời Thủ tướng. "Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của Australia".

Theo trang SmartTraveller của chính phủ, bất cứ ai đi du lịch bất chấp lệnh cấm mức 4 đều được cảnh báo rằng chính phủ Australia có thể không hỗ trợ nếu họ gặp rắc rối ở nước ngoài.

Thủ tướng Morrison cho biết, các trường học vẫn sẽ mở cửa kèm theo chỉ dẫn sức khỏe của chuyên gia và khuyến cáo vệ sinh tay sạch sẽ để hạn chế sự lây lan của virus.

Lệnh cấm đi lại và các hạn chế khác đã làm tê liệt các ngành du lịch và giải trí ở Australia. Các nhà kinh tế dự đoán nước này sẽ rơi vào cuộc suy thoái đầu tiên sau gần ba thập kỷ trong nửa đầu năm 2020.

Ngày 17.3, chính phủ đã đưa ra một gói viện trợ cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng nề và miễn trừ phí kiểm soát không lưu trong nước.

Ngân hàng Dự trữ Australia trong tuần này đã bơm thanh khoản vào thị trường tiền tệ và hứa sẽ công bố các biện pháp kích cầu vào ngày 18.3.

"Tình trạng này đã quay lại Australia sau 100 năm. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì mọi hoạt động. Rồi cuối cùng nhịp sống ở nơi đây cũng sẽ trở về như bình thường", Thủ tướng Morrison nhấn mạnh.

Tính đến 15h ngày 18.3, Australia ghi nhận 460 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 6 trường hợp tử vong. Các quan chức đang ngày càng lo ngại về việc gia tăng bệnh nhân mắc COVID-19 theo cấp số nhân ở quốc gia này.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.

Vaccine ngừa COVID-19 có thể ra thị trường "trước mùa thu" năm nay

HỒNG HẠNH |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen thông báo  vào ngày 17.3, vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường "trước mùa thu" năm nay.

Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.

Vaccine ngừa COVID-19 có thể ra thị trường "trước mùa thu" năm nay

HỒNG HẠNH |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen thông báo  vào ngày 17.3, vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ có mặt trên thị trường "trước mùa thu" năm nay.

Đức lạc quan về khả năng nghiên cứu vaccine chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Công ty dược CureVac của Đức vừa thông báo, họ có thể sản xuất hàng loạt vaccine liều thấp để chống COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.