COP 25: Thúc đẩy nỗ lực giải quyết những thách thức toàn cầu

HÀ LIÊN |

Gần 200 quốc gia cử đai diện tham gia Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 25 (COP 25) khai mạc tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha hôm 2.12 nhằm tìm cách đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn nóng lên toàn cầu.

Thời điểm để hành động

Chủ đề của COP 25 là “Time for Action” (Tạm dịch: Thời điểm để hành động). Hội nghị kéo dài 2 tuần được chuyển tới thủ đô của Tây Ban Nha sau khi Chile rút khỏi việc đăng cai tổ chức vì các cuộc biểu tình.

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được xem là nội dung quan trọng của hội nghị, trong đó liên quan tới việc tạo ra một hệ thống mua bán phát thải quốc tế, đền bù cho các nước nghèo về những tổn thất mà họ phải hứng chịu do mực nước biển dâng và các hệ quả khác của biến đổi khí hậu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng, những nỗ lực được thực hiện cho đến nay vẫn chưa đủ để vượt qua “điểm không quay trở lại được” trong vấn đề biến đổi khí hậu.

“Trong nhiều thập kỷ, nhân loại đã gây chiến với hành tinh này và hành tinh này đã bắt đầu đáp trả. Năm năm qua là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận, mực nước biển cao nhất trong lịch sử nhân loại. Các chỏm băng đang tan chảy với tốc độ chưa từng thấy... Đa dạng sinh học trên đất liền và trên biển đang bị tấn công nghiêm trọng” - ông Antonio Guterres nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng, ô nhiễm không khí “giết chết 7 triệu người” mỗi năm và biến đổi khí hậu “là mối đe dọa trực tiếp tới sự sống còn và an ninh của nhân loại”.

“Điểm không thể quay trở lại được không còn ở phía chân trời nữa, nó ở trong tầm nhìn và đang lao về phía chúng ta” - ông cảnh báo.

“Điều còn thiếu là ý chí chính trị” - ông Antonio Guterres phát biểu trước báo giới đêm 1.12.

COP 25 tập trung nhấn mạnh vào sự cần thiết phải biến các cam kết thành hành động sau khi một nghiên cứu mới đây của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng, lượng phát thải nhà kính năm 2018 lên tới 407,8 phần triệu, một kỷ lục mới trong lịch sử nhân loại. Vài ngày trước đó, Liên minh Châu Âu ra tuyên bố khẩn cấp về khí hậu nhắc lại cảnh báo về một cuộc khủng hoảng mà hơn 11.000 nhà khoa học từ 150 quốc gia cảnh báo hồi đầu tháng 11.

“Việc xác nhận rằng chúng ta đã vượt quá mức kỷ lục về nồng độ CO2 trong khí quyển cho thấy rằng các biện pháp mà các chính phủ hiện đang thực hiện là không đủ” - Alberto Mataran Ruiz - chuyên gia về khoa học môi trường tại Đại học Granada, Tây Ban Nha nói.

Kỳ vọng nhiều cam kết hơn

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông cũng muốn gửi đi một thông điệp của “hy vọng và không tuyệt vọng”. Trong đó, lộ trình để duy trì mức tăng 1,5 độ của khí hậu, theo thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu, là ở trong tầm tay. Công nghệ có sẵn. Ở nhiều nơi, công chúng cũng đang nhận thức rõ ràng và những người trẻ đang thể hiện cam kết của họ, ông nói. Ông cũng hi vọng rằng COP 25 sẽ chứng kiến “nhiều tham vọng và nhiều cam kết hơn, đặc biệt là từ những bên phát thải chính”.

Ông Antonio Guterres cũng bày tỏ hy vọng sẽ được thấy 100 tỉ USD sẵn sàng để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với những thách thức từ biến đổi khí hậu và Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney sẽ được chỉ định làm đặc phái viên Liên Hợp Quốc phụ trách về vấn đề này.

“Chúng ta đang ở trong một hố sâu và chúng ta vẫn đang đào nó, chẳng mấy chốc sẽ quá sâu để thoát ra được” - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lưu ý khi kết thúc bài phát biểu.

Tây Ban Nha cho biết, hơn 50 nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh COP 25 trong hai tuần tới và 196 quốc gia sẽ cử phái đoàn đến Madrid. Về phần mình, Mỹ chính thức bắt đầu tiến trình rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris từ tháng 11, cử một phái đoàn gồm 16 thượng nghị sĩ và thành viên Quốc hội, trong đó có bà Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến dự COP 25. Theo AP, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu tại Madrid rằng, Mỹ vẫn là thành viên của thỏa thuận Paris. Về mặt kỹ thuật, Mỹ vẫn là thành viên của thỏa thuận này đến ngày 4.11.2020.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết tăng đột biến liên quan với biến đổi khí hậu ra sao?

Thảo Anh |

Mối tương quan "mật thiết" giữa biến đổi khí hậu và dịch tễ là cơ sở phát triển hệ thống cảnh báo dịch sốt xuất huyết.

Vừa từ chối biện pháp chống biến đổi khí hậu, phòng họp ngập trong nước lũ

Thảo My |

Một phòng hội đồng ở Venice bắt đầu ngập trong nước chỉ vài phút sau khi các quan chức từ chối các biện pháp chống biến đổi khí hậu. 

Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam nêu gương trong ứng phó biến đổi khí hậu

Hải Anh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam phát huy vai trò nêu gương trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sử dụng năng lượng sạch có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai nhân loại.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Sốt xuất huyết tăng đột biến liên quan với biến đổi khí hậu ra sao?

Thảo Anh |

Mối tương quan "mật thiết" giữa biến đổi khí hậu và dịch tễ là cơ sở phát triển hệ thống cảnh báo dịch sốt xuất huyết.

Vừa từ chối biện pháp chống biến đổi khí hậu, phòng họp ngập trong nước lũ

Thảo My |

Một phòng hội đồng ở Venice bắt đầu ngập trong nước chỉ vài phút sau khi các quan chức từ chối các biện pháp chống biến đổi khí hậu. 

Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam nêu gương trong ứng phó biến đổi khí hậu

Hải Anh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam phát huy vai trò nêu gương trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sử dụng năng lượng sạch có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai nhân loại.