Công ty Anh sắp chế tạo thành công mặt trời nhân tạo

Nguyễn Hạnh |

Công ty khởi nghiệp Tokamak Energy ở Anh đang trên đà thành công trong việc tạo ra "mặt trời nhân tạo" có thể cung cấp năng lượng sạch và an toàn cho hành tinh của chúng ta.

Theo Daily Mail, khai thác nhiệt hạch trên quy mô thương mại vốn đã là mục tiêu của ngành công nghệ năng lượng từ những năm 1930 và giờ đây mục tiêu đó sắp sửa được thực hiện.

Hiện nay công ty khởi nghiệp Tokamak Energy của Anh đang dẫn đầu thế giới trong cuộc chạy đua phát triển thiết bị nhiệt hạch khả thi về mặt thương mại. Khi các thiết bị như vậy ra đời sẽ là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng, đồng thời là hồi chuông báo tử cho động cơ đốt trong và các khí nhà kính độc hại mà nó thải ra.

Các nhà khoa học hàng đầu của Tokamak Energy cho biết họ đang cố gắng tái tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân - quá trình làm cho Mặt trời bốc cháy. Họ bắn các chùm hạt hạ nguyên tử năng lượng cao vào một đám mây khí hydro siêu nóng, được gọi là plasma, chứa trong một lò phản ứng hình cầu có đường kính gần 2m (ST 40). Plasma ngay lập tức phát ra tia lửa và phát sáng, tại thời điểm đó ST 40 trở thành thứ nóng hơn cả lõi Mặt trời, tức là hơn 15 triệu độ C, một hệ thống nam châm điện cực mạnh sẽ giúp nó không bị bốc hơi với nhiệt độ kinh khủng như vậy.

Theo người đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch của Tokamak Energy, tiến sĩ David Kingham, ST 40 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong vòng vài tuần nữa khi plasma đạt đến nhiệt độ 100 triệu độ C - nóng gấp 6 lần tâm Mặt trời.

Ông Kingham còn khẳng định rằng, công ty sẽ chuyển giao các nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào cuối những năm 2030. Mỗi nhà máy sẽ có thể cung cấp năng lượng cho một thành phố có 150.000 dân.

Công ty cho hay, các phiên bản nhỏ hơn, di động hơn có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy bay và tàu container, giúp cắt giảm một trong các nguồn phát thải CO2 chính. Điện do phản ứng tổng hợp tạo ra sẽ không chỉ không có carbon mà còn không phụ thuộc vào thời tiết như điện từ gió và các tấm pin mặt trời.

Lực lượng lao động của công ty hiện tại là 165 người và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm tới khi họ mở thêm các phòng thí nghiệm mới nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ Ấn Độ thứ 2 bay tới rìa không gian cùng tỉ phú Anh

Phương Linh |

Người Ấn Độ đang ăn mừng chuyến bay của Sirisha Bandla tới rìa không gian cùng tỉ phú Richard Branson.

Thủ tướng Anh cảnh báo trước khi tuyên bố nới lỏng hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo nước Anh thận trọng trước khi tuyên bố dỡ bỏ hạn chế COVID-19 vào ngày 12.7.

Ngọn lửa mặt trời khổng lồ cấp X đầu tiên bùng phát từ Mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Một ngọn lửa mặt trời đã bùng phát tại vết đen mặt trời AR2838 lúc 21h29 ngày 3.7 (theo giờ Việt Nam). Đây là ngọn lửa lớn đầu tiên của chu kỳ mặt trời hiện tại - chu kỳ 25.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Người phụ nữ Ấn Độ thứ 2 bay tới rìa không gian cùng tỉ phú Anh

Phương Linh |

Người Ấn Độ đang ăn mừng chuyến bay của Sirisha Bandla tới rìa không gian cùng tỉ phú Richard Branson.

Thủ tướng Anh cảnh báo trước khi tuyên bố nới lỏng hạn chế COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo nước Anh thận trọng trước khi tuyên bố dỡ bỏ hạn chế COVID-19 vào ngày 12.7.

Ngọn lửa mặt trời khổng lồ cấp X đầu tiên bùng phát từ Mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Một ngọn lửa mặt trời đã bùng phát tại vết đen mặt trời AR2838 lúc 21h29 ngày 3.7 (theo giờ Việt Nam). Đây là ngọn lửa lớn đầu tiên của chu kỳ mặt trời hiện tại - chu kỳ 25.