Cột khói hình nấm khổng lồ từ vụ nổ nhà máy hóa chất Tây Ban Nha

Thanh Hà |

Vụ nổ nhà máy hóa chất Tây Ban Nha cướp đi sinh mạng của ít nhất 1, làm bị thương 6 người khác.

Vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy hóa dầu ở đông bắc Tây Ban Nha hôm 14.1. Ảnh: The Sun.
Vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy hóa dầu ở đông bắc Tây Ban Nha hôm 14.1. Ảnh: The Sun.
Vụ nổ lớn tới mức tạo ra một cột khói hình nấm khổng lồ buộc giới chức phải phát cảnh báo khẩn cấp. Ảnh: The Sun.
Vụ nổ lớn tới mức tạo ra một cột khói hình nấm khổng lồ buộc giới chức phải phát cảnh báo khẩn cấp. Ảnh: The Sun.
Truyền thông địa phương cho hay, có nhiều người bị thương nặng và 2 người vẫn đang mất tích. Ảnh: The Sun.
Truyền thông địa phương cho hay, có nhiều người bị thương nặng và 2 người vẫn đang mất tích. Ảnh: The Sun.
Cư dân địa phương sinh sống gần đó được khuyến cáo nên ở yên trong nhà.  Ảnh: The Sun.
Cư dân địa phương sinh sống gần đó được khuyến cáo nên ở yên trong nhà. Ảnh: The Sun.
Các quan chức khẩn cấp của khu vực cho biết, vụ nổ xảy ra gần thành phố cảng Tarragona, cách Barcelona khoảng 115km về phía tây nam. Ảnh: The Sun.
Các quan chức khẩn cấp của khu vực cho biết, vụ nổ xảy ra gần thành phố cảng Tarragona, cách Barcelona khoảng 115km về phía tây nam. Ảnh: The Sun.
Ảnh: The Sun.
Ảnh: The Sun.
Giới chức gọi đây là một “sự cố hóa học” và khuyên cư dân đóng cửa sổ. Ảnh: AP.
Giới chức Tây Ban Nha gọi đây là một “sự cố hóa học” và khuyên cư dân đóng cửa sổ. Ảnh: AP.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đáng sợ từ vụ nổ nhà máy hóa chất ở Mỹ

Hải Anh |

60.000 người đã được lệnh sơ tán khi những vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy hóa chất ở Texas, Mỹ.

Nóng nhất hôm nay: Nổ nhà máy hóa chất, thùng phi vọt lên trời như tên lửa

DH |

Nổ nhà máy hóa chất, thùng phi vọt lên trời như tên lửa; Lật xe chở du khách Trung Quốc tại Mỹ, nhiều người thương vong; Phát hiện các con thuyền hơn 1.400 năm tuổi tại Bolivia... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21.9.

Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc: Thương vong lên tới gần 700 người

Thanh Hà |

Vụ nổ nhà máy thuốc trừ sâu ở miền đông Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 47 người và làm bị thương hơn 600 người, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố hôm 22.3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những hình ảnh đáng sợ từ vụ nổ nhà máy hóa chất ở Mỹ

Hải Anh |

60.000 người đã được lệnh sơ tán khi những vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy hóa chất ở Texas, Mỹ.

Nóng nhất hôm nay: Nổ nhà máy hóa chất, thùng phi vọt lên trời như tên lửa

DH |

Nổ nhà máy hóa chất, thùng phi vọt lên trời như tên lửa; Lật xe chở du khách Trung Quốc tại Mỹ, nhiều người thương vong; Phát hiện các con thuyền hơn 1.400 năm tuổi tại Bolivia... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21.9.

Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc: Thương vong lên tới gần 700 người

Thanh Hà |

Vụ nổ nhà máy thuốc trừ sâu ở miền đông Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 47 người và làm bị thương hơn 600 người, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố hôm 22.3.