Theo Daily Mail, chiếc xe buýt bay không người lái giống như sự kết hợp giữa đĩa bay và khinh khí cầu. Theo thiết kế, nó có 8 quạt véctơ lực đẩy với các cánh quạt có thể di chuyển để thực hiện tất cả giai đoạn của chuyến bay: Cất cánh thẳng đứng, bay về phía trước và hạ cánh.
Công ty cho biết, bằng cách sử dụng pin có thể thay thế, xe buýt bay không người lái có thể cắt giảm thời gian quay vòng khi bay giữa các địa điểm và không cần phải sạc lại.
Bộ pin sẽ được trang bị công suất 3,6 megawatt giờ, đủ để cung cấp năng lượng cho hàng nghìn ngôi nhà.
Hãng đang hướng tới mục tiêu thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên vào năm 2024, với tuyến đường đầu tiên được thiết lập là Manhattan và Hamptons ở New York. Chuyến bay này chỉ mất 30 phút và có giá 85 USD - bằng giá vé tàu.
Sau khi Kelekona đưa tuyến đường ở New York đi vào hoạt động, công ty có kế hoạch bổ sung các tuyến đường khác bao gồm từ Boston đến New York, New York đến Washington D.C, Los Angeles đến San Francisco.
Kelekona thông tin rằng xe buýt bay còn có thể sử dụng để vận chuyển hàng hóa cho quân nhân trong các khu vực chiến sự hoặc hỗ trợ sơ tán y tế trên không trong trường hợp khẩn cấp.
Mặc dù Kelekona mới chỉ thiết kế xe buýt không người lái của mình bằng mô phỏng máy tính, hãng đã chọn tuyến đường và ngày tháng cho các chuyến bay chở khách, đồng thời nói với Digital Trends rằng: "Thế giới hãy chờ đợi được nhìn thấy xe buýt bay của chúng tôi trên không vào những năm tới".