Reuters đưa tin, bảng số liệu trên website do cơ quan Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vận hành cho thấy số lượng vaccine dành cho Triều Tiên hiện là 1,54 triệu liều, giảm so với con số 8,11 triệu liều của năm 2021.
Phát ngôn viên Liên minh Toàn cầu về vaccine và Tiêm chủng (GAVI), đơn vị đồng sáng lập cơ chế chia sẻ vaccine COVID-19 toàn cầu COVAX, cho biết năm nay COVAX chuyển sang phân bổ vaccine COVID-19 dựa trên nhu cầu, do đó, số lượng liều đã phân bổ trước đó cho Triều Tiên không còn phù hợp nữa.
Theo người phát ngôn: "Các loại vaccine phân bổ cho Triều Tiên đã được xem xét kỹ thuật nhằm giúp đất nước này bắt kịp các mục tiêu tiêm chủng quốc tế vào năm 2022 trong trường hợp họ quyết định đưa hoạt động chủng ngừa COVID-19 như một phần của chiến dịch ứng phó đại dịch quốc gia".
Năm 2021, Triều Tiên từ chối kế hoạch nhận lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca do COVAX điều phối do lo ngại về tác dụng phụ, một nguồn tin cho biết.
Cũng trong năm ngoái, UNICEF cho biết, Bình Nhưỡng đã từ chối lời đề nghị mua 3 triệu liều vaccine COVID-19 của Công ty Sinovac Biotech, Trung Quốc.
Người phát ngôn của Gavi nói thêm: “Gavi và COVAX đang tiếp tục đối thoại với Triều Tiên để tổ chức chương trình tiêm chủng COVID-19''.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8.2 đưa tin, Quốc hội nước này đã phê duyệt mức chi tiêu tăng 33,3% để giải quyết đại dịch năm 2022.
Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok Hun cho biết trong một tuyên bố: “Công tác phòng chống dịch khẩn cấp sẽ được ưu tiên hàng đầu trong các công việc của nhà nước và các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh sẽ được tăng cường hơn nữa”.