COP24: Chống biến đổi khí hậu gặp thách thức vì cạn tiền

Mai Mai (từ Ba Lan) |

Những chủ đề chính được bàn tại COP 24 bao gồm công nghệ xanh, ngành công nghiệp than đá và việc hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển.

Tại cuộc họp thứ 24 của Liên Hợp Quốc (LHQ) về Biến đổi khí hậu (COP24), diễn ra tại Ba Lan từ ngày 2.12 đến ngày 14.12 với đại diện của 200 quốc gia, nỗi lo lớn nhất của các đại biểu vẫn là việc dựng lên những biện pháp cụ thể để hiện thực hoá thoả thuận Paris được ký kết năm 2015. Theo đó, 195 quốc gia công nhận ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) do con người gây ra và cam kết lập ra những mục tiêu hành động chống BĐKH, viết tắt là NDC.

Mục tiêu chính của COP24 là việc hoàn tất khung hiện thực hoá Thoả thuận Paris, với các hướng dẫn và mục tiêu cụ thể cho từng khối quốc gia. Những chủ đề được bàn tại hội nghị bao gồm công nghệ xanh, ngành năng lượng than đá, và việc hỗ trợ về mặt tài chính cho các quốc gia đang phát triển.

Năm 2015, 18 quốc gia phát triển cam kết gây dựng 100 tỉ USD mỗi năm kể từ năm 2020 để giúp các nước khác thực hiện NDC. Đồng thời, các quốc gia này cũng hứa đóng góp cho quỹ Green Climate Fund (GCF).

Quỹ GCF được tạo ra năm 2010 tại COP16 với mục tiêu hỗ trợ các quốc gia đang phát triển giảm lượng khí thải nhà kính. Tại cuộc họp báo đầu tiên của COP24 với chủ đề “Thế giới thứ 3 cần gì để ở dưới mức 1,5 độ C”, anh Nathan Thani - đại diện Demand Climate Justice - chia sẻ, “Trong thời khắc mọi thứ lung lay, GCF lại gần như không có tiền.”

Ông Douglas Leys - cố vấn cho GCF - thông tin: “Đúng là số tiền này đã gần hết. Tuy nhiên, chúng tôi đang chuẩn bị chương trình gây quỹ đợt II.”

Khi được hỏi về việc Mỹ rút khỏi Thoả thuận Paris, ông Leys bày tỏ sự lạc quan về việc những quốc gia khác vẫn sẵn sàng hỗ trợ GCF. “Cụ thể, chính phủ Đức đã chính thức cam kết sẽ tiếp tục đóng góp trong đợt gây quỹ thứ 2,” ông nói. “Và chúng tôi nhận được tính hiệu khả quan từ nhiều chính phủ khác.”

Ông Leys nghĩ LHQ vẫn có thể đạt được mục tiêu 100 tỉ USD/năm trong 2 năm tới. “Tôi hy vọng báo cáo IPCC về sự nóng lên toàn cầu của Ủy ban liên chính phủ về BĐKH vừa được công bố sẽ thúc đẩy các quốc gia hành động,” ông nói. Theo báo cáo này, nếu các quốc gia không nghiêm túc thực hiện thoả thuận Paris, trong 12 năm nữa, Trái đất sẽ nóng lên đến mức không có đường quay lại.

Đoàn Việt Nam do lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT) làm trưởng đoàn và thành viên là đại diện các Bộ: TN&MT, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giao thông, Công Thương, Xây dựng, Ngoại giao, Y tế và Văn phòng Chính phủ, giới khoa học, một số tổ chức xã hội dân sự và cơ quan truyền thông. Mục đích tham gia của đoàn Việt Nam là nắm bắt các xu hướng ứng phó BĐKH toàn cầu, góp phần xây dựng các quy định chi tiết triển khai thực hiện Thảo thuận Paris về BĐKH, UNFCCC, Nghị định thư Kyoto. Trọng tâm là làm rõ các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau về NDC, từ đó, bảo vệ lợi ích quốc gia và có thêm thông tin thực hiện rà soát, cập nhật NDC của Việt Nam để triển khai thực hiện từ năm 2021 trở đi.

Mai Mai (từ Ba Lan)
TIN LIÊN QUAN

Anh đề xuất 2 cách giúp giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Vân Anh |

Đại sứ Anh Gareth Ward đề xuất 2 cách giúp giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Việt Nam là tài chính xanh và năng lượng tái tạo.

“Biến đổi khí hậu làm mất 3% GDP của chúng ta hàng năm”

Kh.V |

Đó là thông tin Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TNMT giai đoạn 2011- 2017”.

Chuyên gia nói về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL: Lo nhưng đừng sợ!

Nhật Hồ |

Hội nghị Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra sáng nay 27.9. Đây được xem là hội nghị quan trọng hoạch định để ĐBSCL phát triển. Nhiều ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia đã được đưa ra với kỳ vọng phát triển ĐBSCL.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Anh đề xuất 2 cách giúp giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Vân Anh |

Đại sứ Anh Gareth Ward đề xuất 2 cách giúp giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu tại Việt Nam là tài chính xanh và năng lượng tái tạo.

“Biến đổi khí hậu làm mất 3% GDP của chúng ta hàng năm”

Kh.V |

Đó là thông tin Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ TNMT giai đoạn 2011- 2017”.

Chuyên gia nói về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL: Lo nhưng đừng sợ!

Nhật Hồ |

Hội nghị Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra sáng nay 27.9. Đây được xem là hội nghị quan trọng hoạch định để ĐBSCL phát triển. Nhiều ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia đã được đưa ra với kỳ vọng phát triển ĐBSCL.